- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh mổ không phải ai cũng thích hợp, đối với 3 kiểu bà bầu này thì sinh thường là lựa chọn tốt nhất
Theo thống kê mới đây, có đến 75% chị em bầu lựa chọn phương pháp đẻ thường. Đây cũng là phương pháp truyền thống được các bà, các mẹ ta áp dụng từ ngàn xưa. Nói như thế để thấy rằng phương pháp này khá an toàn và có rất nhiều ưu điểm.
- Vợ 2 lần sinh mổ con gái mà chồng vẫn muốn có con trai với câu nói vô tình: 'Để 1,2 năm tính tiếp'
- Ăn chay suốt thai kỳ, tập luyện chăm chỉ nhưng Võ Hạ Trâm vẫn sinh mổ vì lý do bất ngờ
- Sinh con trai bằng phương pháp sinh mổ, mẹ chồng nói điều này với chồng khi con dâu đang ở cữ khiến tôi khóc đòi ly hôn
Thiên chức cao quý nhất của người phụ nữ đó là làm mẹ. Phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày, mang bầu đã nặng nhọc, đến kỳ sinh nở càng gian khó hơn. Không biết mình có vượt cạn được hay không? Làm thế nào để chuẩn bị đủ tinh thần và hành trang cho cuộc vượt cạn thành công? Có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp cho các mẹ bầu. Nhiều người vì sợ đau nên đã miễn cưỡng chọn cách sinh mổ, tuy nhiên các bạn phải biết rằng không phải ai cũng có thể sinh mổ, đặc biệt đối với 3 kiểu bà bầu này, các bác sĩ khuyên không nên sinh mổ.
Phụ nữ mang thai quá béo
Béo phì làm tăng nguy cơ mổ lấy thai gấp đôi so với bình thường. Khi mổ lấy thai, cần những thiết bị phù hợp với người béo phì (Ảnh minh họa)
Nếu bà bầu quá béo sẽ khó sinh mổ. Một mặt không kiểm soát tốt lượng thuốc tê, không dễ tìm vị trí đặt thuốc tê, mặt khác dễ gây nguy hiểm trong quá trình mổ. Phụ nữ mang thai quá béo nhìn chung thường dễ mắc các bệnh như cao huyết áp do thai nghén và tiểu đường thai kỳ, điều này cũng sẽ làm tăng độ khó của ca phẫu thuật. Vì vậy, những người làm mẹ, đang mang thai, bạn phải học cách kiểm soát cân nặng của mình khi mang thai và đừng để tăng cân quá mức.
Chị em có kế hoạch sinh con gần nhau
Một số thai phụ lần đầu mang thai thường chọn cách sinh mổ vì sợ đẻ quá đau và dự định sinh con thứ hai trong thời gian ngắn sắp tới. Nếu đúng như vậy, chúng tôi khuyên bạn tốt nhất nên sinh con đầu lòng bằng cách sinh thường. Vì nếu sinh con đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ thì sau khi sinh ít nhất phải hai năm sau bạn mới nên mang thai và sinh con thứ hai. Hơn nữa, nếu bé đầu tiên sinh mổ thì bé thứ hai bắt buộc cũng phải sinh mổ, tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.
Nếu lần mang thai sau quá gần so với sinh mổ trước đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và bé với nguy cơ vỡ tử cung cao cần được bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Bên cạnh đó, bất cứ một cuộc mổ nào ở ổ bụng cũng có nguy cơ dính các cấu trúc trong ổ bụng, xuất huyết, nhiễm trùng vết mổ.
Bà bầu có sức khỏe yếu
Sau khi sinh mổ, người mẹ sẽ có cảm giác đau trong một thời gian dài, cho đến khi vết mổ lành và ổn định. So với những bà mẹ sinh thường, những trường hợp sinh mổ cũng mất nhiều thời gian hơn để phục hồi sức khỏe.
Một số trường hợp còn phải dùng thuốc giảm đau. Hơn nữa, sau khi sinh mổ, các bà mẹ sẽ phải tập ngồi, tập đi trong khó khăn vì lúc này thuốc gây tê đã hết tác dụng và những cơn đau dạ con hoặc đau ở vết mổ bắt đầu ập đến.
Vì vậy, các bác sĩ khuyên rằng những người mẹ có sức khỏe yếu nên cố gắng sinh thường để có thể hồi phục nhanh nhất, giúp quá trình chăm sóc bé thuận lợi nhất.
Theo Công lý & xã hội
-
Làm mẹ1 ngày trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ2 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ3 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".