- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiết lộ tiền học cho con lớp 7 cả tháng bằng 1 cốc trà sữa, bà mẹ ở TP.HCM bị "ném đá": Giải thích ra sao mà nhận "ngàn like"?
Tiết lộ này khiến chị nhận về không ít "gạch đá".
Chuyện chi tiền học hành cho con không hề có mẫu số chung, người có tiền thì chi trăm triệu, chục triệu, người ít tiền thì vài triệu cũng xong. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cha mẹ lo cho con theo tình hình kinh tế cũng như định hướng phát triển của riêng mình là điều không ai chê trách được. Tuy nhiên, một bà mẹ ở TP.HCM mới đây tiết lộ con số hàng tháng nộp cho con vẫn khiến nhiều phụ huynh "mắt chữ A, miệng chữ O".
Người này cho biết, hai vợ chồng chị ở thành phố, mức thu nhập 10 triệu, chi tiêu cho gia đình 4 người vẫn dư 2 triệu. Ngoài việc liệt kê các khoản ăn uống, tiền thuê trọ... có một khoản tiền được bà mẹ này đưa ra gây "sốc", đó là tiền học của con. Con thứ hai của chị 4 tuổi, hiện ở nhà mẹ chăm. Con đầu năm nay học lớp 7, tiền đóng học hàng tháng chỉ... 90 ngàn đồng.Tiết lộ này khiến chị nhận về không ít "gạch đá". Nhiều người cho biết, 90 ngàn đồng là con số không tưởng. Dù học trường công thì hàng tháng con họ vẫn phải chi tiền triệu, chưa kể tiền học thêm các kiểu.
"Cái này hơi ảo. Con mình học tiểu học trường công có 1 buổi mà cũng không có mức 90 ngàn đồng/tháng đâu. Bèo bèo cũng hơn 2 triệu 1 năm/9 tháng, là hơn 200 ngàn đồng 1 tháng. Mình cũng sống ở TP.HCM"; "Con mình tiền học ở trường với học thêm, học bơi 1,9 triệu rồi"; "Nhà mình bé lớp 6 học trường công ở Hà Nội cũng không bán trú, học phí là 300 ngàn đồng/tháng, chưa tính học thêm"... nhiều phụ huynh để lại bình luận.
Trước hàng loạt thắc mắc, bà mẹ này đã đăng kèm số tiền nộp học cho con hai tháng gần nhất, đồng thời giải thích: "Học phí bạn lớn sao chỉ có 90 ngàn đồng/tháng? Vì bạn không học bán trú, bậc THCS ở ngoại ô TP. Thủ Đức lúc trước là 120 ngàn đồng/tháng, nhưng mấy tháng nay có quy định mới, giảm học phí hay sao em không rõ, trường chỉ thu 75 ngàn/tháng +15 ngàn đồng tiền nước uống. Ngoài ra không thu thêm bất kì khoản nào".
Trước hàng loạt thắc mắc, bà mẹ này đã đăng kèm số tiền nộp học cho con hai tháng gần nhất
Chị cho biết, ngoài tiền hàng tháng, mỗi năm chị còn đóng cho con bảo hiểm y tế (khoảng hơn 500 ngàn đồng), tin nhắn điện tử 250 ngàn đồng. Số tiền này trích tiền thưởng Tết của chồng đóng đầu năm học, hàng tháng không phải đóng nữa.
Bên cạnh tranh cãi về học phí, nhiều người cũng khuyên bà mẹ này nên cho con thứ 2 đi học, vì bé đã 4 tuổi, cần có môi trường giao tiếp. Người này cho biết, mình sinh mổ bé thứ 2 sức khỏe yếu hẳn, xác định ở nhà chăm con. Chị lên mạng tìm đọc các bài viết, video giáo dục sớm, homeshool miễn phí và chọn lọc phương pháp thích hợp áp dụng luôn cho con.
"Trộm vía mặc dù hiện tại mới tròn 4 tuổi nhưng kiến thức Khoa Học Tự Nhiên, Mỹ Thuật, Âm nhạc của bạn ấy có thể sánh ngang với các anh chị lớp 1 rồi ạ. Bạn ấy đọc được số đếm hàng nghìn và cộng trừ phạm vi 10 khá tốt. Chỉ riêng việc đọc và viết thì con đọc còn chậm, chưa nhanh được như anh chị.
Đoạn văn 5/7 câu con có thể tự đọc được. Sách bạn ấy tự đọc hoặc nghe mẹ đọc và kể lại được nội dung gần 200 quyển, bạn mê đọc hơn cả mẹ nên mình không lo việc không đến trường sẽ thua thiệt các bạn. Con cũng giao tiếp xã hội cực kì tốt. Làm được những món đơn giản như sữa chua, salad, và pha món nước giải khát đơn giản Hơn nữa trường mầm mon nơi mình ở trẻ 4 tuổi vào cũng chỉ chơi, ăn, ngủ không được dạy kĩ năng sống nhiều mà học phí lại cao", bà mẹ này chia sẻ.
Chị cho biết thêm, trẻ 0 - 6 tuổi không thể sử dụng tài liệu bằng sách vở để dạy được vì không hiệu quả, tuổi này không thể bắt con nghiêm túc ngồi 1 chỗ để học cái này cái kia mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự linh hoạt của mình.
Homeschool bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chị chú trọng nhất là 3 lĩnh vực: Kĩ năng sống, giao tiếp và vận động. Về vấn đề vận động, giải trí cho con, chị chọn đi công viên, hoặc săn những khu vui chơi ở khu chung cư, có đủ cầu trượt, bập bênh, leo dây mà không mất phí, con tha hồ vận động cùng các bạn.
Nuôi hai đứa con mà chỉ tốn tiền học tháng chưa tới 100 ngàn đồng. Cách "co kéo" của bà mẹ này đúng là khiến ai nấy ngưỡng mộ.
Theo Phụ nữ mới
-
Giáo dục6 giờ trướcChỉ còn khoảng 4 tuần nữa, học sinh toàn quốc kết thúc năm học 2023-2024 và bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng. Nhiều gia đình tại Hà Nội lo lắng, bố mẹ đi làm, con sẽ bị "nhốt" trong 4 bức tường và làm bạn với tivi, điện thoại.
-
Giáo dục13 giờ trướcNhờ thị trường kinh doanh ngày càng sôi động với hàng loạt thương hiệu nổi bật, ngành Marketing đang dần trở thành ngành học hot trong mỗi kỳ tuyển sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu đố của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia này chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ vắt óc để tìm ra đáp án chính xác.
-
Giáo dục1 ngày trướcCách phạt học sinh của giáo viên này đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐánh giá đây là sự cố lớn, Hội đồng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội quyết định cho dừng kíp thi đánh giá tư duy chiều 28/4.
-
Giáo dục1 ngày trướcViệc tìm ra cho bản thân bí kíp ôn thi riêng, mang lại hiệu quả cao đang là điều được nhiều bạn học sinh cuối cấp tìm đến.
-
Giáo dục2 ngày trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục2 ngày trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục3 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.