Vén màn giọng hát “sao bong bóng”

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét về tình trạng này: “Tôi từng làm giám khảo, hội đồng nghệ thuật, đi duyệt không ít chương trình, khi kêu các nhóm hát thật thì các em hát không được. Bây giờ nếu bắt một số ca sĩ trẻ hát thật chắc chắn sẽ có không ít ca sĩ không… biết hát”.

Chẳng cần giọng hát hay, một số chàng trai, cô gái có thể bước lênsân khấu làm ca sĩ dù chỉ có số vốn lận lưng là dăm bài hát để dành nhépmiệng khi  trình diễn.

Không chùn bước trước lời chê “hát quá tệ” của nhạc sĩ Trần Tiến dành chomình trong chương trình Album vàng tháng 11, Hoa hậu thời trang Trúc Diễm(nghệ danh là ca sĩ Baby J) mới đây đã cùng một số người mẫu khác ra chungmột album mới mang tên Cao gót. Nhà sản xuất cho biết: “Dám thểnghiệm nhiều yếu tố mới lạ, album muốn hướng tới vẻ đẹp và sự tự tin củangười phụ nữ khi được đi trên đôi giày cao gót vừa vặn”. Nói là thế, nhưngnghe cả album, quả thật buồn cho cái gọi là âm nhạc bởi sự non hơi, giọngyếu, thều thào, hát như đọc lời, chẳng có chút gì “vừa vặn” với tham vọng“phong danh ca sĩ”.
Vén màn giọng hát “sao bong bóng”
ảnh minh họa

Nhạc sĩNguyễn Ngọc Thiện nhận xét về tình trạng này: “Tôi từng làm giám khảo, hội đồngnghệ thuật, đi duyệt không ít chương trình, khi kêu các nhóm hát thật thì các emhát không được. Bây giờ nếu bắt một số ca sĩ trẻ hát thật chắc chắn sẽ có khôngít ca sĩ không… biết hát”.

Khôngchỉ mình Trúc Diễm bị công khai chê hát dở trong một chương trình truyền hìnhtrực tiếp như thế, sân khấu ca nhạc hiện nay còn nhiều ca sĩ khác tệ hơn. Cónhững bài hát khi nghe bản thu âm rất tốt, âm thanh mượt mà, high notes (nhữngâm vực cao) nghe nuột nà, nhưng cũng chính ca sĩ ấy khi bước lên sân khấu trongmột chương trình bắt buộc hát thật, khán giả không thể hiểu tại sao họ hát tệđến thế. Sau đó, mọi người mới vỡ lẽ: Hóa ra kỹ thuật phòng thu tân tiến đến mứccó thể làm cho giọng hát chỉ tầm tầm bỗng trở thành sơn ca, họa mi. Điều này cóthể thấy rất rõ ở những ca sĩ teen đang làm mưa làm gió trong những bảng xếphạng, hay trên các kênh mạng như Bảo Thy, Minh Hằng, Khổng Tú Quỳnh, Wanbi TuấnAnh, Yến Trang, Yến Nhi… Không ít khán giả đã nhiều lần “bổ ngửa” với những hotgirl, hot boy có giọng hát còn tệ hơn cả hát karaoke với những lỗi chênh, lệchcả nhạc dạo, lạc giọng, lạc nhịp.

Khônghiếm hot boy, hot girl trong nhiều chương trình chẳng khác gì những con rối lóngngóng trên sân khấu với những “tai nạn” kiểu như nhép lộ khi chưa kịp đưa microlên miệng đã nghe tiếng hát vọng ra, mặt mũi sượng trân hoặc cố cười như mếu vìnhững động tác chưa thuần thục, hay khi bị chính khán giả la ó, cười rộ vớigiọng hát quá dở của mình.

“Phảicông nhận các bạn ấy rất đáng khen khi... dũng cảm khoe giọng hát thực của mình”- khán giả xem chương trình Sao đổi ngôi quy tụ hầu hết các sao teendiễn ra hai tháng trước ở Sân khấu 126 Cầu Vồng TP.HCM đã phải ngán ngẩm cảmthán như thế dù chương trình chỉ có vài tiết mục ca sĩ hát thật, còn lại nhéptoàn bộ. Đáng nói là nhiều ca sĩ dù đã hát nhép nhưng giọng hát vẫn dở.

Công thức nổi tiếng

Ngoại hình đẹp + giọng hát (dưới) trung bình + bầu sô lắm chiêu = ca sĩ nổitiếng. Đó chính là lý do vì sao nhiều giọng ca được đánh giá cao về chuyênmôn nhưng thiếu độ sáng về ngoại hình không thể trở thành ca sĩ ăn khách,hay cũng bởi họ không có ông bầu giỏi biết vận hành công nghệ lăng-xê khéoléo. Những “ngôi sao trẻ” tìm kiếm danh vọng và tiền bạc bất kể chiêu thứclố bịch hiện đang xuất hiện đầy rẫy trong thế giới hào nhoáng của showbizViệt.

Theo Thanh Niên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.