- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lạm dụng kháng sinh: Nguy cơ tử vong vì vết xước nhỏ còn nhanh hơn cả ung thư
Các chuyên gia y tế cho rằng. nhiễm trùng huyết kèm theo vi khuẩn kháng kháng sinh thì nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao, thậm chí còn tử vong nhanh hơn các bệnh ung thư, tim mạch.
Các chuyên gia y tế cho rằng. nhiễm trùng huyết kèm theo vi khuẩn kháng kháng sinh thì nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao, thậm chí còn tử vong nhanh hơn các bệnh ung thư, tim mạch.
Có thể tử vong vì một vết xước ngoài da
Câu chuyện của bệnh nhân Lucinda Smith, 43 tuổi ở Essex (Anh) đã đến gặp bác sĩ khi thấy ngón tay và vai bỗng nhiên đau, đỏ, sưng lên đi kèm với nôn mửa liên tục.
Cô được chẩn đoán bị chèn dây thần kinh và được kê thuốc giảm đau, yêu cầu thư giãn đồng thời nên tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên 3 ngày sau, bệnh tình vẫn không cải thiện, nếu không muốn nói là nặng hơn.
Lucinda tiếp tục đi khám và bác sĩ yêu cầu làm xét nghiệm máu. 30 phút sau, Lucinda được chẩn đoán bị nhiễm khuẩn huyết - một dạng ngộ độc máu và được tiêm kháng sinh vào tĩnh mạch. Thế nhưng, chỉ sau 1 đêm, sức khỏe Lucinda trở nên yếu đi, phải chuyển sang khoa chăm sóc đặc biệt, thở bằng máy và tiêm kháng sinh liều cực nặng.
Qua ngày hôm sau, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu suy tim mạch, thận, đường hô hấp và đến tối cùng ngày thì qua đời tại Bệnh viện Basildon, để lại 2 đứa con - một trai, một gái. Bác sĩ kết luận Lucinda chết vì sốc độc tố do nhiễm trùng máu.
Trước sự nguy hiểm của căn bệnh có thể cướp đi mạng sống chỉ sau vài giờ, cơ quan chức năng ở Mỹ và Anh liên tiếp kêu gọi mọi người hãy cảnh giác cao độ với những vết xước ngoài da, dù là nhỏ nhất.
Tại Việt Nam, PGS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhiễm trùng máu luôn rình rập bất cứ ai, bởi vì vi khuẩn vốn là loài ký sinh trên da nhưng nếu có cơ hội nó có thể phát huy độc tính và trở thành siêu vi khuẩn gây nhiễm trùng máu.
PGS Dũng cho biết, có bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốt cao, tụt huyết áp, truỵ mạch. Bằng các kinh nghiệm của mình, các bác sĩ phải sử dụng kháng sinh và dự phòng điều trị nhiễm trùng máu trước khi có kết quả cấy máu xét nghiệm ra vi khuẩn.
Cách đây không lâu, 1 bệnh nhi 12 tuổi, quê Phúc Thọ, Hà Nội được gia đình đưa vào viện vì sốt cao, mệt mỏi, khó thở, biến chứng viêm phổi. Khi cấy máu cho thấy bệnh nhi bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn tụ cầu, vi khuẩn từ da qua vết xước vào máu. Sau hơn một tháng điều trị bằng kháng sinh cùng các phương pháp hỗ trợ khác bệnh nhi mới được cứu sống.
PGS Dũng khuyến cáo, khi có những vết xước, mụn nhọt trên cơ thể trẻ nhỏ người lớn không nên chủ quan, cần theo dõi chặt chẽ. Nếu con có biểu hiện sốt cần đưa đi khám và điều trị kịp thời.
Một số ca nhiễm trùng máu, sự sống của bệnh nhân trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" phải đếm từng giờ. Do đó, mặc dù không có dấu hiệu cảnh báo đặc trưng nào, nhưng nếu thấy trong người ngày càng mệt mỏi và không thể kiểm soát ý thức, bệnh nhân nên đi khám ngay.
Tuy nhiên, trước tình trạng kháng kháng sinh hiện nay, PGS Dũng còn lo ngại tình trạng nhiễm trùng huyết với các siêu vi khuẩn đa kháng sẽ còn nặng nề hơn nhiều nếu người dân không sử dụng kháng sinh hợp lý ngay từ hôm nay.
Sử dụng quá nhiều và lạm dụng thuốc kháng sinh có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh.
Bác sĩ Lương Quốc Chính, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, một lần sử dụng kháng sinh, vi khuẩn nhạy cảm có thể bị tiêu diệt, nhưng các vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh vẫn tồn tại để phát triển và nhân lên. Một vài vi khuẩn có thể thay đổi cấu trúc vỏ của chúng sao cho thuốc kháng sinh không có cách nào gắn vào vi khuẩn để tiêu diệt.
Sau khi tiếp xúc với thuốc kháng sinh, đôi khi một trong số các vi khuẩn có thể sống sót bởi vì nó tìm ra cách chống lại thuốc kháng sinh. Thậm chí, nếu một vi khuẩn trở nên kháng với thuốc kháng sinh, thì sau đó nó có thể nhân lên và thay thế tất cả vi khuẩn đã bị tiêu diệt.
