- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ bầu vỡ ối, chồng vẫn không cho nhập viện vì chờ ngày đẹp
Chị Bình đau bụng, vỡ ối sắp sinh nhưng chồng không cho nhập viện vì muốn chờ ngày đẹp mới sinh con.
- Diễn viên Lan Phương thông báo đã sinh con ở tuổi 41, tiết lộ điều trùng hợp khiến niềm vui nhân đôi
- Nữ tổng tài chi 1,7 tỷ đồng để thụ tinh nhân tạo, sinh con lai 5 dòng máu: Danh tính cha của những đứa trẻ gây chấn động
- Khoe clip quỳ cảm ơn vợ sinh con thứ tư, chồng không ngờ bị dân mạng mắng tơi tả
Ở tuần thai thứ 39, chị Nguyễn Thị Bình (30 tuổi, quê Nam Định) ra dịch hồng, đau bụng âm ỉ, nhưng gia đình không đưa đi viện. Ngày thứ 2 xuất hiện cơn gò, chị bị vỡ ối, nhưng chồng vẫn để vợ nằm nhà, dùng gối kê cao, chờ đến ngày đẹp sinh con ra sẽ thành tài, gia đình làm ăn phát đạt.
Ngày thứ 3, chị Bình sốt, rét run, được gia đình đưa vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng, nhịp tim tăng cao, tử cung đau đớn, phải mổ cấp cứu gấp.
Các bác sĩ mổ cứu mẹ và bé. Em bé chào đời bị rối loạn nhịp thở, thở nhanh, nhiễm trùng sơ sinh nên phải nằm điều trị tại viện 5 ngày. Sản phụ do bị nhiễm trùng và chịu nhiều đau đớn nên kiệt sức phải điều trị kháng sinh một tuần sau đó.
"Đây là con đầu nên tôi nhờ thầy xem ngày giờ sinh, với mong muốn con mình sau này có thể trở thành người thành đạt" , người chồng nói. Anh vô cùng ân hận vì hành động dại dột, suýt làm nguy hiểm đến tính mạng vợ con.
Chị Bình đau bụng, vỡ ối nhưng chồng nhất quyết không cho đi sinh. (Ảnh minh hoạ)
TS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), cho biết, việc hoãn đẻ chờ ngày đẹp thường xảy ra, nhất là các sản phụ đến từ vùng nông thôn.
Sở dĩ có lựa chọn này vì nhiều người mê tín. Họ cho rằng sinh con nên tránh những ngày "năm cùng tháng tận" không may mắn, khó nuôi. Họ muốn sinh vào ngày, giờ đẹp để đứa con ra đời được khỏe mạnh, công thành, danh toại.
Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, thai nhi phát triển ở trong bụng là cả quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng thông qua người mẹ. Khi trẻ chào đời, muốn khỏe mạnh được hay không lại là hành trình dài khác.
"Cùng ngày đó, giờ đó có hàng trăm trẻ chào đời, không thể tất cả các bé đều có số phận giống nhau ", bác sĩ Thành nói. "Đó là quan niệm sai lầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho mẹ và bé".
Một số thai phụ có thể chọn ngày giờ sinh, để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé khi có các lý do như mang song thai, có vết mổ cũ, hay mắc các bệnh lý nguy hiểm. Còn những trường hợp thai phụ bình thường thì nên thuận tự nhiên, không nên mê tín để chọn ngày giờ, hay cố chờ để có ngày tốt sinh con khi chuyển dạ.
Bác sĩ Thành khuyến cáo, thai phụ cần đặc biệt chú ý đến các biểu hiện của em bé trong bụng, khi có biểu hiện chuyển dạ cần đến viện ngay lập tức, để đảm bảo sức khoẻ cho cả mẹ và bé, tránh trường hợp đến viện muộn gây hậu quả đáng tiếc.
Theo VTC News
-
Làm mẹ22 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ2 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".