- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những đứa trẻ luôn biết "làm hài lòng người lớn" khiến cha mẹ tự hào: Đừng vội mừng, đó có thể là khuyết điểm khiến trẻ khó thành công trong tương lai
Trẻ ngoan là điều tốt nhưng nếu nhận thấy trẻ ngoan một cách giả tạo hay chỉ cố thể hiện mình biết nghe lời để làm vừa lòng người lớn thì cha mẹ đặc biệt cần chú ý.
- MC Diệp Chi và tác giả Thu Hà gây bất ngờ khi chia sẻ về cách chuẩn bị hành trang tương lai cho con gái
- Bé 4 tuổi nhập viện sau khi uống nước mát "gia truyền" để giải nhiệt, bà nội khóc ròng khi vô ý lại đầu độc cháu mình
- Dạy con tiết kiệm chứ không phải tằn tiện, nếu trẻ có những biểu hiện này tương lai rất khó tiến xa, bố mẹ tuyệt đối đừng xem thường
Cha mẹ thường kỳ vọng rất cao vào con cái, chắc chắn cha mẹ nào cũng mong con mình sau này lớn lên sẽ thông minh, nhanh nhẹn và gặt hái được thành công. Nhiều phụ huynh thường khen nức nở con mình ngoan ngoãn mà không để ý trẻ con không bao giờ làm sai là có vấn đề!
Trẻ ngoan là điều tốt nhưng nếu nhận thấy trẻ ngoan một cách giả tạo hay chỉ cố thể hiện mình biết nghe lời để làm vừa lòng người lớn thì cần chú ý. Nhóm trẻ này khi lớn lên dễ bị trầm cảm, yếu đuối, sống ỷ lại đặc biệt ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội.
Khi phát hiện trẻ có những biểu hiện giả vờ ngoan ngoãn, tốt nhất bố mẹ nên kịp thời sửa chữa, phân tích cho con hiểu đúng sai và định hướng cho con cách hành xử đúng mực hơn, nếu không, tương lai con bạn sẽ khó mà thành công.
Trẻ con luôn thích thể hiện cư xử ngoan ngoãn trước mặt người lớn
Xiaogang hiện đã học lớp 5 và rất được cô giáo trong lớp yêu quý, nhiều phụ huynh bảo con mình phải học tập Xiaogang. Mẹ của Xiao Yu bạn cùng lớp với Xiaogang cũng vậy, cô thường xuyên nhắc đến Xiaogang như một tấm gương và so sánh với con mình, thường bắt con phải học theo bạn.
Xiao Yu nói với mẹ: "Các bạn trong lớp không thích Xiao Gang. Cậu ấy chỉ thích thể hiện trước mặt giáo viên. Mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác sau khi giáo viên rời đi".
Mẹ của Xiao Yu nghe xong nói: "Con đừng nói linh tinh, cô giáo đã nói rằng cậu ấy thường giúp đỡ các bạn trong lớp và thầy cô, hơn nữa cậu ấy còn là lớp trưởng."
Sau khi nghe những lời của mẹ, Xiao Yu liền phản ứng và với mẹ: "Đấy đều là những gì cậu ấy giả vờ và cậu ấy chỉ làm những việc tốt trước mặt thầy cô thôi. Khi thấy một bạn cùng lớp bị ngã, cậu ấy còn cười nhạo bạn. Nhưng sau đó khi cô đến, ngay lập tức cậu ấy lại thể hiện thái độ khác hẳn, chạy đến giúp đỡ và an ủi người bạn kia như thể trước đó chưa làm điều gì cả".
Xiaogang có vẻ thông minh, ngoan ngoãn cậu bé có thể chỉ là một học sinh giỏi trước mặt giáo viên và cha mẹ, nhưng các bạn trong lớp không thích tiếp xúc với cậu ấy.
Những đứa trẻ sống luôn phải đóng vai ngoan có thể tự đánh mất chính mình, lừa gạt bản thân và bạn bè bên cạnh chỉ vì muốn làm vừa lòng hay thể hiện với người lớn.
Những đứa trẻ chỉ thể hiện sự thông minh một cách giả tạo
①Trẻ luôn làm hài lòng người khác
Thực tế nhiều trẻ có vấn đề này, đó là thích làm vui lòng người khác. Đứa trẻ muốn làm vui lòng cha mẹ sẽ làm ngay cả những việc mà trẻ không thích. Vì vậy, ngoài bố mẹ, trẻ gần như còn có xu hướng lấy lòng người khác.
Biết lắng nghe là một việc tốt. Tuy nhiên, chỉ giả vờ làm theo điều người ta muốn để bản thân được yêu quý, được khen ngợi, điều này khiến một lúc nào đó trẻ có thể đi ngược lại với những giá trị của bản thân mà không hề hay biết.
