Làm thế nào để... tránh phô khi trang điểm?

Phụ nữ có 2 lúc cực tham lam, đấy là khi họ sở hữu một người đàn ông và khi họ... trang điểm.

Họ luôn muốn người đàn ông của mình bày tỏ tình cảm nhiều hơn và nhiều hơn nữa mà chẳng bao giờ thấy thế là tràn trề. Lúc trang điểm thì người đẹp nhất cũng cứ muốn từng nét một lộng lẫy thêm nữa nữa. Da trắng thì mong trắng mịn hơn, môi mọng thì muốn "volume" cho cong và bóng thêm... Lỗi phô là hậu quả của những cơn tham trong trang điểm. Có 4 lỗi quen thuộc khiến nhiều người đẹp tham lam bị trừ điểm.

Chọn sai tông của nền

Phụ nữ châu Á rất thích làn da trắng của người Âu, thời xưa khi chưa có điều kiện chị em ta thường chỉ đặt mục đích "làm trắng mặt", mãi khoảng 7 - 10 năm gần đây mới thêm một tiêu chí "mịn". Kem nền có chức năng chính là làm mịn và che khuyết điểm trên da như mụn, vết lồi lõm, vết đốm. Người tham muốn da mịn và trắng hơn hẳn so với da thật, vì vậy tông nền quá sáng làm cho khuôn mặt trắng bệch, khác biệt so với cổ, vai, tay. Gương mặt trắng khác thường từng là bí quyết của các chuyên gia trang điểm dành cho nhân vật phim ma. Tông mặt trắng thừa thãi và lớp nền dày vô hình trung làm cho người đối diện cảm thấy ghê ghê và xa cách. Giải pháp: chọn tông nền trong ánh sáng ban ngày, xoa thử lên một điểm trên xương hàm xem có gần (không cần trùng khít gam màu) với màu da thật của mình không. Không nên kiểm tra màu trên mu bàn tay. Bí quyết: Nền có ánh vàng be nhạt dễ hợp với da châu Á hơn tông ánh hồng. Không dùng ngón tay xoa nền mà dùng mút ẩm (thấm nước và bóp kiệt đi).

Bóng mắt đậm tràn lan

Vì tiết kiệm hoặc lười mà nhiều người dùng phấn má hồng để tán lên bầu mí mắt. Cần phải bỏ ngay thói quen này vì 2 lý do: thứ nhất: phấn má hồng không ăn với da mí nên làm bầu mí bị cộm, không tự nhiên, thứ hai: tông hồng dù đậm hay nhẹ cũng làm mắt bị sưng như vừa khóc xong. Có người dùng đúng phấn mắt để tán bóng mắt thì lại bôi đậm ở quầng trên làm cho khuôn mặt tối lại, sắc mặt già đi. Rồi lại tô một đường viền cả mắt dưới.

Đúng như công thức hóa trang cho nhân vật đau khổ tiều tụy. Khi chải mi nếu chuốt quá nhiều lần, lông mi sẽ có độ xòe cứng như cánh hoa đồng tiền và vón bết. Giải pháp: Tông mắt màu be - gạch - nâu hợp với đa số khuôn mặt châu Á. Khi tán bầu mí trên nhấn đậm tay ở phần đuôi mắt, tránh tán đậm phần đầu mắt. Cặp mắt nhỏe không nên lợi dụng mắt nước eyeliner hoặc chì đen sắt nét - mắt càng thu nhỏ.

Môi sắc nét hoặc bóng loang lổ

Người tham có thói quen tô rất kỹ viền môi, thậm chí di đi di lại cho chắc ăn. Đôi môi trông bị đanh lại, với cặp môi mỏng thì trông rất ác. Thói quen tham bóng môi cũng khiến không ít làn môi bị hỏng. Bóng môi nước quá tải làm cho đôi môi loang lổ như vừa ăn bánh rán. Ngoài ra bóng môi lại chính là "nước tẩy trang" làm màu son dưới nó bị phai màu. Xu hướng gần đây trang điểm chuyên nghiệp không dùng lại "vécni" tai hại này nữa.

Lông mày "quá tay"

Sau khi hết mốt xăm mày chị em sẽ cập nhật phong cách trang điểm tán màu và chải mascara cho lông mày. Tuy nhiên người tham vẫn cứ mắc lỗi: kẻ đuôi mày quá dài hoặc tô mày đen nhánh. Giải pháp: Để có độ dài chuẩn, dùng que thẳng nối điểm cánh mũi và đuôi mắt, điểm tiếp theo que thẳng sẽ là điểm chót của đuôi mày. Chọn tông màu nâu đen để tán màu, tránh màu đen nhánh. Nếu không khéo tay, không nên kẻ chì - khó đều nét. Người nhuộm tóc sáng nên chọn tông màu tương đương.

Theo Vân Giang



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.