- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Tất cả vì học sinh thân yêu" sao lại để trẻ đội nắng trong lễ khai giảng?
Ngành Giáo dục có rất nhiều khẩu hiệu ai cũng nhớ, ví dụ “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhưng thực tế các em vẫn phải ngồi “đội nắng” trong ngày khai giảng.
- Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật
- Nóng: 45 trường Đại học bị đề nghị dừng tuyển sinh hệ cao đẳng kể từ năm học tới!
- Vừa đi học đã nhận được bảng nội quy siêu gắt, học trò than trời vì tiền phạt thì nhiều còn tiền thưởng quá ít
Ngành Giáo dục có rất nhiều khẩu hiệu ai cũng nhớ, ví dụ “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhưng thực tế các em vẫn phải ngồi “đội nắng” trong ngày khai giảng.
Tại phiên họp của Hội đồng quốc gia giáo dục & phát triển nguồn nhân lực và Uỷ ban Quốc gia đổi mới GD-ĐT diễn ra chiều 26/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thỉnh thoảng nhắc lại những biểu hiện hình thức của lễ khai giảng năm học mới.
Ông cho rằng, Ngành Giáo dục có rất nhiều loại khẩu hiệu, phong trào như “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Thi đua dạy tốt học tốt”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”, "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm",…
“Đó là những khẩu hiệu ai cũng biết nhưng từ khẩu hiệu phải soi lại xem giáo dục đã làm đúng hay chưa? Tất cả học sinh ai cũng đều thuộc 5 điều Bác Hồ dạy. Nhưng với học sinh lớp 1 "yêu tổ quốc yêu đồng bào" phải khác với sinh viên đại học.
5 điều Bác Hồ dạy là dạy cho tất cả mọi người chứ không riêng gì trẻ em. Nhưng nhìn vào thực tế hiện nay chúng ta chưa thực sự làm tốt điều đó", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhìn nhận.
Ông cho rằng sau Nghị quyết 29, Bộ cần phải chọn ra khâu đột phá nhưng vẫn phải làm đồng bộ các mũi nhọn. Trong đó, có một điều trực tiếp Phó Thủ tướng đã nhiều lần bàn, thuyết phục, thậm chí đề xuất và yêu cầu sát sao nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn. Đó là việc đổi mới khai giảng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp của Hội đồng quốc gia giáo dục & phát triển nguồn nhân lực và Uỷ ban Quốc gia đổi mới GD-ĐT
Bản thân ông nhiều lần xuống các trường học trong ngày khai giảng và không báo trước thì nhận thấy, có một số trường đã thực hiện rất tốt điều này khi cô giáo trực tiếp đón học sinh, học sinh lớp lớn đón các em vào lớp 1. Nhưng đó chỉ là con số rất ít.
Phần đông các trường hiện nay vẫn để trẻ em đứng lên chào người lớn. Ngoài ra, đa số các trường vẫn để lãnh đạo ngồi hàng đầu trịnh trọng, có khăn và hoa, còn những học trò nhỏ phải ngồi “đội nắng” ở bên dưới.
“Ngành giáo dục có khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhưng thực tế chúng ta lại để học sinh tiểu học ngồi “đội nắng”. Như vậy, dù đã đổi mới nhưng lại chưa quán triệt thực sự”.
Bên cạnh đó, chúng ta vẫn luôn nói rằng, “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào”. Thế nhưng trong lễ chào cờ nhạc lại được bật sẵn và không ai hát quốc ca”, Phó thủ tướng kể.
5 điều Bác Hồ dạy có nêu "Giữ gìn vệ sinh thật tốt", thế nhưng "các trường từ nhà vệ sinh đến sân vườn vẫn chưa vệ sinh thật tốt”.
Phó Thủ tướng đề nghị những vấn đề này phải được nâng lên thành hoạt động trọng tâm, cần triển khai ngay trong năm học mới này và phải kiên quyết làm.
Theo đó, việc đầu tiên phải từ những quy định, chỉ đạo của Bộ GD-ĐT để đảm bảo thực hiện được công tác giáo dục đạo đức, lối sống thiết thực, tránh hình thức.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục5 giờ trướcHội đồng Anh khẳng định những chứng chỉ IELTS và Aptis đã cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng.
-
Giáo dục10 giờ trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục1 ngày trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.