- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lại có trường hợp bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau khi chữa ho sai cách: Đâu là cách xử lý đúng nhất khi trẻ sơ sinh bị ho?
Một bé gái 4 tháng tuổi ở Trung Quốc đã tử vong sau khi được bác sĩ điều trị bệnh ho bằng phương pháp bấm huyệt thay vì cho uống thuốc.
Một bé gái 4 tháng tuổi ở Trung Quốc đã tử vong sau khi được bác sĩ điều trị bệnh ho bằng phương pháp bấm huyệt thay vì cho uống thuốc.
Theo tờ China Press đưa tin, mẹ của bé gái xấu số trên đã nhận thấy con mình bị ho vào sáng ngày 30 tháng 11 và đưa bé tới một phòng khám gần đó để kiểm tra họng và phổi.
Tuy nhiên, vị bác sĩ trực tiếp thăm khám cho bé lại khẳng định tình hình của bé rất ổn, không cần dùng thuốc hay tiêm vì hiện tại bé mới chỉ 4 tháng tuổi. Thay vào đó, ông cho rằng cha mẹ nên để bé điều trị bằng phương pháp bấm huyệt tại khoa Y học cổ truyền Trung Hoa.
Sau khi được điều trị bằng liệu pháp này trong 20 phút, cha mẹ đưa bé gái về nhà và nhận thấy trong mũi con mình xuất hiện những bóng khí lạ màu hồng, bé dường như đã ngất đi và không thể tỉnh dậy. Người mẹ sau đó đã lập tức đưa bé tới bệnh viện cấp cứu nhưng không may, bé gái được xác nhận đã tử vong do suy đa tạng.
Em bé tử vong sau khi được điều trị ho (Ảnh: worldofbuzz).
Phản hồi về nguyên nhân tử vong của bé gái, Trung tâm trị liệu bấm huyệt cho rằng nhân viên của họ đều có trình độ cao và nhấn mạnh rằng bé gái vẫn ở trong tình trạng tốt khi rời khỏi Trung tâm. Họ cũng khẳng định sẽ tích cực hợp tác với chính quyền trong quá trình điều tra.
Thực ra, những tai nạn khi chữa ho cho trẻ không phải mới. Ngay tại Việt Nam, cũng từng có trường hợp trẻ suýt tử vong do cách chữa ho sai lầm của người lớn.
Tháng 8 năm nay, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã tiếp nhận một cháu bé suýt nguy kịch sau khi gia đình tự mua thuốc ho điều trị tại nhà.
Trước đó, bé H.T.P. (lúc đó 8 tháng tuổi, trú tại Mộc Châu, Sơn La) bị ngạt mũi, sổ mũi và ho cả đêm. Lo lắng và thương con, mẹ của bé vội vàng ra hiệu thuốc Tây gần nhà mua thuốc cho con. Tiệm thuốc Tây kê cho bé P. uống 1 gói kháng sinh Hafixim (cefixim 50mg), 10ml siro hỗ trợ trị ho.
Bé H.T.P. (lúc đó 8 tháng tuổi, trú tại Mộc Châu, Sơn La) nhập viện cấp cứu do mẹ tự ý mua thuốc trị ho, sổ mũi.
Sau khi uống được khoảng 15 phút, mặt cháu bé bắt đầu tím tái kèm biểu hiện khó thở và đỏ lựng toàn thân, gia đình đã đưa bé đến viện để cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi sốc phản vệ do kháng sinh. Do đó, bệnh nhi được sử dụng thuốc Andrenaline (điều trị sốc phản vệ) kết hợp một số thuốc theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Sau khoảng 40 phút cấp cứu, bé dần tự thở, da đỏ, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Bố mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị ho?
Chữa ho cho trẻ sơ sinh rất cần thiết, nhất là những cơn ho dai dẳng làm bé quấy khóc, không thể ngủ yên giấc. Tuy nhiên, bố mẹ nên cẩn trọng trong việc trị ho cho trẻ để tránh những sai lầm đáng tiếc.
- Không vội vã tự ý sử dụng kháng sinh cho trẻ: Tự ý sử dụng kháng sinh không theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa có thể gây kháng thuốc và gây khó khăn cho các điều trị nhiễm trùng về sau.
- Nếu bé ho khan: Rất có thể bé đã bị dị ứng với thời tiết hoặc thức ăn truyền qua sữa mẹ. Mẹ cần tránh cho bé hít phải bụi nhà, lông súc vật… Rửa mũi, mắt cho bé bằng nước muối sinh lý. Mẹ cho con bú nên kiêng ăn các món dễ gây dị ứng cho trẻ như tôm, cua hoặc các thức ăn lạnh.
- Nếu bé ho đờm: Mẹ nên đặt bé nằm sấp trên hai đùi, nâng đầu bé cao hơn lưng một chút, vỗ nhẹ vào lưng, giúp bé long đờm, dễ bật đờm ra khỏi đường hô hấp.
- Không để gió ngoài trời hoặc gió quạt vào thẳng mặt và cổ bé.
- Nhiệt độ trong phòng của bé nên khoảng 27-29 độ, nếu đưa bé đi ra ngoài không nên để chênh lệch nhiệt độ trong phòng và ở ngoài quá cao.
- Không nên tự ý chữa ho cho bé theo phương pháp dân gian hoặc bấm huyệt vì có thể đối mặt với tác dụng phụ.
Và cuối cùng, nếu nhận thấy trẻ sơ sinh có bất cứ biểu hiện lạ nào, đặc biệt là không chịu bú mẹ thì hãy đưa bé đi thăm khám bác sĩ ngay.
Theo Báo dân sinh
-
Sức khỏe43 phút trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe3 giờ trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe4 giờ trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe6 giờ trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe7 giờ trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcChuyên gia nhận định hiện nay thức ăn đường phố rất khó để kiểm soát. Đồ ăn có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không phụ thuộc vào ý thức của người bán.
-
Sức khỏe18 giờ trướcBé gái là con thứ 3 của một sản phụ ở Hà Nội, phát hiện mắc hội chứng siêu nữ (còn gọi là hội chứng 3X) từ trong bụng mẹ.
-
Sức khỏe20 giờ trướcLý Khai Phục có sự nghiệp thành công, từng nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Microsoft, Google nhưng ông cũng từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng Nai đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), bệnh nhi 6 tuổi trong vụ ngộ độc bánh mì vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.