- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Chưa ngã ngũ thi 3 hay 4 môn
Phụ huynh, học sinh tỏ ra sốt ruột chờ thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trong khi đó thời điểm này Sở GD&ÐT Hà Nội vẫn chưa trình phương án với UBND TP Hà Nội. Tin mới nhất mà sở này đưa ra là kỳ thi giữ nguyên phương thức như năm ngoái.
Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo Bộ GD&ĐT, năm nay dự kiến có khoảng 110.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS, gần 100.000 em dự thi tuyển sinh vào lớp 10.
Hà Nội quyết định sẽ giữ ổn định phương thức thi tuyển sinh như năm ngoái nhưng không thông tin chi tiết về việc có quyết định giữ bài thi thứ 4 hay không? Điều này được một lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải: “Giữ nguyên phương thức thi có nghĩa là địa phương sẽ tổ chức thi tuyển, loại trừ phương án xét tuyển hay kiểm tra đánh giá năng lực hoặc thi trực tuyến. Điều này không có nghĩa là đơn vị đã quyết định thi 4 môn thi như kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021”.
Trước đó, Hà Nội đã công bố, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4 được công bố vào tháng 3. Tuy nhiên, tuỳ theo tình hình diễn biến dịch bệnh, Hà Nội sẽ có tham mưu UBND TP đưa ra phương án hợp lý, thuận lợi cho học sinh.
Trên các diễn đàn, mạng xã hội, phụ huynh, học sinh xôn xao việc, Hà Nội vẫn quyết giữ 4 môn thi dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng, không nên bàn chuyện thi 3 hay 4 môn mà Sở GD&ĐT nên có hướng dẫn rõ ràng trọng tâm các môn thi để học sinh thuận lợi học và ôn tập. Cũng có ý kiến nói, môn thi thứ 4 nhiều năm nay đề thi chỉ dừng lại ở mức cơ bản, không làm khó học sinh, thậm chí là môn thi “gỡ điểm”.
Tuy nhiên, trả lời PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, đơn vị đang nghiên cứu các phương án và sẽ chọn phương án hợp lý nhất công bố cho học sinh, các nhà trường. Năm ngoái, cũng trong điều kiện giáo dục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng ngày 12/3, Hà Nội công bố bài thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là môn Lịch sử. Sau đó, địa phương có điều chỉnh lùi thời gian tổ chức kỳ thi và giảm thời gian làm bài thi các môn.
Lấy ý kiến thi 3 hay 4 môn thi
Được biết, Sở GD&ĐT Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến các cơ sở giáo dục về việc nên thi 3 hay 4 môn thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hà Đông nói rằng, sau khi có cuộc họp với hiệu trưởng các trường THCS, có rất nhiều ý kiến của phụ huynh, nhà trường mong muốn chỉ nên giữ 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
Đề xuất này dựa trên căn cứ thực tế năm học này chịu tác động sâu sắc của dịch bệnh, đa số thời gian học sinh phải học trực tuyến hiệu quả khó được như trực tiếp. Toàn quận có hơn 7.000 học sinh lớp 9 đến nay có khoảng 1.000 học sinh, giáo viên trở thành F0. Có thời điểm, có lớp 9 gần như cả lớp nhiễm bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ, học tập.
“Do đó, nếu chỉ thi 3 môn, học sinh sẽ được giảm áp lực nhiều hơn 4 môn trong thời điểm hiện nay”, bà Hương nói.
Trong khi đó, tại quận Nam Từ Liêm, Phòng GD&ĐT đang cho triển khai lấy ý kiến các trường THCS về việc nên thi 3 hay 4 môn.
Nhiều địa phương khác như: Nghệ An, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Ðồng Tháp, Vĩnh Long… đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, trong đó chủ yếu thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thì đến thời điểm này Hà Nội vẫn chưa “chốt” phương án thi. Ðiều này, khiến cho học sinh, giáo viên các nhà trường sốt ruột chờ đợi.
Ông Nguyễn Quý Trang, Phó phòng GD&ĐT cho rằng, phía phụ huynh, học sinh bày tỏ mong muốn được giảm bớt 1 bài thi. Điều này cũng phù hợp, giảm áp lực cho các em vì một năm học quá nhiều khó khăn, gián đoạn bởi dịch bệnh.
Từ sau khi mở trường học trở lại, trung bình trên địa bàn mỗi ngày có khoảng 200 học sinh các khối lớp mắc COVID-19.
Ở góc độ quản lý giáo dục vẫn rất mong học sinh học đều tất cả các môn, quan tâm các lĩnh vực để không hổng kiến thức khi lên bậc THPT. Với quan điểm đó, bài thi thứ 4 cũng rất cần thiết. Tuy nhiên, Phòng GD&ĐT sẽ tôn trọng ý kiến các cơ sở giáo dục để có tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT”, ông Trang nói.
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục8 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục16 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh