- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
CDC Mỹ: Biến chủng Delta dễ lây như thủy đậu, gây triệu chứng nặng
Tài liệu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết biến chủng Delta có thể khiến bệnh nặng hơn, và dễ lây lan như bệnh thủy đậu.
Theo tài liệu của CDC Mỹ, biến chủng Delta có khả năng dễ lây truyền như bệnh thủy đậu. Trung bình mỗi người bệnh sẽ lây lan cho 8-9 người khác, theo CNN.
Trong khi đó, đối với chủng SARS-CoV-2 nguyên bản, mỗi người bệnh sẽ lây lan virus cho khoảng 2 người khác, tương tự bệnh cảm cúm thông thường.
Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ, xác thực thông tin của tài liệu này.
"Tôi nghĩ mọi người cần hiểu rằng chúng tôi không làm quá mọi chuyện. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Biến chủng Delta là một trong những loại virus dễ lây truyền nhất mà chúng tôi biết, ngang hàng với bệnh sởi, bệnh thủy đậu", bà Walensky nói với CNN.
Tài liệu nội bộ này của CDC Mỹ được trình bày dưới dạng slide thuyết trình, trong đó tóm tắt dữ liệu cho thấy những người được tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có thể phát tán biến chủng Delta với tốc độ tương tự những người chưa được tiêm chủng.
Mỹ đang nỗ lực đẩy mạnh chương trình tiêm chủng để chống lại sự lây lan nhanh của biến chủng Delta. Ảnh: AP.
Tuy nhiên, những người được tiêm vaccine vẫn an toàn hơn, theo tài liệu của CDC.
"Vaccine có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa ca bệnh nặng, nhưng có thể kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh hoặc lây truyền virus", tài liệu của CDC viết.
Theo đó, đối với người được tiêm chủng, nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong giảm đi 10 lần và nguy cơ nhiễm bệnh giảm đi ba lần.
Tài liệu này cũng trích dẫn số liệu cho thấy biến chủng Delta có thể gây ra bệnh nặng hơn.
CDC Mỹ khuyến cáo mọi người nên thừa nhận "cuộc chiến đã thay đổi", do đó cần thắt chặt quy định về tiêm phòng và đeo khẩu trang.
CDC Mỹ dự kiến công bố tài liệu này vào ngày 30/7 (giờ địa phương), nhằm chứng minh cho khuyến cáo trước đó về việc yêu cầu những người đã được tiêm chủng đầy đủ vẫn phải đeo khẩu trang.
Hiện Mỹ ghi nhận tổng cộng 35.584.272 ca mắc Covid-19 kể từ đầu đại dịch, với 628.492 ca tử vong, theo Worldometers.
Khoảng 164 triệu người Mỹ đã được tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19, chiếm khoảng 49,8% dân số nước này, theo số liệu của Our World in Data.
Theo Zing
-
Sức khỏe16 giờ trướcSCOTLAND - Bác sĩ lý giải ông Paul bị đau lưng triền miên do mắc ung thư giai đoạn cuối.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót là loại rau khá quen thuộc, được sử dụng nhiều trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng loại rau này không tốt cho bà bầu, cần tránh sử dụng khi mang thai.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChị L.M.P (26 tuổi, Kiên Giang) sau khi nhận kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào buổi trưa, đến đêm người phụ nữ đã tử vong.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bé gái 11 tháng tuổi bị ngộ độc chì và asen.
-
Sức khỏe2 ngày trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe2 ngày trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe2 ngày trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe2 ngày trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe2 ngày trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe2 ngày trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.