- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hiệu trưởng và kế toán lập khống 20 phiếu chi, "hốt cú chót" gần 2 tỉ đồng
Chỉ trong một ngày, trước khi về hưu và đi học dài ngày, vị hiệu trưởng và kế toán Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk đã lập khống 20 phiếu chi, "hốt cú chót" gần 2 tỉ đồng.
Ngày 29-6, ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk - cho biết đang thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra các sai phạm tại trường.
Lập khống 20 phiếu chi, rút gần 2 tỉ đồng
Trước đó, tháng 5-2021, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kết luận thanh tra cho thấy sai phạm tài chính nghiêm trọng tại Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.
Trường Cao đăng sư phạm Đắk Lắk nơi hiệu trưởng và kế toán "hốt cú chót" gần 2 tỉ đồng
Căn cứ vào kết luận thanh tra, mới đây giảng viên của trường đã làm đơn tố giác ông Nguyễn Trọng Hòa - nguyên Hiệu trưởng và ông Trần Văn Khương - Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk vì cho rằng có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản nhà nước.
Theo đơn, trong ngày 28-10-2020, ông Hòa và ông Khương đã lập khống 20 phiếu chi, chiếm đoạt 1,854 tỉ đồng. Cụ thể, ông Khương và ông Hòa đã lập, hoàn thành thanh toán 20 bộ hồ sơ, chứng từ khống. Trong đó, 10 bộ hồ sơ, chứng từ chi tiền mặt, 10 bộ hồ sơ, chứng từ ủy nhiệm chi để thanh toán các nội dung: chi công tác phí đi nhiều trường trong cả nước, chi tiếp khách, chi hợp đồng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, chi mua sắm…
Cũng theo đơn tố giác, khi sự việc được nhà trường phát hiện, ngày 23-12-2020 ông Khương và ông Hòa đã nộp lại bằng tiền mặt tại thủ quỹ nhà trường số tiền 1,854 tỉ đồng. Trong đó, cả 2 ông này "cưa đôi" mỗi người nộp lại 927 triệu đồng.
Theo người tố giác, cho dù sau khi bị phát hiện, ông Hòa và ông Khương giao nộp lại tiền, nhưng hành vi của các ông đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Việc 2 ông nộp lại số tiền chiếm đoạt chỉ là hành vi khắc phục hậu quả.
Cơ quan công an vào cuộc
Trả lời câu hỏi về việc sở đã có văn bản gửi cơ quan công an để xử lý sai phạm theo kết luận thanh tra hay chưa, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
Còn theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 11-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản thông báo về việc tiếp nhận đơn của người "tố giác tội phạm".
Theo cơ quan công an, nội dung đơn đề nghị xử lý ông Nguyễn Trọng Hòa - nguyên Hiệu trưởng và ông Trần Văn Khương - Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt 1,854 tỉ đồng. Sau khi xem xét nội dung đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã giao cho Đội điều tra và Thẩm định hồ sơ tố tụng để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Ngọc Thành (phải) trao đổi với phóng viên về vụ việc
Ông Nguyễn Ngọc Thành cho biết thêm, theo kết luận thanh tra và các chỉ đạo thì có 3 nội dung sai phạm, vi phạm chính. Trong đó, việc kế toán và nguyên hiệu trưởng tự rút tài khoản tiền gửi từ ngân hàng để chi các nội dung không có thực là vi phạm nguyên tắc về quản lý tài chính.
"20 phiếu chi khống với số tiền 1,854 tỉ đồng đều được rút trong ngày 28-10-2020. Sau khi phát hiện vụ việc, tôi đã yêu cầu nộp lại thì 2 người đã chia đôi ra nộp đủ 1,854 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có 147 triệu đồng bị xuất toán cũng chủ yếu trách nhiệm của ông Hòa và ông Khương" - ông Thành nói.
Cũng theo vị lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, ngày 24-6, Sở GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm tài chính trên và những sai phạm, thiếu sót khác tại trường. Riêng 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trường đang viết giải trình để gửi Sở GD-ĐT báo cáo UBND tỉnh.
"Ông Hòa nghỉ hưu từ ngày 1-11-2020, còn ông Khương thì nhận quyết định đi học cao cấp dài ngày ở Đà Nẵng ngay trong ngày ông Hòa nghỉ hưu. Do đó, tôi đã cho người tới gửi các văn bản chỉ đạo để ông Hòa viết giải trình" - ông Thành cho biết thêm.
Theo Người lao động
-
Pháp luật10 giờ trướcMâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật14 giờ trướcBức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật1 ngày trướcChuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật1 ngày trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật4 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật4 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật5 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật5 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật6 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật26/04/2024Ngày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật25/04/2024Do có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.