- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trên thế giới được ghép phổi từ người hiến tặng còn sống
Một phụ nữ tại Nhật Bản đã trở thành bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trên thế giới được ghép phổi từ người hiến tặng còn sống.
Ảnh chụp X-quang cho thấy phổi của một bệnh nhân COVID-19 trước và sau khi phẫu thuật cấy ghép. Ảnh: Bệnh viện Đại học Kyoto
Theo đài BBC (Anh), bệnh nhân đã nhận được các phần phổi từ con trai và chồng sau khi nội tạng của bà bị hỏng vì tổn thương do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Người phụ nữ sống ở miền tây Nhật Bản không có bệnh nền nhưng chức năng hô hấp của bà đã suy giảm nhanh chóng sau khi mắc COVID-19 vào cuối năm ngoái. Căn bệnh đã khiến cả hai phổi của bà co cứng lại và hầu hết các chức năng đều bị phá hủy. Khi các bác sĩ cho biết bà cần ghép phổi để sống sót, con trai và chồng bà đã quyết định hiến một phần phổi của họ. Họ đã được cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe do giảm dung tích phổi.
Người phụ nữ nhập viện hôm 5/4 và được kết nối với một thiết bị tim phổi nhân tạo, được gọi là trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Bà đã được ghép một phần phổi trái của chồng và một phần phổi phải của con trai hai ngày sau đó.
Toàn bộ quá trình cấy ghép phổi diễn ra khoảng 11 giờ đồng hồ tại Bệnh viện Đại học Kyoto. Các bác sĩ cho biết cả người hiến tặng và bệnh nhân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Các bác sĩ tại thành phố Kyoto hy vọng bà sẽ bình phục hoàn toàn trong vòng vài tháng.
Tại Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, có rất nhiều người đang chờ đợi để có cơ hội được cấy ghép toàn bộ phổi, chủ yếu là từ những người hiến tặng đã chết não.
Bệnh viện Đại học Kyoto cho biết hàng chục ca cấy ghép phổi điều trị bệnh COVID-19 đã được thực hiện ở Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ bằng cách sử dụng phổi của những người hiến tạng đã qua đời. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi có thể kéo dài nhiều năm ở Nhật Bản.
Giáo sư Hiroshi Date, bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, người phụ trách ca phẫu thuật, chia sẻ với Kyodo News: “Tôi nghĩ rằng ca ghép phổi này mở ra hướng điều trị mới và đem lại niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân rơi vào tình cảnh sức khỏe tương tự”.
Theo Báo Tin Tức
-
Sức khỏe21 phút trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe3 giờ trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe3 giờ trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe4 giờ trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe8 giờ trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe11 giờ trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe12 giờ trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBạn sẽ nhận được một số lợi ích khi thỉnh thoảng uống bia nhưng nếu dùng quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe23 giờ trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột số thực phẩm rất phổ biến ở các quốc gia ven biển có thể giúp bạn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng rối loạn lo âu mà rất nhiều người mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe1 ngày trướcCác nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.