Thành Trung: "Xin thưa, tôi rất gia trưởng"

"Thiên chức của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ và làm nền cho người đàn ông mà họ yêu", MC diễn viên Thành Trung chia sẻ.

"Thiên chức của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ và làm nền cho người đàn ông màhọ yêu", MC - diễn viên Thành Trung chia sẻ.


Sẽtập trung hơn cho vai trò diễn viên

Trongvài năm trở lại đây, anh có vẻ khá im hơi lặng tiếng?

Thật ra tôichỉ im hơi lặng tiếng trong vai trò diễn viên thôi chứ tôi vẫn xuất hiện trêntruyền hình đều đấy chứ. Chỉ tính trong năm vừa qua, tôi đã nhận lời làm MC cho5 chương trình truyền hình. Khối lượng công việc nhiều khiến đôi lúc tôi cũngcảm thấy rất mệt. Tuy nhiên, nghệ sĩ không phải lúc nào cũng có cơ hội được bậnrộn như thế  nên có mệt như thế này chứ mệt hơn nữa thì cũng phải cố thôi.

Tuy nhiên,trong năm nay, khi nghề MC đã bắt đầu ổn định, tôi sẽ tập trung trở lại cho vaitrò diễn viên. Hiện tôi đang cộng tác với đoàn kịch 2 của nhà hát Tuổi trẻ.

Thành Trung: "Xin thưa, tôi rất gia trưởng"
Trong 2 năm vừa qua, chủ yếu Thành Trung chỉ xuất hiện trong vai trò MC

Thưa anh, có mâu thuẫn không khi với vai trò diễn viên, anh mới phầnnào được khán giả biết tới thì anh lại chuyển sang làm MC. Rồi khi dầnkhẳng định được vị trí với vai trò MC thì anh lại quyết tâm quay lại vớinghề diễn?

Tôi nghĩ,mỗi giai đoạn mình cần ưu tiên cho một mục đích nhất định. Khi tôi bước ra nghềthì đó là thời điểm rất muộn so với những anh chị diễn viên hài nổi tiếng hiệnnay. Tôi có thể coi là người cuối cùng trong thế hệ những diễn viên hài đượcbiết đến trên truyền hình trong những năm gần đây nên càng phải cố gắng hơn. Rồikhi tôi mới bắt đầu có vị trí thì các chương trình đó lại dừng lại. Tôi phảichuyển sang một vai trò khác - người dẫn chương trình (MC). Đúng là trong cáirủi có cái may. Khi mình bị dừng lại ở một con đường mà mình bắt đầu có lợi thếthì một con đường khác lại mở ra. Có nhiều người biết tới Thành Trung với vaitrò MC hơn là diễn viên đấy.

Bây giờ tôitập trung cho vai trò diễn viên vì chúng tôi đã có những sân chơi mới cho nhữngdiễn viên hài. Nói gì thì nói, trăm hay không bằng tay quen, dù mình có giỏi, códuyên tới mấy nhưng mình không diễn nhiều thì cũng mất duyên ngay. Tôi phải quaytrở lại với nghề trước khi quá muộn.

Anh cóthấy tiếc khi vừa mới được khán giả biết tới thì chương trình Gặp nhau cuối tuầnbị dừng lại vào năm 2006?

Tiếc, tiếcchứ. Tôi nhớ mãi chương trình Titanic khép lại series Gặp nhau cuối tuần hồi2006. Khi đó thì tôi là diễn viên trẻ duy nhất được tham gia. Tôi  đã bỏ rấtnhiều công sức tập luyện cùng ekip nhưng đúng hôm quay chương trình thì tôi phảidiễn báo cáo tốt nghiệp. Diễn xong, nhanh chóng quay về cũng chỉ mong được nhậnmột cái cúp chia tay, được đứng trên sân khấu bên cạnh các anh các chị nhưng vẫnkhông kịp. Lúc các nghệ sĩ nói lời chia tay trên sân khấu, tôi đứng phía dướikhóc.

Sauchừng ấy thời gian tạm xa nghề diễn, giờ quay lại anh có tự tin không?

Có chứ. Tôitự tin và đã sẵn sàng trở lại với nghề.

Thành Trung: "Xin thưa, tôi rất gia trưởng"
Thành Trung - gây ấn tượng khi trở lại với Gặp nhau cuối năm trong vai Táo
điện lực

Phụ nữ làm nền cho... người đàn ông

Hơi lậnđận một chút với vai trò diễn viên nhưng ngược lại, anh đã có một mái ấm rấthạnh phúc?

Hiện tạithì đúng là thế thật nhưng trong tương lai thì không biết sẽ như thế nào. Tôiluôn cố gắng giữ cho mái ấm của mình được bền vững chứ không dám nói rằng mái ấmcủa tôi lúc nào cũng bền vững, dù gió mưa thế nào cũng không lay được. Ai mà nóithế thì tôi cho là nói điêu đấy (cười).

Tôi cũngkhông bao giờ nói với vợ mình rằng, anh sẽ mãi mãi yêu em hay mãi mãi ở bên em.Cuộc sống luôn thay đổi nào ai biết được chuyện tương lai, nhất là khi có mấyngười đàn ông làm được điều đó, thà đừng hứa mà chỉ âm thầm cố gắng thực hiệncòn hơn.

Ngheanh nói có vẻ hơi... thiếu trách nhiệm nhỉ?

