- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 loại tiền cha mẹ tuyệt đối không được cho con: Tưởng hay ho, hào phóng nhưng thực chất đang hại con “ngấm ngầm”
Việc cha mẹ cho con tiền phung phí có thể khiến trẻ nảy sinh nhiều thói hư tật xấu.
Nếu cho trẻ tiền tiêu vặt phù hợp, trẻ sẽ học được cách quản lý tài chính và hình thành quan điểm đúng đắn về tiền bạc. Ngược lại, nếu cha mẹ cho trẻ tiền trong trường hợp không cần thiết sẽ gây lãng phí. Nguy hiểm hơn, trẻ sẽ có suy nghĩ sai lệch về tiền bạc, vật chất, ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới quan của trẻ.
Dưới đây là 3 trường hợp mà các bậc phụ huynh không nên cho con tiền. Cha mẹ có thể tham khảo để đưa ra cách giáo dục tài chính đúng đắn cho con.
3 loại tiền cha mẹ không nên cho trẻ
1. Không thưởng tiền cho con theo thành tích học tập
Nhiều cha mẹ có thói quen treo thưởng cho con bằng tiền bạc. Chẳng hạn như họ thường nói: "Nếu con được điểm 10, con sẽ được thưởng tiền đi mua đồ chơi, đồ ăn vặt", "Nếu con đứng top đầu của lớp, mẹ sẽ thưởng cho con một khoản tiền",…
Cha mẹ không nên gắn việc học với tiền bạc. Cách tiếp cận này chỉ mang tính chất kích thích tạm thời. Trẻ sẽ không học cho bản thân mà luôn suy nghĩ học để được thưởng tiền. Việc học nếu không xuất phát từ đam mê, hứng thú sẽ không duy trì được động lực lâu dài. Vì thế, cha mẹ không nên treo thưởng cho trẻ bằng tiền bạc nếu không muốn trẻ hình thành quan điểm sai lầm.
Thay vì thưởng tiền, cha mẹ có thể cho con đi chơi vào cuối tuần, cho con đến nhà bạn, đi du lịch, mua thiết bị học tập hiện đại,… nếu con đạt thành tích tốt.
Cha mẹ không nên treo thưởng bằng tiền bạc. (Ảnh minh họa)
2. Không thưởng tiền khi con phụ giúp việc nhà
Nhiều bậc phụ huynh muốn con phụ giúp việc nhà nên thường treo thưởng: "Khi con gấp quần áo và rửa bát, con sẽ được 5.000 đồng/ngày", "Nếu con chăm chỉ làm việc nhà, con sẽ có tiền tiêu vặt",…
Các bậc phụ huynh cứ ngỡ cách này sẽ giúp con hiểu được giá trị sức lao động, biết quý trọng đồng tiền nhưng đây là suy nghĩ sai lầm. Bởi trả công cho trẻ khi làm việc nhà sẽ làm biến chất giá trị lao động. Sức lao động sẽ trở thành một sự trao đổi vật chất và là phương tiện kiếm tiền. Lâu dần, trẻ sẽ thờ ơ trước trách nhiệm và nghĩa vụ đối với gia đình.
Cho tiền khi trẻ làm việc nhà có thể khiến trẻ học được cách kiếm tiền nhưng điều này không có lợi cho việc hình thành khái niệm đúng đắn về gia đình, tài chính.
3. Không cho trẻ tiền thừa sau khi mua đồ
Không ít cha mẹ thường nhờ trẻ đi mua đồ, đi chợ giúp rồi cho trẻ tiền thừa và không hề quan tâm đến số tiền đó. Họ không cần biết còn thừa bao nhiêu tiền, con mình sẽ dùng tiền thừa làm gì. Việc làm này vô tình khiến trẻ nảy sinh suy nghĩ coi thường tiền lẻ, tiền thừa. Đó là chưa kể việc trẻ có thể nói dối về số tiền còn lại để đi mua đồ chơi.
