- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giữ phong độ ngày Tết
Khó có câu chúc nào dễ “ănđiểm” hơn lời chúc sức khỏe do ai cũng cần, nhất là trong ba ngày Tết vìtrong dịp này, hầu như ai cũng mệt mỏi.
Khó có câu chúc nào dễ “ănđiểm” hơn lời chúc sức khỏe do ai cũng cần, nhất là trong ba ngày Tết vìtrong dịp này, hầu như ai cũng mệt mỏi.
Chúc tụng có điểm tương đồngvới công việc của thầy thuốc. Đó là cũng cần chẩn đoán đúng qua trực giáctheo kiểu “trông mặt mà bắt hình dong”, sao cho người nhận được lời chúcsướng như được gãi đúng ngay chỗ ngứa. Lời chúc vì thế cần được soạn thảođúng “tim đen” nhưng đừng gây “phản ứng phụ”
Tính cho cùng, khó có câuchúc nào dễ “ăn điểm” hơn lời chúc sức khỏe do ai cũng cần, nhất là trong bangày Tết vì trong dịp này, mấy ai mà không mệt mỏi. Thông thường, trẻ conmừng tuổi người lớn, con cháu chúc Tết ông bà, kẻ dưới cầu điều tốt lành chongười trên, kẻ mang ơn cảm tạ người đã có lòng giúp đỡ...
(Ảnh minh họa) |
Uống nước cho đủ
Nói thì giản đơn vậy nhưngchúc Tết thế nào để được hiểu là chúc người ta vui mà vẫn khỏe? Trước hếtnếu cây, nếu cá còn cần đến nước thì con người cũng rất cần nước. Vì thế,chúc người đang bệnh lẫn người chưa bệnh quanh năm bốn mùa, kể cả khi thựcsự bận rộn như mấy ngày Tết, lúc nào cũng phải lưu ý dành thời gian để...uống nước cho đủ. Bởi nếu nước là thành phần cơ bản của tế bào thì mọi biệnpháp phòng cũng như chữa bệnh còn có ích gì khi cơ thể thiếu nước!
Dùng thuốc dẫu có đắt tiềnđến mấy cũng chẳng còn đâu tác dụng nếu uống thuốc mà cơ thể thiếu nước.Việc quan tâm bổ sung nước cho cơ thể, nghe thì đơn giản nhưng hóa ra lạilắm tác dụng cho sức khỏe, thế mà trong thực tế không phải ai cũng quan tâm.
Ăn khéo!
|
Kế đến, xin chúc bạn đọc bốn phương dù có bậnrộn cách mấy cũng dành chút thời giờ để ngẫmnghĩ lại về cách ăn uống sao cho hài hòa vớinhịp sinh học và nếp sinh hoạt cá biệt của mỗingười. Ăn thì ai cũng phải ăn nhưng muốn ăn saomà tránh xa được thầy thuốc thì cứ đơn giản làđừng ăn quá nhanh, đừng ăn quá no, đừng ăn quáthường. Nói chung là ăn sao để không thiếu dưỡngchất nhưng đừng... béo phì!
Biết là con người có thể ănđủ thứ nhưng không hẳn vì thế mà phải xơi thịt nhiều hơn rau quả khi xứ mìnhmay làm sao chẳng thiếu món ăn xanh. Cũng chính vì thế mà không quên chúcquan chức ngành an toàn thực phẩm đừng quên công việc được giao phó để ngườingười yên tâm thưởng thức những món xanh ngon.
Vì phản ứng phụ quá nghiêmtrọng của thuốc nên rất mong độc giả mọi giới nên lưu ý là “không đói cũng ăn rau, đau lắm hãy uống thuốc”. Nên thiên về phương pháp điều trị khôngcần dùng thuốc, chú trọng hàng đầu vào thảo dược và để dành thuốc hóa chấtnhư giải pháp chẳng đặng đừng sau khi “đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng”.Nếu cực chẳng đã phải uống thuốc thì nên theo đúng chỉ dẫn của thầy thuốcbiết đắn đo suy tính lợi hại cho người bệnh.
Thường xuyên tầm soát sứckhỏe
Sau cùng, xin chúc mọi ngườinhanh chân hơn trên con đường biến tri thức thành ý thức để chọn nguyên tắc“phòng bệnh hơn chữa bệnh” làm phương châm bảo vệ sức khỏe, thay vì đợi nướcđến chân mới nhảy, thay vì chỉ rượt đuổi theo triệu chứng để rồi chậm mất ítbước. Vì thế, chúc mọi người sớm tìm được mô hình tầm soát sức khỏe khôngtheo kiểu xuân thu nhị kỳ chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”.
Rồi cũng mong bạn đọc quanh năm may mắn tìm được thầy thuốc có cùng quanđiểm “chữa bệnh khi bệnh chưa phát”, thay vì đau đâu chữa đó để rồi hao tiềnvì mua thuốc.
Theo Lương Lễ Hoàng
-
Sức khỏe1 giờ trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
-
Sức khỏe1 giờ trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe1 giờ trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe4 giờ trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.
-
Sức khỏe14 giờ trướcChuyên gia nhận định hiện nay thức ăn đường phố rất khó để kiểm soát. Đồ ăn có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không phụ thuộc vào ý thức của người bán.
-
Sức khỏe16 giờ trướcBé gái là con thứ 3 của một sản phụ ở Hà Nội, phát hiện mắc hội chứng siêu nữ (còn gọi là hội chứng 3X) từ trong bụng mẹ.
-
Sức khỏe17 giờ trướcLý Khai Phục có sự nghiệp thành công, từng nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Microsoft, Google nhưng ông cũng từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
-
Sức khỏe21 giờ trướcSau khi chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng Nai đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), bệnh nhi 6 tuổi trong vụ ngộ độc bánh mì vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐể chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra, cô gái 27 tuổi đã đi khám tiền hôn nhân và sốc khi biết mình mắc chứng rối loạn hiếm gặp, là đàn ông về mặt sinh học.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác chuyên gia về lão hóa cho biết, việc hạn chế calo và nhịn ăn gián đoạn đều giúp tăng tuổi thọ ở động vật. Vậy liệu điều này có đúng với con người?