- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ăn chặn tiền hỏa táng ở Nam Định: Đếm người chết...ăn tiền
Để thực hiện việc ăn tiền trên xác người chết, nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đê hèn, chèn ép các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoả táng. Dù bức xúc, nhưng chủ cơ sở chỉ biết ngoan ngoãn nộp tiền để mua lại sự bình yên.
Luật rừng thu phí người chết
Thời gian gần đây dư luận chưa kịp nguôi cơn phẫn nộ trước vụ nhóm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, quê Thái Bình) thu tiền hoả táng người chết, thì mới đây dư luận lại bàng hoàng trước việc Công an tỉnh Nam Định bắt giữ nhóm đối tượng cũng có hoạt động tương tự. Thậm chí mức “phế” mà nhóm giang hồ Nam Định thu từ dịch vụ hoả táng còn cao hơn mức thu ở Thái Bình.
Có mặt tại Nam Định ngay sau thời điểm nhóm đối tượng bị bắt giữ, phóng viên cảm nhận rõ niềm vui của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ hoả táng trên địa bàn. Tuy nhiên khi nhắc tới nhóm giang hồ trên nhiều người vẫn tỏ ra sợ hãi, bàng hoàng.
Là một trong gia đình làm dịch vụ tang lễ đầu tiên tại Nam Định, nên công ty của bà C. (trụ sở tại trung tâm TP. Nam Định) rất có uy tín trong lĩnh vực này. Trước kia, địa bàn hoạt động của cơ sở nhà bà C. trải dài khắp các địa bàn trong tỉnh. Do đó thu nhập từ làm dịch vụ này cũng khá cao.
Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, cơ sở của gia đình bà bỗng lâm vào cảnh hoạt động “thoi thóp” bởi bất ngờ xuất hiện một nhóm giang hồ chèn ép. Chúng liên tục cử người xuống đòi thu thêm 500 nghìn mỗi trường hợp hoả táng. Đồng thời chúng buộc các cơ sở chỉ được phép hoạt động ở địa bàn mà chúng cho phép. Điều này khiến nhiều cơ sở rơi vào cảnh mất việc.
“Trước kia, trung bình mỗi tháng cơ sở của gia đình tôi thực hiện được vài chục hợp đồng là bình thường. Nhưng từ khi khi nhóm này xuất hiện, mỗi tháng chúng tôi chỉ còn làm được vài trường hợp. Đặc biệt, nhiều hợp đồng đã ký với gia chủ cũng bị chúng bắt huỷ do “phạm địa bàn” mà chúng đã tự đặt ra” bà C. kể lại.
Cũng theo bà C., ban đầu, khi nhóm giang hồ đặt vấn đề thu thêm tiền từ dịch vụ hoả táng thì con trai bà đã phản ứng lại. Tuy nhiên, chúng lập tức có hành động “dằn mặt”. Việc bị o ép khiến nhiều cơ sở kinh doanh khác cũng rất ức chế nhưng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không dám báo công an bởi không muốn gặp rắc rối.
Tương tự trường hợp của bà C., anh Ng.V.M (TP. Nam Định) cũng là một trong những nạn nhân bị thu phí. Anh cho biết, dù rất uất ức khi vài tháng qua bị nhóm giang hồ thu phí vô lý nhưng không ai dám phản kháng. Chỉ đến khi Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây ăn chặn tiền hoả táng thì những cơ sở mới quyết tâm làm đơn tố giác.
Những thủ đoạn đê hèn
Để buộc các chủ cơ sở ngoan ngoãn nộp tiền và làm theo luật chúng đặt ra, nhóm đối tượng không từ sử dụng nhiều thủ đoạn đê hèn. Nhiều trường hợp bị “khủng bố” bằng cách ném chất bẩn, cản trở việc kinh doanh. Thậm chí chúng sẵn sàng sử dụng vũ lực với cả nhân viên của các cơ sở. Đơn cử như tài xế nhà bà C., đã bị chặn đánh ngay trước cổng đài hoá thân.
Theo lời của bà C., phóng viên tìm đến nhà anh H. (59 tuổi, trú tại TP. Nam Định) là một trong những trường hợp bị nhóm đối tượng chặn đánh. Thoáng chút sợ hãi khi thấy phóng viên hỏi về vụ việc, phải mất vài phút trấn tĩnh, anh H. mới dám kể lại sự việc.
“Thời điểm sát Tết nguyên đán, tôi được giao xuống huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) để chở người mất đi hoả táng. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi tôi nhận được điện thoại đe doạ “muốn sống thì quay xe về” nhưng tôi không làm theo bởi bản thân đang làm việc cho công ty.
Tuy nhiên, khi xe chạy đến cổng đài hoá thân Thanh Bình thì bất ngờ khoảng 6 đối tượng xông ra chặn xe tôi lại. Chúng liên tục chửi rủa rồi tát tôi. Quá sợ hãi chạy, tôi chạy về phía bảo vệ thì một kẻ còn rút dao đuổi theo và tiếp tục đe doạ. Làm nghề bao nhiêu qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cảnh này” anh H. kể lại.
Thông tin về vụ việc, Thiếu tá Đinh Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định cho biết: “Khi các cơ sở làm việc với gia đình có đám hiếu, nhóm đối tượng đã có những hành vi đe dọa, buộc các cơ sở ngoài số tiền phải nộp cho đài hóa thân Thanh Bình thì phải nộp thêm 500.000 đồng.
Nếu như những cơ sở không thực hiện theo yêu cầu trên thì chúng sẽ tìm mọi cách cản trở, đe dọa không cho thực hiện hợp đồng. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nên ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, đơn vị đã lập chuyến án 420C, điều tra làm rõ.
Bước đầu, 3 đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Trần Xuân Hà (tức Hà “sắc”, SN 1973, trú phường Cửa Bắc, TP. Nam Định), Nguyễn Hữu Quang (tức Quang “con”, SN 1997, trú xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, Nam Định và Bùi Hải Quang (tức Quang “Hà”, SN 1978, trú phường Mỹ Xá, TP. Nam Định để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến việc...
Theo Người đưa tin
-
Pháp luật1 ngày trướcMâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật1 ngày trướcBức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật2 ngày trướcChuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật2 ngày trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật4 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật6 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật6 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật6 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật6 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật27/04/2024Ngày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật26/04/2024Ngày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật25/04/2024Do có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.