- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ tái dương tính sau 1,5 năm
Nữ sinh viên được xác định là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Ấn Độ vào năm ngoái đã tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 1,5 năm điều trị khỏi bệnh COVID-19. Hiện tại cô đang phải cách ly tại nhà.
Ngày 30/1 năm ngoái, một sinh viên y khoa người Ấn Độ ở Kerala (Ấn Độ) đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) - nơi cô đang theo học. Cô được chẩn đoán là bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Ấn Độ.
Sau gần 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Cao đẳng Y tế Thrissur, nữ sinh đã có 2 lần xét nghiệm âm tính và được xác nhận là khỏi bệnh. Cô được ra viện ngày 20/2/2020. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, sau khi trường hợp dương tính đầu tiên được báo cáo ở quận Thrissur, 2 sinh viên khác ở các quận Alappuzha và Kasaragod cũng trở về từ Vũ Hán - tâm chấn của virus - đều đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Tới ngày 13/7 vừa rồi, tức khoảng 1,5 năm sau khi khỏi bệnh, nữ sinh ở Kerala nói trên đã có kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2. Nhân viên Y tế quận Thrissur nói rằng, trường hợp của cô được phát hiện dương tính trong một lần xét nghiệm RT-PCR khi đi du lịch đến Delhi.
"Cô ấy đã có kết quả xét nghiệm dương tính và đang được cách ly tại nhà riêng. Không ai trong số các thành viên trong gia đình có kết quả dương tính cho đến nay", nhân viên y tế KJ Reena của quận Thrissur cho biết. Bà Reena cũng nói thêm rằng trường hợp tái nhiễm không có gì mới, một số nhân viên y tế cũng đã bị nhiễm hai lần như vậy.
Theo cơ quan y tế địa phương thì cô gái này chưa được tiêm bất cứ mũi vắc-xin Covid-19 nào. Ngoài ra, cô cũng không di chuyển đi đâu trong thời gian qua. Còn thành viên trong gia đình thì cho biết mặc dù có kết quả dương tính nhưng cô gái không có bất kì triệu chứng nào nên cả nhà đã không nghĩ đến khả năng cô bị tái nhiễm nếu như không trải qua xét nghiệm RT-PCR trong chuyến du lịch đến Delhi vừa rồi.
Nguồn tin từ Bộ y tế nước này cho biết lần này lượng virus trong người cô gái có thể rất thấp. Các mẫu của cô có thể được lấy để đánh giá thêm. Hiện tại cô cũng chưa thể trở lại Trung Quốc để tiếp tục việc học vì Bắc Kinh chưa cho phép sinh viên Ấn Độ trở lại đất nước do đại dịch.
Vào ngày 14/7, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận có thêm 38.792 ca mới mắc Covid-19 và thêm 624 trường hợp tử vong.
Tổng số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ hiện trên 30,91 triệu, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ. Số ca tử vọng là trên 411.000, phần lớn bệnh nhân qua đời trong làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ vào tháng 4 và 5.
Các đánh giá gần đây về biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, hiện được cho là đang "chiếm ưu thế" ở Ấn Độ, đã chỉ ra rằng nó có thể dẫn đến nhiều khả năng tái nhiễm hơn so với các chủng trước đó. Các bác sĩ và chuyên gia phần lớn tin rằng tái nhiễm không phải là nguyên nhân đáng lo ngại nếu một người không có triệu chứng, đặc biệt là vì xét nghiệm RT-PCR cũng có thể cho kết quả dương tính do tàn tích của lần nhiễm virus trước đó.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Sức khỏe7 giờ trướcNước xạ đen ngày càng được nhiều người sử dụng để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng các chuyên gia cũng nêu ra nhiều điểm lưu ý khi sử dụng mà bạn cần ghi nhớ.
-
Sức khỏe12 giờ trướcTôm là loại thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những bộ phận của nó chứa đầy chất độc hại, hoàn toàn không nên ăn.
-
Sức khỏe16 giờ trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe19 giờ trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe2 ngày trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe2 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe2 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe2 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.