- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thầy giáo phê sổ liên lạc chọc đúng 'điểm yếu' của từng học sinh nhưng sao lại đáng yêu đến thế này!
Mỗi lời phê của thầy giáo này đều là góc nhìn của thầy về học sinh trong suốt năm học.
- Vụ học sinh lớp 1 bị phê bình vì đến trường sớm: "Không phải do yêu cầu của Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, cháu được Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng đã đi ra ngoài cổng trường"
- Vụ bé gái đi học sớm bị phê bình, phải đứng chờ giữa trưa nắng 40 độ: Xem xét trách nhiệm cô giáo chủ nhiệm và Hiệu trưởng
- Nam sinh có mẹ là giáo viên chủ nhiệm và những câu chuyện bá đạo cười ra nước mắt: 'Cô, cô có cái áo dài giống mẹ con ghê á!'
Đối với mỗi học sinh, thời điểm cuối năm cầm sổ liên lạc trong tay sẽ không thể nào thoát khỏi tâm trạng thấp thỏm vì kỳ nghỉ hè có trọn vẹn hay không nằm ở điểm số và lời phê của giáo viên về mình trong suốt năm học. Sổ liên lạc như là minh chứng để phụ huynh nhìn vào và đánh giá về thành quả cố gắng của mình trong học tập.
Vì tầm quan trọng đó, thay vì những lời nhắc nhở hay nhận xét thường thấy, một giáo viên đã quyết định ghi lại những lời động viên đầy tình cảm để các học sinh không cảm thấy nặng nề và có thêm động lực học tập thật tốt trong năm học tới. Đó là thầy Nguyễn Viết Đăng Du, tổ trưởng tổ Lịch sử, đồng thời là chủ nhiệm lớp 11A5, trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM.
Kèm theo một lời khen là một lời nhắc nhở: Hãy hòa đồng hơn với các bạn nhé!
Được thầy giáo phê thế này thì còn gì bằng!
Được biết, năm học vừa qua, tập thể lớp của thầy đạt 100% học sinh giỏi. Ai cũng đều thực sự nỗ lực để có kết quả như trên, tuy nhiên với những học sinh có cá tính hay hoàn cảnh đặc biệt, thầy luôn ghi nhớ suốt năm và để lại lời nhắn đặc biệt thay những lời phê thông thường trong phần phiếu điểm. Chẳng hạn như về một nam sinh hiếu động nhưng thường bỏ qua các quy tắc, thầy cũng dành lời khuyên nhẹ nhàng nhưng đủ thấm để cậu học trò của mình nhận ra những mặt chưa tốt của tính cách.
Thầy tâm sự về cậu học trò này: "Cậu bé này rất hoạt náo, thành viên của câu lạc bộ kịch nói của trường nên tính nghệ sĩ thể hiện rất rõ. Cậu từng đạo diễn cả một tiểu phẩm cho lớp thi đạt giải nhưng rất cứng đầu và hay thích làm việc tuỳ hứng, ít khi nghĩ đến hậu quả của những việc tuỳ hứng đó. Như đang học thể dục thì bỏ đi đánh bóng bàn và cho rằng đánh bóng bàn cũng là học thể dục. Nên lời phê cũng là một lời nhắc nhở cậu bé phải lưu tâm đến tính nghệ sĩ của mình và biết vì mọi người hơn nữa!"
Nam sinh có máu nghệ thuật được thầy nhắc nhẹ đầy đáng yêu
Nam sinh này ngoài thành tích học tập tốt lại còn được thầy khen là "người đàn ông chân chính", nhưng" trầm tính" có phải là khuyết điểm không nhỉ?
Một lời động viên thật chân thành, nghe thôi cũng cảm thấy ấm lòng
Là một giáo viên dạy Sử nhưng được giao nhiện vụ chủ nhiệm, thầy cho rằng khó có thể so sánh trọng trách nào nặng gánh hơn. Tuy nhiên với thầy, khi vào lớp chủ nhiệm có nghĩa là mình đang về nhà, do đó người thầy phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục đứa con của mình. Thầy chia sẻ: "Thầy cô bộ môn cho các em kiến thức. Thầy cô chủ nhiệm là người giáo dục các em hạn chế điểm xấu, phát huy điểm tốt . Giáo viên chủ nhiệm thật sự là một người cha, người mẹ thứ hai.
Mình không có bí quyết gì ngoài sự coi học sinh lớp mình chủ nhiệm là người thân thật sự của mình. Cố gắng đặt mình vào vị trí các em để hiểu, lấy kinh nghiệm đời sống để dạy. Để sau này chẳng bao giờ hối tiếc về những điều đáng lẽ mình đang làm!"
Chắc chắn đây là sổ liên lạc của cô bạn lớp trưởng nhà người ta!
Chân dung của lớp học siêu giỏi cùng người thầy đáng yêu của mình
Đúng thật, không cần những biện pháp mạnh, không cần đòn roi hay sự nghiêm khắc, những cách làm nhẹ nhàng nhưng đi vào lòng người thế này thôi cũng hiệu quả với học trò đến không ngờ. Tập thể lớp 11A5, THPT Lê Quý Đôn không chỉ có thành tích học tập giỏi mà còn may mắn được dẫn dắt bởi đầu tàu là thầy chủ nhiệm đầy tâm lý thế này thì còn gì bằng!
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục3 giờ trướcTừ ngày 1 - 10/6, các sĩ tử bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 tại 6 trường THPT chuyên ở Hà Nội. Năm nay, có hai trường tổ chức thi trùng ngày.
-
Giáo dục12 giờ trướcNữ sinh lớp 7 trường THCS Quang Trung, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bị nhóm bạn học lột quần áo, dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh đập dã man.
-
Giáo dục13 giờ trướcHai trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo tăng học phí năm học 2024 - 2025 khiến nhiều phụ huynh, học sinh bất ngờ.
-
Giáo dục18 giờ trướcChuyên gia tâm lý cho rằng thể hiện sự tin tưởng là cách cha mẹ giúp con tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
-
Giáo dục19 giờ trướcNhiều phụ huynh Quảng Bình băn khoăn trước việc học sinh lớp 1 phải tham gia cuộc thi với nội dung vượt quá khả năng của các em.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) cho biết, lớp tiếng Pháp năm nay có tỷ lệ chọi cao nhất lên đến 1/10,7.
-
Giáo dục1 ngày trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục2 ngày trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục3 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục4 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.