Angela Phương Trinh thừa nhận 'dao kéo'

'Bà mẹ nhí' khẳng định cho tới lúc này, chỉ có chiếc mũi mới làm Phương Trinh phải sử dụng tới phương pháp làm đẹp 'dao kéo'.

'Bà mẹ nhí' khẳng định cho tới lúc này, chỉ có chiếc mũi mới làm Phương Trinh phải sử dụng tới phương pháp làm đẹp 'dao kéo'.

- Gương mặt chị bỗng dưng có nhiều thay đổi, hình như chị vừa có một cuộc đại tu nhan sắc?

Đúng, tôi đã sửa một chút ở vùng mũi. Lúc trước đầu mũi của tôi hơi to, tôi đi làm phẫu thuật để chỉnh hình đầu mũi thon gọn hơn.


Gương mặt Phương Trinh không tự nhiên sau khi can thiệp chỉnh sửa


- Nhưng có vẻ cuộc cách mạng này chưa giúp chị đạt được mong đợi về vẻ đẹp thì phải?

Phẫu thuật thẩm mỹ không một sớm một chiều mà đẹp được. Tôi vừa mới đi sửa về được mấy hôm nên hình ảnh mọi người nhìn thấy chưa phải là mũi hoàn thiện. Tôi chắc chắn một thời gian nữa, mũi của tôi sẽ đẹp. Lúc đó mọi người sẽ thấy vì sao tôi phải sữa mũi cũ.

Tôi nghĩ khán giả bây giờ không khắt khe trong việc người nổi tiếng dùng đến dao kéo đâu. Vì họ biết sao cũng là người mà thôi, không phải ai cũng đẹp hoàn hảo. Chỉnh sửa để đẹp lên thì có gì xấu, miễn là đừng lạm dụng quá. Và quan trọng là có thẩm mỹ thì nhận là có, đừng che giấu.



- Nhưng chị chưa đủ 18 tuổi để làm thẩm mỹ cơ mà?

Đúng là theo lý thuyết thì nên can thiệp thẩm mỹ trên khuôn mặt sau 18 tuổi, tuy nhiên tôi còn 2 tháng nữa là đủ 18 tuổi và tôi cũng đã tham khảo bác sĩ rất kỹ trước khi tiến hành làm. Họ bảo làm được và chịu trách nhiệm nên tôi cũng rất yên tâm.

- Nói vậy, trong tương lai chị có tiếp tục sử dụng phương pháp làm đẹp này?

Tôi chưa biết được. Nếu sau này có chỗ nào không vừa ý trên cơ thể thì tôi sẽ lại nhờ đến sự can thiệp của thẩm mỹ vậy. Nhưng tôi hy vọng bản thân không còn phải sửa chỗ nào nữa vì tốn tiền lắm (cười)



- Vậy là thời gian qua, chị vắng bóng tai các event là vì cái mũi này sao?

Không, tôi đi quay phim 1 tháng ở Nha Trang. Phim vừa đóng máy cuối tháng 11, tôi về nghỉ ngơi rồi mới đi sửa. Suốt 1 tháng đó, tôi quay không ngừng nghỉ, thậm chí được mời hát ở ngay chính Nha Trang mà tôi cũng không nhận lời. Vì diễn viên không được phép tiết lộ thông tin bộ phim nên tôi cũng không trả lời phỏng vấn. Có lẽ vì thế mọi người không biết tôi đi quay và tưởng tôi mất tích.

- Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

Tôi vẫn lấy ca hát làm trọng tâm trong sự nghiệp của mình. Lúc trước tôi mải lo chạy show mà dành ít thời gian luyện thanh, luyện vũ đạo nên bị chê. Giờ thì tôi đang cố gắng rèn luyện nhiều hơn. Có thể đầu năm sau tôi sẽ ra mắt album mới để khán giả không quên việc tôi có thể hát (cười).

Theo TTVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.