- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé có thể chết ngạt trong xe đẩy vì bố mẹ dùng khăn phủ che nắng và bụi cho con
Đây là một hành động tương đối quen thuộc của các bậc phụ huynh, nhưng hãy từ bỏ ngay việc làm này nếu không muốn con mình chết vì ngạt.
Đây là một hành động tương đối quen thuộc của các bậc phụ huynh, nhưng hãy từ bỏ ngay việc làm này nếu không muốn con mình chết vì ngạt.
Xe đẩy
là một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp cha mẹ dễ dàng di chuyển cùng với
con khi ra phố. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh thường sợ ánh sáng, tia bức
xạ từ mặt trời có thể gây hại đến con khi đi dưới nắng, và thường dùng
thêm 1 chiếc khăn mỏng hoặc mền che phủ bên ngoài xe đẩy để ngăn chặn
ánh nắng. Họ nghĩ điều này là bảo vệ cho con nhưng đây là hành động vô
cùng sai lầm, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con trẻ.
(Ảnh: Internet)
“Hành
động che chắn ánh nắng bởi 1 tấm mền mỏng, sẽ làm tăng cao nhiệt độ bên
trong xe đẩy, khiến tăng nguy cơ đột tử ở trẻ em” - đây là lời khuyên
từ bác sĩ Svante Norgren trực thuộc khoa nhi tại Bệnh viện Astrid
Lindgren thành phố Stockholm.
Theo một vài
nghiên cứu khác từ Thụy Điển cho thấy rằng kết luận của bác sĩ Svante là
hoàn toàn chính xác. Phủ 1 tấm vải mỏng bên ngoài xe đẩy không những
làm tăng nhiệt độ bên trong mà còn làm không khí bên trong xe đẩy khó
lưu thông. Từ đó tạo ra sức nóng dữ dội, gây ngạt cho em bé phía trong
xe.
Để chứng minh cho việc này, các nhà khoa
học Thụy Điển đã làm thí nghiệm với hai chiếc xe đẩy, một chiếc được bao
phủ bởi tấm khăn mỏng bên ngoài và chiếc còn lại thì để mở, hai chiếc
xe cùng được đặt ngoài nắng. Và kết quả thật đáng sợ, khi chiếc xe đẩy
bị phủ khăn, nhiệt độ bên trong xe đo được tăng hơn 15 lần so với chiếc
xe không bị phủ.
Bác sĩ Svante cho biết thêm “nếu ở trong nhiệt độ
cao quá lâu, cùng với không khí ngột ngạt, đứa trẻ có thể bị ngừng
thở”. Và hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh cũng dễ dàng xảy ra khi em bé
phải ở trong nhiệt độ quá nóng.
Chính vì thế,
để đảm bảo an toàn cho trẻ, bố mẹ đừng bao giờ dùng khăn hoặc mền che
phủ phía bên ngoài xe đẩy, cũng như cố gắng giữ con ở môi trường mát mẻ,
nhất là trong khoảng thời gian nhiệt độ tăng cao nhất ngày từ 11h trưa
đến 5h chiều.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe57 phút trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe4 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe8 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe9 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe9 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe11 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe23 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe23 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.