Những đứa trẻ thích nịnh nọt thường khi lớn lên lười nhác, không có chí tiến thủ, chỉ muốn dùng lời nói của mình để nịnh bợ những người xung quanh.
2. Luôn nói lời ngọt ngào, nịnh nọt người khác để đạt mục đích riêng
Một số đứa trẻ ngày từ nhỏ đã tỏ ra “khéo miệng” và rất biết cách nịnh nọt, lấy lòng người khác. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của sự thông minh, đáng yêu, lanh lợi. Tuy nhiên, hành vi này chứng tỏ trẻ rất láu cá. Chúng sẽ coi mình là khôn ngoan nhất, luôn dùng ''thủ đoạn'' để đạt được mục đích.
Trẻ thích lấy lời nói để nịnh nọt mọi người, khi được người lớn khen nói khéo, nói khôn..., trẻ lại càng thể hiện tài ăn nói của mình. Nhưng thực chất đằng sau những từ ngọt ngào đó là ý định đòi hỏi một việc gì đó mà trẻ cần như cho đi chơi, mua đồ chơi… Và tất cả những sự giao tiếp đó thực chất chỉ là đòn bẩy cho nhưng điều trẻ cần chứ không xuất phát từ việc trẻ ngoan ngoãn.
3. Thể hiện mình thông minh nhưng thực ra rất lười biếng
Khi nuôi con nhỏ, Cha mẹ muốn bao bọc, giúp đỡ con làm mọi việc, thế là đứa trẻ nảy sinh tâm lý ỷ lại, dựa dẫm, thiếu tự lập. Khi đối mặt với việc gì đó, vì lười biếng, quen có bố mẹ lo cho mình nên chúng sử dụng những mánh khóe cá nhân, sự khôn lỏi để lách việc hay hoàn thành nhiệm vụ. Những đứa trẻ có tính cách như vậy nhìn thì có thể thông minh nhưng thực chất là láu cá, tính cách dối trá. Và chắc chắn trong tương lai không ai muốn hợp tác hay trọng dụng những kẻ lười nhác nhưng manh khóe như vậy.
Cha mẹ là người gần con nhất, cũng chính là những người ảnh hưởng nhiều đến cách suy nghĩ, tính cách của con . Ngoài việc dạy con học kiến thức cha mẹ cần thường xuyên chia sẻ cũng như dạy con cách sống tốt, sống đúng mực và luôn biết chân trọng chính mình. Ngoài cách nhận biết con mình có ngoan một cách giả tạo hay không thì cha mẹ cũng cần hiểu rõ một số đặc điểm của những đứa trẻ có tính cách tốt và thông minh thường thể hiện.
Biểu hiện của những đứa trẻ thông minh thật sự
1. Dám thách thức
Những đứa trẻ rất tò mò khi còn nhỏ, khi đối mặt với thế giới chúng sẽ muốn hiểu, vì vậy chúng sẽ thử rất nhiều điều mới. Những đứa trẻ như vậy có can đảm chấp nhận rủi ro và trong quá trình thử thách lặp đi lặp lại, trẻ sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ và kiên trì.
2. Trẻ thích sử dụng trí não
Nhiều trẻ không biết cách sử dụng não bộ để tự giải quyết vấn đề của mình khi lớn lên. Đối với trẻ thông minh và tự lập khi gặp khó khăn sẽ không trực tiếp tìm sự giúp đỡ của người khác mà sẽ dùng chính bộ não của mình để suy nghĩ tìm cách giải quyết.
3. Trẻ biết nghe và làm
Những đứa trẻ biết cách lắng nghe người khác nói thường thông minh hơn, bởi vì mọi người sinh ra đều không chưa biết gì về mọi thứ, chỉ có lắng nghe và làm nhiều hơn thì mới có thể phát triển được.
Tư duy và tính cách trong tương lai của trẻ có tốt hay không phụ thuộc phần lớn vào cha mẹ, cha mẹ phải tìm một phương pháp giáo dục phù hợp để trẻ phát triển toàn diện.
Theo Mộc -VietNamNet
-
Làm mẹ2 giờ trướcNếu đang muốn sớm có em bé, ngoài chuyện phòng the thì chị em còn cần chú trọng chế độ ăn uống và sinh hoạt. Nhất là với chị em có nội mạc tử cung mỏng, suy buồng trứng hoặc estrogen thấp.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ3 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ3 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ4 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ4 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.
-
Làm mẹ5 ngày trướcCác chuyên gia giáo dục cho biết, không phải tự nhiên mà có những đứa trẻ lại đạt được kết quả học tập xuất sắc trong khi những em khác thì không.