- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
4 căn bệnh da liễu gây tử vong ít người biết
Chuyên gia hàng đầu về da liễu cho hay có rất nhiều bệnh về da gây chết người chỉ trong thời gian rất ngắn. Bệnh không đơn giản như nhiều người nghĩ.
Chuyên gia hàng đầu về da liễu cho hay có rất nhiều bệnh về da gây chết người chỉ trong thời gian rất ngắn. Bệnh không đơn giản như nhiều người nghĩ.
PGS, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thường, giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương khuyến cáo có rất nhiều bệnh da liễu gây chết người chỉ trong thời gian rất ngắn. Trong đó, tiêu biểu là 4 bệnh dưới đây:
Hội chứng Lyell
PGS Thường cho hay hội chứng Lylell là thể dị ứng thuốc nặng nhất với tỷ lệ tử vong từng lên tới 60-70%. Bệnh xuất hiện đột ngột sau dùng thuốc từ một vài giờ đến vài ngày. Người bệnh thường mệt mỏi, sốt cao, rét run, nhức đầu, cảm giác đau rát ngoài da do thương tổn da và niêm mạc. Trường hợp nặng người bệnh có thể ly bì, hôn mê.
Với thương tổn da, bệnh nhân xuất hiện nhiều bọng nước, da phồng rộp, từng mảng bị xé rách trên nền đỏ, có sự bóc tách thượng bì một cách ồ ạt cấp tính như lột da, thậm chí nặng hơn cả bỏng độ 3.
Bệnh nhi mắc hội chứng Lyell - Ảnh: P.D/Tuổi trẻ |
Đặc biệt, người bệnh mất nhiều dịch qua da nên có thể bị rối loạn nước và điện giải. Người bệnh mắc hội chứng Lyell thường có tiên lượng nặng. Tử vong thường do nhiễm khuẩn, rối loạn nước điện giải, suy đa tạng chỉ trong thời gian rất ngắn.
Đáng lo ngại, hội chứng Lyell có thể xảy ra với bất cứ ai, không báo trước và thường gặp sau khi uống thuốc kháng sinh, động kinh, giảm đau.
Pemphigus
PGS Thường cho hay Pemphigus thuộc nhóm bệnh da có bọng nước tự miễn đặc trưng bởi tổn thương bọng nước ở da và niêm mạc. Nguyên nhân là do xuất hiện tự kháng thể chống lại bề mặt tế bào gai, dẫn đến mất liên kết giữa các tế bào này.
Tuổi phát bệnh trung bình là 40-60, có thể gặp ở trẻ nhỏ và người già. Gặp ở cả nam và nữ. Đây là một bệnh tự miễn với tỷ lệ tử vong lên tới 100% trong vòng 6 tháng đến 2 năm sau khi phát bệnh.
Bệnh Pemphigus. Ảnh minh họa (Drmhijazy) |
Bệnh nhân Pemphigus cũng có phỏng nước như Lylell, động vào da cũng tuột đi, nhưng khác ở chỗ trên nền da bình thường, không cấp tính và bệnh nhân không có tiền sử uống thuốc. Bệnh nhân cũng hay gặp tổn thương niêm mạc miệng (50-70%), má, vòm miệng, kết mạc, sinh dục, hậu môn. Vết trợt lâu lành, mạn tính.
Bệnh diễn tiến mạn tính xen kẽ những đợt tái phát. Nếu không điều trị, tỷ lệ tử vong cao do nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, mất đạm, mất nước và điện giải.
Lupus ban đỏ hệ thống
Vẫn theo giám đốc Bệnh viện Da liễu, bệnh Lupus ban đỏ hệ thống là một căn bệnh nguy hiểm, ít được biết đến. Đây là một bệnh lý tự miễn, liên quan đến của quá trình viêm với biểu hiện đa dạng, từ các tổn thương tối thiểu ở da hay khớp tới các tổn thương nặng nề đe dọa sự sống như tổn thương thận, tổn thương thần kinh.
Một số tổn thương cơ thể do Lupus ban đỏ. Ảnh: SKĐS |
Các dấu hiệu ngoài da dễ nhận thấy nhất bởi có đến 70-80% bệnh biểu hiện ở ngoài da. Lupus ban đỏ hệ thống không thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát được nếu điều trị đúng. Mục đích chính của việc điều trị này là nhằm giảm thiểu triệu chứng và hạn chế các tổn thương nội tạng nặng.
Xơ cứng bì
PGS Thường cho biết xơ cứng bì cũng là một căn bệnh nguy hiểm dễ gây chết người. Đây là bệnh tự miễn dịch, đặc trưng bởi tình trạng da cứng, giảm hoặc mất độ chun giãn. Bệnh thường gặp ở nữ giới tuổi 40-50 và hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả.
Bệnh nhân thường bị tê và mất cảm giác ở các đầu chi, chuột rút khi tiếp xúc với nước lạnh hay ra ngoài trời lạnh. Bàn tay có thể thay đổi màu sắc, lúc đầu trắng bệch, sau đỏ tím, đau nhức rồi trở lại bình thường. Trường hợp nặng có thể bị loét và hoại tử đầu ngón tay.
Bệnh nhân xơ cứng bì. Ảnh minh họa |
Tổn thương da ở bệnh nhân xơ cứng bì thường xuất hiện ở mặt, tay, thân. Bộ mặt vô cảm, các chi khẳng khiu như xác ướp, có rối loạn sắc tố và bạch biến, xơ cứng ngón tay, móng nứt và giòn dẫn đến bàn tay co quắp. Bệnh nhân còn bị loét da đầu ngón và mu tay do thiếu dinh dưỡng. Xơ hóa có thể lan lên cẳng tay, cánh tay, mặt và toàn thân. Tổn thương bộ máy vận động bao gồm đau mỏi cơ, teo cơ, yếu cơ gốc chi, đau viêm, dính cứng khớp, tiêu xương ở các khớp ngón tay.
Ngoài ra, bệnh nhân còn bị tổn thương và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, phổi bị xơ, dẫn đến suy hô hấp, suy tim gây loạn nhịp, đột tử, xơ các động mạch thận dẫn đến suy thận cấp hay tăng huyết áp ác tính.
PGS Thường cho hay, các bệnh nguy hiểm này rất dễ gặp và hầu như không thể phòng tránh trước. Bệnh do cơ thể và có thể gặp ở bất cứ ai. Do đó khi có bất kỳ dấu hiệu như trên, cần nhanh chóng đi khám và sàng lọc các bệnh nguy hiểm nhằm hạn chế thương tổn và tử vong.-
Sức khỏe3 giờ trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe4 giờ trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe7 giờ trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe11 giờ trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe21 giờ trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe23 giờ trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.