- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội cách ly thêm 2 trường hợp nghi nhiễm virus corona tại Ứng Hòa, Nam Từ Liêm
Đến 12 giờ trưa 5/2, Hà Nội đã phát hiện và tiến hành cách ly, giám sát thêm với 2 trường hợp nghi nhiễm virus corona tại quận Nam Từ Liêm, huyện Ứng Hòa.
- Salon, spa, tiệm nails tiêu điều, phòng vé máy bay lỗ bằng cả căn chung cư tiền tỷ: Nỗi lòng chị em phụ nữ làm kinh doanh giữa đại dịch Corona giờ mới dám kể
- Chuyên gia khẳng định: Chưa có bằng chứng khoa học để nói rằng virus corona lây từ mẹ sang con
- Cặp đôi Trung Quốc cưới nhau qua... videocall thời dịch virus corona
Đến 12 giờ trưa 5/2, Hà Nội đã phát hiện và tiến hành cách ly, giám sát thêm với 2 trường hợp nghi nhiễm virus corona tại quận Nam Từ Liêm, huyện Ứng Hòa.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến 12h trưa ngày 5/2, trên địa bàn thủ đô đã phát hiện thêm 2 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona. Cụ thể, 1 trường hợp nghi ngờ được phát hiện, cách ly tại Ứng Hòa và 1 trường hợp ở Nam Từ Liêm.
Như vậy, tổng số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona tại Hà Nội đến nay là 37 trường hợp, trong đó, 31 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Số trường hợp phải cách ly, theo dõi chặt chẽ là 6 trường hợp.
Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với các ca được cộng dồn đến hiện nay là 149 trường hợp, trong đó, 23 trường hợp tiếp tục phải giám sát y tế.
Cũng theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, tổng số trường hợp đến từ vùng dịch cần giám sát y tế là 853 trường hợp, trong đó, số người còn phải giám sát y tế là 498.
Trước đó, trong sáng 5/2, Thành ủy Hà Nội đã có thông báo kết luận yêu cầu cần tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tại các khu vực nhà ga, bến tàu, trường học, bệnh viện, công sở và nơi công cộng để phòng ngừa dịch bệnh.
Về công tác chuyên môn, Thành ủy yêu câu Sở Y tế cần biên tập tài liệu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan báo chí tuyên truyền và mời chuyên gia hướng dẫn phương pháp phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của TP.
Công khai các bệnh viện của Thành phố có khu cách ly và điều trị cho người nhiễm virus Corona; Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị phương án xây dựng bệnh viện dã chiến.
Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng cần chỉ đạo Sở GD-ĐT cho học sinh các cấp, sinh viên và học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do TP quản lý tạm nghỉ học đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương và TP.
Chỉ đạo Công an TP phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát, quản lý chặt chẽ các hành khách nhập cảnh, nhất là các trường hợp đi từ vùng dịch hoặc nghi ngờ mắc dịch thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định.
Hằng ngày phải tổ chức giao ban, nắm tình hình, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP, báo cáo Thường trực Thành ủy.
Sở GD&ĐT TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Trung tâm y tế trên địa bàn, tiếp tục triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường lần 2 tại các trường học, cơ sở giáo dục, thời gian khử khuẩn được ấn định vào ngày 7 và 8/2.
Ngoài ra, Sở đã gửi công văn đề nghị các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tạm dừng toàn bộ hoạt động dạy và học tại đơn vị đến hết ngày 9/2.
Đồng thời, phối hợp với các trung tâm y tế trên địa bàn tiến hành khử khuẩn trước khi đơn vị hoạt động trở lại.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe2 giờ trướcTập luyện một cách đột ngột, quá sức là sai lầm nguy hiểm mà nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi hoặc đang muốn giảm cân nhanh thường mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe2 giờ trướcAstraZeneca cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc-xin cập nhật sẵn có” kể từ sau đại dịch.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột người đàn ông ở Trung Quốc đã bị hoại tử ở ngón tay sau khi ăn tôm hùm đất cùng bạn bè.
-
Sức khỏe18 giờ trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe22 giờ trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
-
Sức khỏe23 giờ trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.