- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàng loạt trẻ thừa cân béo phì sốc sốt xuất huyết nặng
Chỉ trong hai tuần, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã cứu sống 5 trường hợp trẻ dư cân bị sốc sốt xuất huyết nặng, gặp các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy đa cơ quan.
Trường hợp thứ nhất là bé T.M.K, nam, 14 tuổi, cân nặng 72 kg (ngụ tại Tam Bình, Vĩnh Long). Qua thông tin từ người nhà bé, từ ngày 1 đến ngày 3, bé K. bắt đầu sốt 39 độ C kèm theo nhức đầu, đau cơ. Đến ngày thứ 4, bé hết sốt và chuyển qua đau bụng, ói, lừ đừ, tay chân lạnh. Gia đình đã cho bé nhập bệnh viện địa phương, tại đây bé được truyền dịch chống sốc theo phác đồ, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).
Bé K. nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, ngày 4 tái sốc, sốc kéo dài, tổn thương gan, suy hô hấp. Bé được điều trị tiếp tục bằng truyền dịch chống sốc, huyết áp động mạch xâm lấn, hỗ trợ thở oxy, thở áp lực dương liên tục (CPAP) sau đó đặt nội khí quản giúp thở, đo áp lực bàng quang, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, điều trị hỗ trợ gan.
Tình trạng suy hô hấp do tràn dịch màng bụng, màng phổi lượng nhiều, áp lực bàng quang tăng lên đến 47cm H2O được chọc dẫn lưu dịch ổ bụng giải áp. Sau gần 1 tuần điều trị, tình trạng của K. đã cải thiện dần, bé tỉnh táo và được cai máy thở.
Bé T.M.K. 14 tuổi, cân nặng 72 kg bị sốc sốt xuất huyết nặng trên cơ địa béo phì (Ảnh: BVCC)
Trường hợp thứ hai là N.K.B.M, nam, 5 tuổi, cân nặng 20 kg (ngụ tại Đức Hòa, Long An). Bé có bệnh sử sốt 4 ngày, ngày thứ 5 vào sốc và được đưa tới nhập bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc sâu. Bé đã được bệnh viện địa phương truyền dịch chống sốc theo phác đồ, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng sốc kéo dài, suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan.
Các bác sĩ đã nhanh chóng truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp thở máy, chọc dò dẫn lưu màng bụng giải áp, truyền máu và chế phẩm máu, điều trị hỗ trợ gan, điều chỉnh toan máu. Kết quả sau hơn 1 tuần điều trị, tình trạng của M. đã cải thiện dần và được cai máy thở.
Trường hợp thứ ba là T.X.Q.B, nam, 11 tuổi, 55 kg (ngụ ở Long An). Trường hợp thứ tư là P.H.S. nam, 11 tuổi, 53 kg (ngụ tại Bến Tre). Cả hai bé đều bị béo phì và đã vào sốc sốt xuất huyết. Vào ngày thứ 5, bệnh diễn tiến thành sốc kéo dài và biến chứng suy hô hấp rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa , tổn thương gan.
Bệnh nhi B. và S. đã được điều trị tích cực với dịch truyền cao phân tử HES 130 6% phối hợp albumin 10%, hỗ trợ hô hấp thở máy không xâm nhập. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng của hai bé cải thiện dần. Đây là các trường hợp được áp dụng truyền cao phân tử và albumin giúp cải thiện tình trạng sốc và suy hô hấp ở trẻ sốc sốt huyết huyết.
Bé N.K.B.M. 5 tuổi, cân nặng 20 kg bị sốc sốt xuất huyết kéo dài, suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan (Ảnh: BVCC).
Trường hợp thứ năm là bé P.N.T.K, 4 tuổi, nữ, cân nặng 22kg (ngụ ở Hóc Môn). Bệnh sử ghi nhận 5 ngày, ngày 1 - ngày 4 bé sốt cao liên tục, tới ngày thứ 5 trẻ hết sốt và bắt đầu ói ra dịch lợn cơn nâu, mệt, tay chân lạnh. Bệnh nhi đã được gia đình cho nhập viện địa phương trong tình trạng mạch nhẹ khó bắt huyết áp khó đo, Hct 49%, tiểu cầu 13000/microL, bé đã được bệnh viện địa phương truyền dịch chống sốc ban đầu và chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.
Bé K. nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng sốc sâu, suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa, tiêu phân đen. Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp thở CPAP, thở máy không xâm nhập, xâm nhập, chọc dẫn lưu dịch ổ bụng giải áp, truyền máu, chế phẩm máu, điều trị hỗ trợ gan cho K.
Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng diễn tiến nặng, sốc kéo dài tổn thương gan, thận nặng, suy đa cơ quan , K. đã được tiến hành lọc máu liên tục 3 chu kỳ. Kết quả sau hơn 2 tuần điều trị tình trạng K. cải thiện dần, tiểu khá, chức năng gan thận trở về bình thường, cai được máy thở, tỉnh táo.
Trước tình trạng hàng loạt trẻ nhập viện trong tình trạng sốc do mắc sốt xuất huyết, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi trẻ cẩn thận để có thể phát hiện sớm các biểu hiện của bệnh. Khi trẻ sốt cao trên 2 ngày kèm với các dấu hiệu như quấy khóc; bứt rứt; đau bụng; chảy máu cam, răng, ói ra máu; tiêu phân đen; tay chân lạnh; bỏ ăn... thì không được chủ quan mà cần đưa trẻ tới các cơ sở y tế kịp thời.
Hiện nay sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc đặc trị cho nên biện pháp phòng bệnh an toàn, hiệu quả nhất đó chính là thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi kết hợp với ngủ mùng.
Theo Sức khỏe và đời sống
-
Sức khỏe1 giờ trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe3 giờ trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe6 giờ trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe9 giờ trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe19 giờ trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe22 giờ trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.