- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điều hòa nhiệt độ có thể sinh ra chất gây ung thư và hen suyễn?
Các thiết bị làm mát như điều hòa không khí có thể sản sinh ra chất formaldehyde, là một chất gây ung thư.
Một nghiên cứu được công bố bởi Trung tâm Y tế Công cộng về Bức xạ, Hóa chất và Nguy hại môi trường (Vương Quốc Anh) đã cảnh báo rằng các thiết bị làm mát như điều hòa không khí có thể sản sinh ra chất formaldehyde, là một chất gây ung thư.
Theo dữ liệu từ Chương trình Chất độc Quốc gia của Chính phủ Mỹ, formaldehyde được xác định là 'chất gây ung thư'. Nó có liên quan trực tiếp với ung thư mũi và cổ họng. Ở mức độ nhẹ nhàng hơn, nó cũng có thể gây ra viêm họng, ho, ngứa mắt và chảy máu cam.
Trong năm 2013, Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng quốc tế đã tiến hành một nghiên cứu trên hơn 2.000 phụ nữ mang thai. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phụ nữ thường xuyên sử dụng điều hòa không khí trong nhà có nhiều khả năng sinh ra em bé bị mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, thở khò khè và bệnh về phổi.
Một nghiên cứu năm 2007 cũng cho thấy rằng việc sử dụng điều hòa không khí ít nhất là một lần một tuần có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở người lớn. Báo cáo cũng cho thấy nguy cơ mắc bệnh hen suyễn đã lên đến 50% ở những người sử dụng điều hòa nhiệt độ so với những người bình thường.
Nhiều máy điều hòa không khí cũng có chứa chất gọi là hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), chất này có đặc trưng là nhiệt độ sôi thấp giúp chúng tạo thành hơi nước làm mát ở nhiệt độ phòng. Các chuyên gia cảnh báo rằng VOC có thể làm tăng nguy cơ hen suyễn ở trẻ.
Một thành phần phổ biến khác có thể sản sinh ra bởi sự hoạt động của điều hòa nhiệt đô là chất naphthalene. Chất này đã được chứng minh là gây tổn thương mô và ung thư phổi ở chuột cống và chuột bạch trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Theo Việt Q
-
Sức khỏe1 giờ trướcQuả sung nhỏ bé thường được dùng ăn kèm hoặc pha nước chấm, nhưng lại đem đến những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn.
-
Sức khỏe7 giờ trướcNgười đàn ông có tên Từ Ngôn (Trung Quốc) nhập viện điều trị liệt nửa người, khó nói và được chẩn đoán mắc đột quỵ cấp.
-
Sức khỏe8 giờ trướcÍt ai ngờ rằng loại rau dân dã, giá rẻ thường xuất hiện trong bữa cơm của người Việt như cải cúc lại có nhiều lợi ích sức khỏe đến thế.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBốn năm trước, bệnh nhân bắt đầu bị cơn động kinh nặng, sau đó là yếu một bên chân tay và đi không vững...
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐổ mồ hôi không đơn giản là do nóng hay “cơ địa”. Đôi khi, đó là những dấu hiệu bệnh tật mà nếu bỏ qua bạn sẽ rất hối hận.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu chúng ta ăn bì lợn đúng cách sẽ tận dụng được giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này, giúp chống lão hóa, ung thư.
-
Sức khỏe2 ngày trướcĐang chơi cầu lông, anh T. ở Hà Nội đột ngột đau ngực, vài phút sau bị ngừng tim phổi, được sơ cứu rồi chuyển viện cấp cứu, anh tiếp tục ngừng tuần hoàn 2 lần.
-
Sức khỏe2 ngày trướcKhi tiếp xúc với nắng nóng quá lâu, cơ thể mất nước, nhiệt độ tăng lên dẫn tới tình trạng say nắng với biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, rối loạn ý thức.
-
Sức khỏe2 ngày trướcToàn tỉnh TT-Huế ghi nhận có hơn 180 ca sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại địa bàn tập trung nhiều ca bệnh là TP. Huế.
-
Sức khỏe2 ngày trướcThuốc nhỏ mắt là sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống để bảo vệ sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang lại nhiều nguy hại.