Tôi chỉkhông muốn khẳng định những điều nằm ở tương lai thôi chứ theo quan niệm củatôi, đã là một người đàn ông thì phải có trách nhiệm. Có trách nhiệm với bảnthân, gia đình và trong các mối quan hệ ngoài xác hội. Lẽ dĩ nhiên, có tráchnhiệm và việc trách nhiệm được tới đâu, có đúng với mong đợi của người khackhông thì lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Là con người, ai cũng có nhữngphần khuyết, những cái chưa được. Quan trọng là mình biết cố gắng hạn chế nó mộtcách tối đa.

Từ ngàylấy anh và sinh con, vợ anh - ca sĩ Thu Phượng đã rút khỏi giới giải trí để vềchăm sóc gia đình và hỗ trợ anh trong việc kinh doanh. Anh có nghĩ rằng vợ mìnhquá thiệt thòi không?

Có thiệtthòi hay không khi đứng sau một người đàn ông không dám nói là thành công nhưngđược mọi người yêu mến, có công việc, có mọi thứ bình thường như bao người đànông khác?. Tôi thì nghĩ rằng, đó là một điều mà chắc chắn người phụ nữ nào cũngthích. Thiên chức của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ và làm nền cho người đànông mà họ yêu.

Thành Trung: "Xin thưa, tôi rất gia trưởng"
Dù hơi gia trưởng nhưng Thành Trung luôn nỗ lực để duy trì mái ấm của anh và ca sĩ Thu Phượng

Anh có vẻ là người rất gia trưởng?

Vâng, bất ai hỏi tôi câu  đó thì tôi luôn trả lời rằng, xin thưa tôi là một người rất giatrưởng. Tôi là một người hơi cổ điển. Trong gia đình, người vợ sẽ phải giảm bớtcông việc để lo lắng, chăm sóc cho gia đình.

Nói thếnhưng không có nghĩa là tôi bắt Phượng phải từ bỏ hoàn toàn vai trò ca sĩ. Saunày khi con gái cứng cáp, có người trông Phượng sẽ quay trở lại sân khấu.

Nhưngthưa anh, khi đó thì vợ anh cũng đã ở độ tuổi "băm" mà ca sĩ thì cũng chỉ cóthời mà thôi?

Thì cũngphải đành chịu thôi chứ biết làm thế nào. Cuộc sống đôi khi đòi hỏi con người taphải biết đánh đổi cái này để có được cái kia và biết chấp nhận chứ làm sao cóthể hoàn hảo trong mọi chuyện được.

Vợ anhở nhà chăm con trong khi anh bay nhảy bên ngoài, có khi nào cô ấy ghen không?

Đó là tâmlý chung mà, người xưa đã nói rồi, "Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là mà gáichẳng hay ghen chồng". Hồi mới yêu, khi chụp ảnh bạn gái nào mà khoác tay tôi làPhượng cũng không thích đâu nhưng tôi đã nói rõ ràng rằng, đó là tình cảm củakhán giả dành cho mình, mình phải đáp lại chứ chẳng nhẽ lại gỡ tay người ta ra.Có khán giả thì mới có Thành Trung ngày hôm nay. Rất may là sau này Phượng cũnghiểu và thông cảm cho tôi.

Thôngcảm liệu có phải là chấp nhận để chồng "bắt bướm hái hoa" bên ngoài không?

Không ngườiphụ nữ nào muốn điều đó và cũng chẳng mấy người chấp nhận được đâu.

Thành Trung: "Xin thưa, tôi rất gia trưởng"
Thành Trung: Tôi là người rất gia trưởng

Thế hỏi thật, anh có phải là người thích lăng nhăng không?

Lẽ dĩnhiên, nói với báo chí thì tôi phải nói không rồi. Chẳng có người đàn ông nàodại dột tuyên bố trên báo chí rằng tôi là người rất lăng nhăng trong khi đã cógia đình. Chẳng ai muốn bôi xấu hình ảnh của mình như thế cả.

Trong cuộc sống, tình cảmlà thứ bền vững nhất, có sức mạnh nhất nhưng cũng là thứ mong manh, yếu đuốinhất. Hỏi một người đàn ông, khi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp có thíchkhông? Thích quá đi chứ. Cũng như một người phụ nữ, dù đã có gia đình nhưnggặp một người đàn ông lịch thiệp có thiện cảm không? Có chứ. Tuy nhiên, cuộcsống luôn có những ranh giới mà ta không nên vượt qua.

Thườngthì một người phụ nữ khi có gia đình rồi, thấy một người đàn ông đẹp, họ sẽ chỉđứng ngắm còn ngược lại, một người đàn ông đã có gia đình nhưng sẽ vẫn tìm cáchchinh phục và chiếm hữu các cô gái khác?

Lòng hammuốn của con người là như nhau, chỉ có một thứ ngăn người phụ nữ không hành độngnhư người đàn ông là phụ nữ thì muôn đời vẫn là phụ nữ. Họ không thể chủ độngtrong chuyện tình cảm được nên họ phải dừng lại để người đàn ông tiến đến.

Xin cảm ơn anh về buổitrò chuyện!
Theo 24h


Phim của Mai Thu Huyền rời rạp, chốt doanh thu 428 triệu đồng
Sau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, "Đóa hoa mong manh" chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 428 triệu đồng. Trong ngày cuối tại rạp, phim của Mai Thu Huyền bán được 5 vé/4 suất chiếu.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.