Ngoài sân cỏ, các cầu thủ SLNA chơi gì ?

Sau những giờ tập luyện và thi đấu căng thẳng, cầu thủ SLNA thường lôi nhau ra đá PlayStation, đánh bóng bàn hoặc bida để xả stress.

Sau những giờ tập luyện và thi đấu căng thẳng, cầu thủ SLNA thường lôi nhau ra đá PlayStation, đánh bóng bàn hoặc bida để xả stress.

Sôi động với PlayStation

Các cầu thủ SLNA rất mê dòng game bóng đá được chơi trên hệ thống PlayStation. Tại đại bản doanh của đội bóng xứ Nghệ tại số 6, Đào Tấn, TP Vinh, các học trò của HLV Hữu Thắng đã góp tiền tậu tới 3 bộ PlayStation.

"Chơi trò này giúp chúng tôi xả stress rất tốt. Cứ sau các buổi tập, các trận đấu là anh em lại tụm vào thi đấu PlayStation theo thể thức knock-out. Chơi trò này vui lắm, tiếng nói, tiếng cười, tiếng tranh luận cứ rộn cả đại bản doanh", Trọng Hoàng bật mí.

Cầu thủ SLNA rất thích chơi PlayStation.

Trọng Hoàng mê MU, tuy nhiên, khi đá PlayStation anh lại thường chọn Barca hoặc Real.

"Cầu thủ Barca và Real có chỉ số cao. Phải chọn hai đội này thì khi thi đấu đối kháng mới dễ thắng. Ở Barca tôi dùng nhiều nhất là Messi và Villa. Chỉ tội hay bị đối phương chặt chém. Messi cứ bị 3 lần đối phương phang thẳng chân là phải nằm cáng cứu thương", Hoàng "bò" vui vẻ bật mí.

Hầu như toàn bộ các cầu thủ SLNA biết chơi PlayStation. Chơi cao thủ nhất đội một là Văn Hoàn. Hậu vệ họ Âu thường xuyên sử dụng Real với hàng tá những ngôi sao có chỉ số cao như Ronaldo, Benzema, Higuain để "đè bẹp quần hùng". Đặc biệt, các đồng đội nể Hoàn "cụt" nhất ở khả năng "đá ít, nói nhiều". Khi thi đấu, hậu vệ của đội bóng xứ Nghệ thường hò hét khủng khiếp, khiến đối thủ bị át vía.

Ngoại binh vô đối khoản bóng bàn

Món chơi hút cầu thủ SLNA thứ hai sau PlayStation là bóng bàn. Ngoài chơi ở đội, thi thoảng các cầu thủ xứ Nghệ còn lôi nhau ra quán đọ tài cao thấp. Phần thưởng cho người thắng thường chỉ là chai nước, bữa ăn nhưng máu ăn thua cũng cao ngút.

"Năm ngoái phong trào thi đấu bóng bàn diễn ra cực sôi nổi, năm nay thì có phần xìu đi đôi chút. Hầu như cả đội ai cũng biết chơi môn này, tuy nhiên, cao thủ nhất là ngoại binh Hector. Hắn đánh cực hay, trong đội không ai bì kịp. Nếu thi đấu, tiền vệ người Trinidad & Tobago phải chấp chúng tôi vài điểm", Trọng Hoàng tỏ ra thán phục người đồng đội sinh năm 1984.

Hector đánh bóng bàn giỏi nhất ở SLNA.

Kavin và Plaza chơi bóng bàn không bằng Hector nhưng trình bộ đôi này so với các cầu thủ Việt cũng có chút cao hơn. Tuy nhiên, hai tiền đạo ngoại này có phần ít giao lưu với các đồng đội, hiếm khi đi phân tài cao thấp.

Một môn khác mà cầu thủ SLNA rất chuộng để xả stress là bida. Ở "món" này thì trình độ các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ sàn sàn như nhau, không có ai vượt trội hẳn.

Theo Lâm Thỏa
Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.