- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Tựu trường sớm, trẻ sẽ mất kỳ nghỉ hè đúng nghĩa'
PGS Đoàn Hương Mai đề xuất cho học sinh tựu trường đúng ngày khai giảng 5/9, không học trước từ tháng 8. Năm học kéo dài, nếu tựu trường sớm, trẻ mất đi kỳ nghỉ hè ý nghĩa.
Chị Nguyễn Quyên, phụ huynh có con theo học bậc mầm non một trường tư thục liên cấp ở Hà Nội, cho biết toàn trường kết thúc năm học ngày 15/7. Trẻ mầm non chỉ nghỉ 2 ngày, sau đó học xuyên hè. Học sinh Tiểu học và THCS được nghỉ hè 2 tuần. Ngày tựu trường của năm học 2020-2021 từ 3/8.
Câu chuyện của chị Quyên cũng là trăn trở của nhiều phụ huynh khác. Do dịch Covid-19, thời gian kết thúc năm học 2019-2020 lùi đến 15/7. Nếu giữ ngày bắt đầu năm học mới như năm ngoái, tại nhiều tỉnh, thành, học sinh chỉ nghỉ hè khoảng 2 tuần đến một tháng.
Thời gian nghỉ hè ngắn cùng việc học sinh phải đến trường trong thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt mùa nóng ở miền Bắc, khiến nhiều phụ huynh, giáo viên lo ngại.
Một số phụ huynh mong muốn con được nghỉ hè nhiều hơn, đặc biệt khi thời tiết miền Bắc nắng nóng, khắc nghiệt. Ảnh minh họa: Việt Linh.
Mong con có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa
Chia sẻ với Zing, chị Nguyễn Quyên nói: “Trong mùa dịch, mọi người nói học là việc cả đời, nên cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn. Bây giờ, họ lại tiếc kỳ nghỉ hè 1-2 tuần của trẻ”.
Nữ phụ huynh chia sẻ thêm thời gian sau Tết, học sinh được nghỉ dài ngày vì dịch Covid-19. Nhưng đó không phải kỳ nghỉ đúng nghĩa khi trẻ thường bị bắt ở nhà.
Vì thế, chị mong muốn con có kỳ nghỉ hè thực thụ, về quê vài ngày hoặc đi biển cùng gia đình. Như vậy, con có thể bỏ qua chuyện sách vở, bố mẹ tạm gác công việc để ở bên nhau trong ít nhất một tuần.
Hơn nữa, việc để con vất vả đi học trong thời tiết mùa hè khắc nghiệt, nắng nóng, mưa giông cũng khiến chị Quyên lo lắng.
Cùng quan điểm, PGS Đoàn Hương Mai, Trưởng phòng thí nghiệm Sinh thái học và Sinh học Môi trường, khoa Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), mong muốn con có kỳ nghỉ hè dài hơn.
Bà Hương Mai thông tin con học tại trường ở Hà Nội. Trong 3 tháng nghỉ vì dịch Covid-19, học sinh phải học online trong một tháng. Ngày 4/5, con đến lớp trở lại và phải học đến 14/7 (gần 2,5 tháng). Như vậy, trong học kỳ 2, con học 3,5 tháng. Ngoài ra, chương trình học cũng đã được Bộ GD&ĐT tinh giản.
Trong khi đó, nếu không có dịch Covid-19, học sinh học từ 3/2 đến 24/5, tức chưa đến 4 tháng. Bà Hương Mai đặt câu hỏi với thời gian, chương trình học như thế, thực tế, học sinh và giáo viên có thực sự được giảm tải chương trình không?
Nữ phụ huynh thắc mắc với trường dân lập, tính học phí đủ 10 tháng, liệu việc kéo dài thời gian học có nhằm mục đích thu đủ học phí? Bà khẳng định gia đình sẵn sàng đóng đủ tiền học 10 tháng nhưng mong con có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.
“Nếu thời tiết thuận hòa, việc các con đi học không sao, vì nhiều gia đình cũng muốn có nơi trông, dạy con. Nhưng với khí hậu khắc nghiệt như miền Bắc hiện nay, tôi thấy không nên bắt con đi học”, bà Hương Mai nêu quan điểm.
Cũng theo người mẹ này, trường chưa thông báo ngày bắt đầu năm học mới. Nếu như các năm trước, ngày 5/8, học sinh tựu trường, trẻ chỉ có khoảng 20 ngày nghỉ.
Các nhà sư phạm cho rằng có thể bắt đầu năm học mới từ ngày 5/9 để đảm bảo học sinh được nghỉ hè 1,5-2 tháng. Ảnh minh họa: Đoàn Tùng.Nên có 1,5-2 tháng nghỉ hè
PGS Đoàn Hương Mai đề xuất cho học sinh tựu trường đúng ngày khai giảng 5/9, không học trước từ tháng 8. Đặc biệt, hai tháng hè, cao điểm nắng nóng, các em nên được nghỉ.
Đây cũng là mong muốn của nhiều người, đặc biệt khi chương trình học ở nhiều nơi kéo dài đến tháng 7. Cô Huyền Thảo, giáo viên trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), thông tin trường kết thúc năm học ngày 15/7, dự kiến bắt đầu năm học mới ngày 5/9. Theo đó, học sinh nghỉ hè khoảng một tháng 20 ngày.
Nữ giáo viên đánh giá thời gian như vậy hợp lý, phù hợp thực tế học sinh vừa nghỉ học dài ngày do dịch. Cô nói thêm năm nay, giáo viên khá bận rộn, thời gian nghỉ ít hơn, do phải coi, chấm thi các kỳ tuyển sinh đầu cấp, đồng thời chuẩn bị cho những đổi mới của giáo dục sắp diễn ra. Đây là nhiệm vụ của ngành, cô tin tưởng giáo viên sẵn sàng thích ứng công việc sắp tới.
Từ góc độ phụ huynh, cô mong muốn học sinh được nghỉ hè 1,5-2 tháng. Nếu năm học kết thúc giữa tháng 7, đến giữa tháng 8, học sinh đi học trở lại sẽ vất vả cho cả các em lẫn giáo viên.
Việc thời gian nghỉ hè 1,5-2 tháng giúp học sinh không quên kiến thức, đồng thời có độ giãn sau thời gian chạy nước rút như thời gian qua. Giáo viên cũng có thời gian làm hồ sơ chuyên môn, sổ sách, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.
Vì thế, cô Huyền Thảo ủng hộ việc cho học sinh đi học đúng ngày khai giảng. Tuy nhiên, tùy địa phương, các trường linh động, lên kế hoạch sao cho phù hợp vấn đề kinh tế, xã hội, tâm lý học sinh.
“Điều kiện thời tiết vùng, miền khác nhau. Các trường cần căn cứ thực tế để chủ động thực hiện. Thời gian nghỉ hè nên linh động. Việc áp dụng cứng nhắc, máy móc sẽ không hợp lý. Điều này dễ ảnh hưởng sức khỏe và khả năng học tập của các em”, cô Thảo nêu ý kiến.
Đề xuất bắt đầu năm học mới từ ngày 5/9 cũng nhận được sự ủng hộ từ ông Nguyễn Việt Hà, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.
Năm nay, do thời gian nghỉ vì dịch, các trường trên địa bàn kéo dài năm học. Tuy nhiên, vì thời tiết nắng nóng, sở đưa ra điều chỉnh, chỉ đạo các trường tiểu học không lắp điều hòa cho 100% học sinh không dạy buổi chiều. Cấp THCS, THPT chỉ tổ chức ôn thi buổi chiều cho học sinh lớp 9 và 12 theo tinh thần tự nguyện.
Dù vậy, các trường vẫn đảm bảo kết thúc chương trình trước ngày 15/7 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, một số trường có thể cho học sinh nghỉ học từ cuối tháng 6.
Ông khẳng định Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc ủng hộ việc cho học sinh nghỉ hè sớm, miễn đảm bảo chương trình học. Theo ông, việc để các em đi học trong thời tiết nắng nóng, đặc biệt ở nơi không có điều hòa, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Ông Hà thông tin thêm các năm trước, Vĩnh Phúc thường cho học sinh đến trường trước ngày khai giảng một tuần để dọn dẹp, chuẩn bị năm học mới. Việc học chính thức bắt đầu từ đầu tháng 9.
Như vậy, học sinh được nghỉ ngơi. Giáo viên có thời gian tham gia tập huấn, chuẩn bị cho chương trình mới.
“Nếu học xong vào 15/7 mà học sinh đi học lại từ tháng 8, thời gian nghỉ quá ít. Vĩnh Phúc không làm như vậy”, ông Việt Hà khẳng định.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đánh giá học trực tuyến, truyền hình với các sở GD&ĐT, trường đại học mới đây, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thông tin các trường tiếp tục học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình. Giáo viên, học sinh được tăng thời gian nghỉ hè.
Đến nay, hai trường ở Hà Nội là THCS&THPT Nguyễn Tất Thành và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã cho học sinh nghỉ hè.
Tuy nhiên nhiều trường học khác cho biết không thể kết thúc năm học sớm hơn thời đểm 15/7.
Theo Zing
-
Giáo dục10 giờ trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục17 giờ trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục1 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục2 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục2 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục3 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục4 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục4 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục4 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục4 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.