EVN "hứa" tiết kiệm 1.800 tỷ đồng

Số tiền trên chiếmkhoảng 5% chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Số tiền trên chiếmkhoảng 5% chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong số 1.800 tỷ đồngtrên, EVN phấn đấu kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí và chi tiêu,tiết kiệm tiết giảm 5% chi phí tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên,tiết kiệm 162 tỷ đồng; giảm thêm 0,2% tỷ lệ điện tự dùng trong sản xuất,truyền tải và phân phối điện từ 9,5% kế hoạch đầu năm xuống còn 9,3%,tương đương giảm điện sản xuất và mua 225 triệu KWh, giảm chi phí 330 tỷđồng.

Tái cơ cấu

Đặc biệt, EVN phấn đấu tiết kiệm trong năm 2012 khoảng 1% sản lượng điệntiêu dùng trong xã hội (khoảng 1 tỷ KWh), giảm chi phí sản xuất điệnđược khoảng 1.300 tỷ đồng… Đơn vị này cũng cho biết sẽ cố gắng đảm bảocung ứng đủ điện cho sản xuất và đời sống nhân dân; rà soát các dự án vànhu cầu đầu tư để sử dụng vốn hiệu quả; đồng thời kiểm soát tăng cườngtiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu tập đoàn, đổi mớiquản trị doanh nghiệp.

EVN "hứa" tiết kiệm 1.800 tỷ đồng
Hàng loạt các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cam kết giảm chi phí. Ảnh: Như Ý.

Về việc thực hiện tái cơcấu tập đoàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến cuối tháng 2này, EVN sẽ thông qua kế hoạch chi tiết báo cáo Thủ tướng và các Bộ,ngành phê duyệt để triển khai thực hiện. Tập đoàn này sẽ tập trung vàosản xuất, kinh doanh điện năng, thoái vốn khỏi các lĩnh vực kinh doanhngoài ngành như bàn giao toàn bộ EVN Telecom cho Tập đoàn Viễn thôngQuân đội (Viettel) với giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Đàm phán với các đốitác để bán bớt cổ phần tại Ngân hàng An Bình (AB Bank) và thực hiện việcchuyển nhượng vốn 5,3% tỉ lệ sở hữu cổ phần của EVN tại AB Bank cho Ngânhàng HD Bank. Trong lĩnh vực bất động sản, EVN sẽ chuyển nhượng cổ phầntại các công ty mà tập đoàn này liên kết. Đối với bảo hiểm, EVN cũng đãchuyển nhượng cổ phân tại Công ty bảo hiểm Toàn cầu (GIC). Hội đồngthành viên Tập đoàn cũng đã có Nghị quyết thoái vốn trong kinh doanhchứng khoán nhưng hiện đang phải nỗ lực tìm đối tác để thoái vốn ở lĩnhvực này bởi tình hình thị trường tài chính chung quá khó khăn.

Ông Thanh cũng cho hay, EVN đang xin ý kiến Thủ tướng cho bán tiếp cổphần đang nắm giữ tại các công ty phát điện đã cổ phần hoá như Thuỷ điệnThác Bà, Thác Mơ, Công ty cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi,Nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh…

Kiên quyết theogiá thị trường

Có mặt tại buổi Lễ ký camkết cắt giảm chi phí, sáng 21/2 của EVN, Bộ trưởng Tài chính Vương ĐìnhHuệ một lần nữa khẳng định chủ trương điều hành giá các mặt hàng nănglượng thiết yếu điện, than, xăng dầu là sẽ kiên quyết theo phương châmhướng tới điều hành theo cơ chế giá thị trường vào năm 2013.

Điều này có nghĩa giá điện sẽ phải tiếp tục tăng để bù đắp tất cả cácchi phí hợp lý của doanh nghiệp. Tăng giá điện không những tạo điều kiệncho EVN phát triển mà còn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vàolĩnh vực rất trọng yếu này.

Tuy nhiên, theo nhận định của người đứng đầu ngành tài chính, làm đượcđiều này trong năm 2012 là vô cùng khó khăn. Chính phủ đặt ra hai mụctiêu quan trọng: theo cơ chế thị trường và chỉ tiêu lạm phát dưới haicon số. Hai mục tiêu này gần như trái ngược nhau, không gian chính sáchvà dư địa để cho doanh nghiệp phấn đấu là rất khó khăn.

Theo ông Thanh, khoản tiết kiệm chi phí 1.800 tỷ đồng chủ yếu nằm trong cơ cấu phát điện và mua điện. Với số tiền đó, EVN sẽ hạn chế tiền mua dầu phát điện bởi mỗi kWh điện phát dầu sẽ lỗ 3.000 đồng. Số tiền tiết giảm chi phí này sẽ không được EVN tính vào bù lỗ kinh doanh. Người đang tạm thời đứng đầu EVN cũng cho hay, năm 2012 tình hình kinh doanh lỗ hay lãi còn tuỳ vào giá điện, nếu được điều chỉnh tăng thì sẽ lãi.

Theo ĐVO



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.