- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Soi trang phục đáng giá cả gia tài của 1 học sinh Tiểu học mặc đến trường, cha mẹ phải giật mình: Đừng chơi với cậu bé đó!
Cậu học sinh có gu ăn mặc chất chơi và tất nhiên là đắt khỏi bàn!
- Yêu cầu con gái phải chi tiêu 50,000 USD (1 tỷ VNĐ) một tuần - Bài học nuôi dạy con của người giàu thứ hai thế giới Jeff Bezos
- Mẹ rón rén vào toilet vài phút đã bị giật mình bởi cảnh tượng "kinh dị", kinh nghiệm vừa buồn cười vừa đáng sợ khiến nhiều người đồng cảm
- Đây là 3 “vũ khí” kỳ diệu giúp những đứa trẻ trở thành người tài, cha mẹ không lưu ý dạy con, gia đình dễ tán gia bại sản
Các trường tiểu học và trung học ở Trung Quốc thường có quy định rõ ràng: Bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục đến trường. Quy định này không chỉ giúp quản lý, mà còn ngăn chặn sự so sánh không đáng có giữa các em học sinh.
Bởi lẽ tâm lý học sinh tiểu học không ổn định, thường bị tác động bởi những thứ bên ngoài. Nên một khi thấy người xung quanh mặc đẹp hơn mình, các em sẽ cảm thấy tự ti và dần đưa ra những suy nghĩ không hay về vật chất trong gia đình mình.
Sự phân biệt vật chất này có thể tạo nên tranh cãi và tổn thương không đáng có trong trường học. Điển hình như mới đây, hình ảnh đứa trẻ mặc đoàn đồ hiệu trên người ở một trường tiểu học tại TP Thượng Hải đã tạo nên làn sóng trái chiều.
Học sinh Tiểu học mặc đồ hiệu có giá trị 1 triệu NDT - bằng gia tài cả một đời người
Một đứa trẻ đã bị soi giá quần áo em đang mặc. Ở trên em mặc áo hiệu Louis Vuitton giá 37.900 NDT (khoảng 137 triệu đồng), ở dưới em mặc quần giá 3.760 NDT (khoảng 13 triệu đồng). Đáng chú ý là ở dưới, em đi đôi giày phiên bản giới hạn toàn cầu có giá 810.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng)!
Tổng giá trị bộ đồ này lên đến gần 1 triệu NDT - tương đương với việc một căn nhà ở Trung Quốc! Các bạn bè xung quanh đều ăn mặc khá giản dị, nhiều người còn không ngần ngại tỏ thái độ xa lánh với học sinh rick kid kia.
Đôi giày có giá lên đến 810.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng)
Nhiều bậc cha mẹ thấy cảnh này phải bình luận rằng: "Nếu có bạn cùng lớp đi đôi giày thế kia, tôi sẽ không cho con chơi cùng". Bởi bạn thử tưởng tượng nếu không may giẫm chân lên đôi giày giá trị cả gia tài kia, phải không biết làm việc mấy chục năm mới bù đắp được.
Không phải ngẫu nhiên sinh ra đồng phục trong lớp học. Đồng phục được thiết kế để những đứa trẻ tự do vận động, thoải mái chơi đùa với bạn bè. Hơn hết, chúng cũng ngăn ngừa việc phân biệt giai cấp và địa vị.
Đồng phục sinh ra để tạo sự bình đẳng trong trường học
Tất nhiên, ăn mặc như nào là quyền của mỗi người. Song nếu cho con cái ăn mặc quá đắt đỏ, vô hình chung có thể khiến đứa trẻ này sẽ bị cô lập và bị bạn bè xa lánh. Bởi những nguyên nhân sau:
1. Ảnh hưởng mối quan hệ trong lớp học
Nhiều phụ huynh có xu hướng cho con đeo vàng, đeo bạc đến lớp để thể hiện gia thế, khoe khoang với mọi người. Tuy những đứa trẻ thường suy nghĩ đơn giản, nhưng dần dần chúng có thể học hỏi tính xấu này từ cha mẹ.
Bên cạnh đó, việc cho con mặc đồ quá đắt còn dễ khiến bé trở thành mục tiêu của những kẻ xấu sau giờ học. Chúng có thể sẽ tiếp cận bé để cướp đồ hay thậm chí là bắt cóc để lấy tiền chuộc.
2. Đi lại không thuận tiện, dễ bị thương
Những bộ quần áo đắt tiền, tuy đẹp đấy nhưng cũng bộc lộ nhược điểm. Bởi những đứa trẻ sẽ phải giữ kĩ trang phục nên sẽ dần sinh ra tâm lý không thoải mái chơi đùa cùng bạn bè. Nhiều bé gái mặc váy công chúa còn có thể khó vận động, dễ bị thương nếu các hạt cườm trên áo quẹt vào người.
Nhiều quần áo hàng hiệu đắt đỏ khiến các em học sinh mặc không thoải mái
3. Ảnh hưởng đến không khí lớp học
Những đôi giày, trang phục quần áo sẽ thể hiện địa vị, tiền tài của các em học sinh. Tất nhiên sinh ra trong gia đình nghèo khó không phải cái tội, nhưng nếu nhìn bạn bè ăn mặc sang trọng, hẳn nhiên sẽ khiến không ít em học sinh cảm thấy chạnh lòng. Nhiều đứa trẻ còn có tâm lý tiêu cực đi vòi vĩnh cha mẹ, đua đòi theo chúng bạn.
Văn hoá sneaker trong các trường học Trung Quốc vô tình gây nên áp lực tâm lý cho các học sinh nghèo
Ở các trường học Trung Quốc đang hình thành văn hoá giày sneaker. Đó là khi đồng phục giống nhau nên những học sinh sẽ cố gắng mua những đôi giày sang nhất, đắt nhất để thể hiện bản thân. Và trường THPT Hành Thuỷ đã là nơi tiên phong xoá bỏ đi văn hoá này bằng cách giáo viên đứng lớp sẽ mua giày đồng phục cho cả lớp với giá chỉ 200 NDT/đôi (khoảng 700 nghìn)
Một trường cấp 3 ở Trung Quốc tiên phong xoá bỏ văn hoá sneaker
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ1 ngày trướcNếu đang muốn sớm có em bé, ngoài chuyện phòng the thì chị em còn cần chú trọng chế độ ăn uống và sinh hoạt. Nhất là với chị em có nội mạc tử cung mỏng, suy buồng trứng hoặc estrogen thấp.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ4 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ4 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ4 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ5 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.