Ngô Thanh Vân: “Trí Nguyễn đâu có bế tôi rời sàn nhảy”

Giành ngôi quán quân sau hai đêm diễn của chương trình Dancing with the stars nhưng Ngô Thanh Vân đang phải nghỉ tập để dưỡng thương. Nhắc đến sự quan tâm của Trí Nguyễn trong đêm diễn thứ 2, Ngô Thanh Vân trả lời: “Anh ấy chỉ đến xem vì được BTC mời...”

Giành ngôi quán quân sauhai đêm diễn của chương trình Dancing with the stars nhưng Ngô Thanh Vânđang phải nghỉ tập để dưỡng thương. Nhắc đến sự quan tâm của Trí Nguyễntrong đêm diễn thứ 2, Ngô Thanh Vân trả lời: “Anh ấy chỉ đến xem vì được BTCmời...”

Ngô Thanh Vânnhận được lời mời của ban tổ chức (BTC) tham giaDancing with the stars, cô Trinh củaphim Bẫy rồng nói: “Có lẽ, BTC đã xemcảnh tôi nhảy điệu tango cùng Trí Nguyễn trong phim, BTC đánh giá tôi có tốchất, có năng khiếu nên mời tham gia chương trình này chăng? Về phía bản thânmình, tôi rất thích khiêu vũ nên tôi nhận lời tham gia.

Sau hai đêm diễn, tôibất ngờ khi chương trình được nhiều khán giả đón nhận như vậy, tôi bất ngờ hơnkhi nhận được nhiều tình cảm yêu mến của mọi người. Quả thực, chương trình đã cóđược sức hút hơn cả mong đợi của BTC, và ngoài sức tưởng tượng của tôi”.

Ngô Thanh Vân: “Trí Nguyễn đâu có bế tôi rời sàn nhảy”
Ngô Thanh Vân tham gia cuộc thi Dancing with the stars

Sau 2 đêm diễnthành công, Ngô Thanh Vân đang giữ vị trí đầu bảng với số điểm cao nhất. Nhắcđến thành tích đang có, Ngô Thanh Vân thẳng thắn nói: “Thực tế nhìn thấy, tôi đãtừng tập luyện nhiều về âm nhạc, về vũ đạo, nên tôi đã có sẵn trong mình nhưngyếu tố cơ bản khi bước vào tập luyện.

So với nhiều “đối thủ” khác như Lương MạnhHải, Tiến Đoàn... có thể tôi có “đà” hơn, vào nhạc nhanh hơn nhưng cũng phảikhẳng định, mỗi tuần chúng tôi học một điệu nhảy và những điệu nhảy ấy hoàn toànmới mẻ đối với tôi. Trong 8 thí sinh tham dự, ca sỹ Đoan Trang là một người cóthế mạnh về latin và có nội lực. Tôi đánh giá cao Đoan Trang... Cô ấy là ngườicó sức bứt phá mạnh mẽ sau hai đêm diễn và có thể sẽ còn tiến xa hơn nữa”.

Tuy đánh giá cao Đoan Trang nhưng Ngô Thanh Vân khẳng định, đối thủ số 1, đốithủ đáng gờm nhất của cô lại là... Siu Black. “Chị Siu Black rất dễ thương vàđáng yêu. Tôi hoàn toàn đồng ý với đạo diễn Lê Hoàng rằng, chị Siu là đối thủnặng ký nhất của Ngô Thanh Vân”.

Ngô Thanh Vân: “Trí Nguyễn đâu có bế tôi rời sàn nhảy”
Trí Nguyễn đâu có bế bổng tôi.

Sau đêm diễnthứ 2, Ngô Thanh Vân bị thương ở chân. Vết thương sưng tấy sau màn biểu diễn củacô và bạn diễn. Chính bạn diễn là người đã bế bổng Ngô Thanh Vân từ sàn nhảy vàotrong cánh gà khi đợi điểm từ BGK. Và theo một nguồn tin từ báo chí, sau khi đêmdiễn kết thúc, Johnny Trí Nguyễn là người bế bổng Ngô Thanh Vân rời khỏi sànnhảy.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các chàng trai,Trinh của Bẫy rồng cho biết “Tôi rấtxúc động trước tình cảm của mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, thông tin anhTrí bế bổng tôi rời khỏi sàn thi đấu là không đúng. Tất cả mọi người đều có mặtlúc ấy. Trí Nguyễn đâu có bế bổng tôi. Anh chỉ quan tâm, xem xét vết thương củatôi. Trí Nguyễn đến tham dự chương trình là do được BTC mời. Tôi cũng khôngbiết, những đêm thi sau anh ấy có đến xem nữa không...?” (!).

Hiện tại, vếtthương ở chân của Ngô Thanh Vân vẫn chưa đỡ đau. Lẽ ra, các thí sinh tham dựDancing with the star có một tuần tậpluyện cho điệu nhảy mới cho đêm diễn sắp tới, nhưng do vết thương chưa lành, NgôThanh Vân đã phải bỏ 2 ngày tập. Ngô Thanh Vân lo lắng nói: “Tôi đang lo khôngbiết sẽ nhảy như thế nào trong đêm diễn sắp tới đây... Nhưng tôi sẽ cố gắng.Tình cảm yêu mến của khán giả là động lực mạnh mẽ để tôi không thể rời sànnhảy”.

Theo Ngô Thanh Vân: “Trí Nguyễn đâu có bế tôi rời sàn nhảy”



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.