Showbiz Hàn rúng động vì tai tiếng nửa đầu năm 2013

Hoa hậu, Á hậu hầu tòa vì dùng chất cấm; nam diễn viên, ca sĩ dính vòng lao lý vì cáo buộc cưỡng dâm... là những scandal trong làng giải trí Hàn Quốc thời gian qua.

Hoa hậu, Á hậu hầu tòa vì dùng chất cấm; nam diễn viên, ca sĩ dính vòng lao lý vì cáo buộc cưỡng dâm... là những scandal trong làng giải trí Hàn Quốc thời gian qua.

Dùng chất propofol

l-1373280132_500x0.jpg
Từ trái sang: Lee Seung Yeon, Park Si Yeon và Jang Mi In Ae trong các lần tới hầu tòa vì dùng propofol.

Hồi tháng 3, Á hậu Hàn Quốc 2000 Park Si Yeon, Hoa hậu Hàn Quốc 1992 Lee Seung Yeon, diễn viên Jang Mi In Ae bị khởi tố vì tội sử dụng thuốc trái phép. Những người đẹp này sử dụng propofol, chất gây mê nằm trong danh sách chất cấm chỉ được dùng trong phẫu thuật với liều lượng vừa phải. Nếu dùng quá liều, propofol có thể trở thành chất gây nghiện.

Các người đẹp lấy lý do “dùng propofol theo chỉ định của bác sĩ để trị bệnh”, biện minh cho việc làm của mình.

Ngoài các người đẹp trên, nam ca sĩ Wheesung cũng bị điều tra vì sử dụng chất propofol trái phép trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Wheesung cũng khẳng định anh tiêm thuốc dưới chỉ định của bác sĩ.

Bị điều tra vì cáo buộc cưỡng dâm, sàm sỡ

Hồi tháng 2, người hâm mộ tài tử Park Shi Hoo bàng hoàng khi cô gái giấu tên A tố cáo bị anh cưỡng bức. Shi Hoo phủ nhận cáo buộc và kiện ngược A tội vu khống, bôi nhọ danh dự. Đôi bên tranh cãi, đưa ra các chứng cứ bảo vệ mình.

Sau gần ba tháng cáo buộc lẫn nhau, Shi Hoo và A chủ động chấm dứt ồn ào kiện tụng bằng việc lần lượt rút đơn kiện. Hiện tại, Park Shi Hoo vẫn chưa đủ tự tin trở lại làng giải trí.

p-1373280132_500x0.jpg
Từ trái sang: Kim Sang Hyuk, Park Shi Hoo, Go Young Wook - những gương mặt làng giải trí dính bê bối xâm phạm phụ nữ.

Những ngày đầu năm, dân Hàn bức xúc khi nam ca sĩ, diễn viên Go Young Wook bị triệu tập vì cáo buộc liên quan đến xâm hại trẻ em. Trước đó, năm 2012, ba trẻ vị thành niên tố cáo bị Young Wook giở trò đồi bại. Go Young Wook bị kết án 5 năm tù và 10 năm đeo vòng theo dõi điện tử cho các hành vi của mình.

Cuối tháng 5, Kim Sang Hyuk, cựu thành viên nhóm Click-B, phải đến sở cảnh sát để lấy lời khai vì cáo buộc xâm phạm cơ thể phụ nữ.

Đánh bạc

man-1373280132_500x0.jpg
Nghệ sĩ Hàn Quốc Kim Yong Man.

Kim Yong Man, diễn viên, MC rất quen thuộc ở Hàn Quốc bị tuyên án ngồi tù tám tháng cùng hai năm quản chế và lao động công ích 120 giờ hồi cuối tháng 6 vì tội cá độ. Từ tháng 1/2008 đến 5/2011, Kim cá độ trên một website bất hợp pháp. Số tiền cá là hơn một tỷ won (hơn 18,4 tỷ đồng). MC chấp nhận phán quyết của tòa và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Bạn gái chết trong xe ca sĩ

son-1373280132_500x0.jpg

Hôm 21/5, ca sĩ Son Ho Young bị triệu tập để lấy lời khai sau khi cảnh sát phát hiện có xác chết phụ nữ trong xe hơi của anh. Cô gái này sau đó được xác nhận là người yêu của ca sĩ.

Cô gái được cho là tự tìm đến cái chết. Trong đám tang bạn gái, Ho Young khóc nức nở. Sau đó một ngày, Ho Young cũng tìm đến cái chết nhưng không thành.

Các vụ tự tử

Tháng 1, nhà sản xuất phim Iris Cho Hyeon Gil tự tử trong xe hơi. Trong di thư của mình, nhà sản xuất viết ông chịu áp lực nặng nề trong việc điều hành công ty và Cho chọn giải thoát bằng cách kết liễu cuộc đời.

Nhà sản xuất Cho Hyeon Gil và
Nhà sản xuất Cho Hyeon Gil (trái) và chồng cũ Choi Jin Sil.

Ngày 6/1, Jo Sung Min (40 tuổi), người chồng đã ly hôn của diễn viên quá cố Choi Jin Sil, dùng dây đai treo cổ tại nhà bạn gái hiện tại. Jo Sung Min từ bỏ cõi trần, để lại hai đứa con chung với Choi Jin Sil.

Tháng 2, tay trống 34 tuổi Min Ki Woo Hyun (tên thật là Kim Min Ki) bị phát hiện chết tại nhà riêng. Anh được cho là tìm đến cái chết do gặp vấn đề về tâm lý.

Min Ki Woo Hyun
Hai nghệ sĩ quá cố Min Ki Woo Hyun và Kim Soo Jin.

Tháng 4, nữ diễn viên Kim Soo Jin tìm đến cái chết ở tuổi 38. Theo lời đại diện cảnh sát, cô mắc bệnh trầm cảm.

Theo Vnexpress


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.