- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bịt 1 bên mắt có thể phát hiện căn bệnh nguy hiểm cho con: Đừng để đến lúc vô phương cứu chữa
Chỉ cần thực hiện bài kiểm tra bịt mắt từng bên, các bậc phụ huynh có thể nhận biết con mình có nguy cơ mắc căn bệnh có thể dẫn đến mù lòa hay không.
Hãy cẩn trọng với căn bệnh nhược thị
Bé Nguyễn Hoài A. 12 tuổi, trú tại Hà Nội được chẩn đoán bị nhược thị sau một lần đi khám mắt. Bố mẹ của bé cho biết họ thấy con mình vẫn bình thường, không có dấu hiệu nào về bệnh của mắt ngoài mỏi mắt và nheo mắt. Bé vẫn đeo kính cận thường xuyên từ lúc học lớp 3.
Và lúc đưa con đi khám, bố mẹ bất ngờ khi bác sĩ chẩn đoán bé A. bị nhược thị. Phẫu thuật không được, đeo kính cũng không xong… khả năng nhìn mắt bên trái của con có nguy cơ không còn.
Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị nhược thị mà không phát hiện ra. Vì thế, khi đến bệnh viện khám, mắt đã giảm thị lực một cách nhanh chóng.
Nhược thị có thể dẫn đến mù mắt.
Theo
bác sĩ Hoàng Cương của Bệnh viện Mắt trung ương, nhược thị là thuật ngữ
y học dùng để chỉ tình trạng một mắt hoặc hai mắt bị giảm thị lực do
não và mắt không phối hợp tốt.
Nhìn bề ngoài con mắt có vẻ bình thường nhưng thực ra não đã không tiếp thu hình ảnh do nó gửi về mà chỉ nhận hình ảnh của mắt bên kia. Nguy hiểm hơn khi cả 2 mắt đều bị não từ chối tiếp nhận tín hiệu.
Bác sĩ Cương cho biết, hiện nay những trẻ bị nhược thị không nhiều như trước nhưng nhiều bố mẹ không quan tâm nhiều đến con. Vì thế, khi trẻ được phát hiện thì thường đã bị nặng.
Hãy bịt mắt để biết sớm nhược thị
Bác sĩ Cương cho biết, nhiều người trưởng thành cũng bị nhược thị, do thời trẻ họ đã để một mắt kém dần mà không hay biết hoặc biết cũng không chữa chạy, sinh hoạt dựa vào mắt còn lại.
Khi ở tuổi 16 và lớn tuổi hơn, tình trạng nhược thị thường quá nặng, ngành mắt gọi là "nhược thị sâu". Lúc đó, bác sĩ tuyên bố vô phương cứu chữa.
Theo BS. Cương, "thời gian vàng" để điều trị nhược thị là 12 năm đầu đời, càng phát hiện sớm, điều trị sớm thì hiệu quả càng cao.
Sau 12 tuổi, khi các cơ quan đều đã phát triển nên việc can thiệp không mang lại hiệu quả cao. Tuy ngày nay nền Y học tiên tiến có thể chữa bệnh nhược thị ở những người lớn hơn tuổi 16 tuổi nhưng kết quả cũng không tốt.
Với bệnh nhân nhược thị, thuốc men, đeo kính và phẫu thuật đều không có tác dụng. Và họ đành phải chấp nhận mù lòa.
Bịt thử một bên mắt, nếu nhìn mờ, bạn đang đối mặt với nguy cơ bị nhược thị rất cao.
Nguyên nhân của bệnh nhược thị là do tật khúc xạ một hoặc hai mắt có vấn đề, thường là tật khúc xạ không đều giữa 2 bên. Bệnh nhân đã không đi khám, không tuân thủ theo đơn kính và chế độ tập luyện, tự bỏ điều trị.
Hai mắt không có cùng một trục nhìn, thường biểu hiện là lác và khó phát hiện hơn là vi lác do không dễ nhận thấy bằng mắt thường.
Lúc này não chỉ nhận tín hiệu, dựng lại hình ảnh do mắt lành đem lại. Mắt còn lại sẽ bị phế bỏ và càng ngày càng trở nên vô dụng.
Chính vì vậy, bác sĩ Cương khuyến cáo chúng ta không nên bỏ qua quãng 16 năm đầu đời quí giá để khám mắt và nếu có bệnh, chúng ta cần chữa trị kịp thời, tránh rơi vào trường hợp không thể can thiệp được.
Bác sĩ Cương cho biết cách phát hiện nhược thị sớm cho con cái đó là bịt mắt và chịu khó đi khám mắt.
Với trẻ em, trông mắt có vẻ bình thường mà có khi chức năng của nó lại không được bình thường. Muốn biết con có bị nhược thị hay không, bố mẹ nên thực hiện bài kiểm tra bịt mắt từng bên.
"Mắt mờ hơn mặt bên kia chính là mắt có nguy cơ hoặc đang bị nhược thị", bác sĩ Cương nói.
Ngoài ra, bố mẹ nên cho trẻ khám mắt tại các cơ sở y tế chuyên khoa mắt, không nên "phó mặc" cho cửa hàng kính mắt.
Bác sĩ Cương cho biết theo lịch chuẩn của thế giới, ngay sau khi chào đời đến lúc bắt đầu đi học vỡ long rồi hết cấp III đến sau tuổi 50, mỗi năm chúng ta nên đi khám mắt 1 lần. Còn sau 70 tuổi, chúng ta khám 2 lần/năm.
-
Sức khỏe3 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe7 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe11 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe12 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe12 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe14 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.