Cha mẹ cần kiểm soát tài chính sau khi con đi mua đồ về. Hãy yêu cầu con trả lại số tiền còn lại. Đây là bài học cơ bản giúp trẻ nhận thức được quyền tài sản.
Ảnh minh họa.
Cha mẹ nên cho con tiền tiêu vặt?
Nhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt từ bậc tiểu học, một số khác thì đợi đến khi con vào học cấp 2. Nhưng thực ra, nếu con đã biết làm toán và bắt đầu hỏi những câu như "Cái này bao nhiêu vậy cha/mẹ?", có lẽ con đã đủ ý thức để giữ tiền. Bạn hãy cứ dùng nhận định của chính mình để xem khi nào con sẵn sàng và cần làm gì.
Chẳng hạn ở bậc tiểu học, cha mẹ vẫn chăm chút, đưa đón con đến trường hằng ngày nên nhu cầu tiêu tiền của con không nhiều. Vì vậy chỉ nên cho con tiền tiêu vặt một khoản vừa đủ trong ngày và phải theo dõi xem con đã dùng khoản tiền đó như thế nào. Từ đó hướng dẫn con chi tiêu hợp lý. Hoặc nếu con thờ ơ với tiền bạc, hay làm mất tiền, thì bạn có thể đợi cho con lớn hơn một chút mới giáo dục.
Với cách dạy con ngoan đến thế nào đi chăng nữa, đừng hy vọng con sẽ tiêu xài hợp lý ngay. Vì đứa trẻ nào ngay lần đầu được cho tiền cũng sẽ khoái chí tiêu sạch trong vài phút. Bạn cần cho con thời gian, để con thử, và cho phép con sai mới có thể dạy con tiêu tiền, biết kiềm chế ý muốn nhất thời. Như vậy, trẻ sẽ dần dần học được cách tiết kiệm tiền cho những mục tiêu mua sắm dài hơn sau những lần cháy túi.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Làm mẹ7 giờ trướcNgoại hình đáng yêu, bụ bẫm của 2 "bé rồng" nhà hot girl Sam liên tục "đốn tim" người xem.
-
Làm mẹ11 giờ trướcThành tích của con trai bỗng cao bất ngờ khiến tôi không khỏi lo lắng.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCác bậc phụ huynh luôn cho rằng con trai cần phải mạnh mẽ, bản lĩnh và nam tính nên luôn ép con làm những điều ngoài khả năng của chúng.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrong giai đoạn mẫu giáo và trước khi bước vào lớp 1, bố mẹ nên dạy trẻ những quy tắc dưới đây.
-
Làm mẹ2 ngày trướcViệc cha mẹ áp đặt con cái thực ra là muốn con sống cuộc đời mà cha mẹ kỳ vọng chứ không phải cho con sống cuộc đời của con.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNgoài những yếu tố như kinh tế phát triển, các cá nhân được tạo điều kiện dành thời gian cho gia đình thì điều khiến 3 quốc gia trên đứng đầu bảng xếp hạng là bởi: Các bậc phụ huynh ở bán đảo này có cách dạy con cực kỳ đặc biệt.
-
Làm mẹ2 ngày trướcTưởng vô hại nhưng 5 hành vi này của người bố nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành tính cách của trẻ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcLan rất thông minh, được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng, mỗi khi điểm số không được như mong muốn em lại tự làm đau bản thân.
-
Làm mẹ3 ngày trướcĐôi khi, nguyên nhân khiến trẻ lười biếng nhiều khi đến từ chính phương pháp giáo dục của cha mẹ.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, cha mẹ quá nghiêm khắc với con cái có thể sẽ để lại hậu quả tiêu cực như: Nguy cơ gây ra những hành vi sai trái và tự ti hơn cho con cái.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác thói quen nuôi dạy con tưởng chừng như vô hại mà cha mẹ ít để ý này lại chính là “thủ phạm” âm thầm khiến cho con trẻ ngày càng trở nên kém thông minh.