Nguy cơ không còn thuốc chữa
GS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, sau gần 10 năm theo dõi kháng thuốc, hiện gia tăng tỷ lệ kháng thuốc, đặc biệt là xuất hiện tình trạng đa kháng thuốc của 1 số loại vi khuẩn đang rất cao. Báo động tình trạng kháng thuốc, đặc biệt là các vi khuẩn đa kháng hoặc siêu đa kháng.
Theo ông Kính, hậu quả của kháng thuốc sẽ dẫn đến thời gian điều trị kéo dài, kéo theo sử dụng nhiều kháng sinh, sẽ lại ảnh hưởng đến kinh tế, giá thành điều trị tăng cao. Chưa kể nhiều khuẩn kháng thuốc còn khiến nguy cơ tử vong tăng cao, nhất là với nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn.
Nếu cứ như hiện nay, chỉ từ 10 – 20 năm nữa chúng ta sẽ không còn kháng sinh nào có thể phù hợp để mà "nhạy" với các vi sinh vật gây bệnh nữa. Khi nhiễm vi sinh vật gây bệnh mà không có thuốc điều trị đặc hiệu thì con đường bệnh nhân bị nhiễm khuẩn chỉ còn là đến... nghĩa trang.
Thực tế, ở Việt Nam mới chỉ có một số đơn vị bệnh viện tỉnh, hoặc 1 số viện ở tuyến trung ương có labo vi sinh lâm sàng có thể giúp bác sĩ sử dụng thuốc kháng sinh một cách hợp lý.
Các bệnh viện tuyến dưới chưa có đầu tư thiết bị thì rõ ràng việc sử dụng kháng sinh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ, chính vì vậy nhiều loại kháng sinh sử dụng chưa hợp lý, chưa kể là trong cộng đồng với tâm lý ngại đến bệnh viện khám bệnh, cứ nghi ngờ sốt là nhiễm khuẩn là ra hiệu thuốc tự mua thuốc, thậm chí, chưa hỏi mua thì người bán đã tư vấn dùng thuốc kháng sinh…
Điều này càng khiến việc lạm dụng kháng sinh gia tăng.
Có thể tử vong vì một vết xước ngoài da
Câu chuyện của bệnh nhân Lucinda Smith, 43 tuổi ở Essex (Anh) đã đến gặp bác sĩ khi thấy ngón tay và vai bỗng nhiên đau, đỏ, sưng lên đi kèm với nôn mửa liên tục.
Cô được chẩn đoán bị chèn dây thần kinh và được kê thuốc giảm đau, yêu cầu thư giãn đồng thời nên tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên 3 ngày sau, bệnh tình vẫn không cải thiện, nếu không muốn nói là nặng hơn.
Lucinda tiếp tục đi khám và bác sĩ yêu cầu làm xét nghiệm máu. 30 phút sau, Lucinda được chẩn đoán bị nhiễm khuẩn huyết - một dạng ngộ độc máu và được tiêm kháng sinh vào tĩnh mạch. Thế nhưng, chỉ sau 1 đêm, sức khỏe Lucinda trở nên yếu đi, phải chuyển sang khoa chăm sóc đặc biệt, thở bằng máy và tiêm kháng sinh liều cực nặng.
Qua ngày hôm sau, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu suy tim mạch, thận, đường hô hấp và đến tối cùng ngày thì qua đời tại Bệnh viện Basildon, để lại 2 đứa con - một trai, một gái. Bác sĩ kết luận Lucinda chết vì sốc độc tố do nhiễm trùng máu.
Trước sự nguy hiểm của căn bệnh có thể cướp đi mạng sống chỉ sau vài giờ, cơ quan chức năng ở Mỹ và Anh liên tiếp kêu gọi mọi người hãy cảnh giác cao độ với những vết xước ngoài da, dù là nhỏ nhất.
Tại Việt Nam, PGS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhiễm trùng máu luôn rình rập bất cứ ai, bởi vì vi khuẩn vốn là loài ký sinh trên da nhưng nếu có cơ hội nó có thể phát huy độc tính và trở thành siêu vi khuẩn gây nhiễm trùng máu.
PGS Dũng cho biết, có bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốt cao, tụt huyết áp, truỵ mạch. Bằng các kinh nghiệm của mình, các bác sĩ phải sử dụng kháng sinh và dự phòng điều trị nhiễm trùng máu trước khi có kết quả cấy máu xét nghiệm ra vi khuẩn.
Cách đây không lâu, 1 bệnh nhi 12 tuổi, quê Phúc Thọ, Hà Nội được gia đình đưa vào viện vì sốt cao, mệt mỏi, khó thở, biến chứng viêm phổi. Khi cấy máu cho thấy bệnh nhi bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn tụ cầu, vi khuẩn từ da qua vết xước vào máu. Sau hơn một tháng điều trị bằng kháng sinh cùng các phương pháp hỗ trợ khác bệnh nhi mới được cứu sống.
PGS Dũng khuyến cáo, khi có những vết xước, mụn nhọt trên cơ thể trẻ nhỏ người lớn không nên chủ quan, cần theo dõi chặt chẽ. Nếu con có biểu hiện sốt cần đưa đi khám và điều trị kịp thời.
Một số ca nhiễm trùng máu, sự sống của bệnh nhân trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" phải đếm từng giờ. Do đó, mặc dù không có dấu hiệu cảnh báo đặc trưng nào, nhưng nếu thấy trong người ngày càng mệt mỏi và không thể kiểm soát ý thức, bệnh nhân nên đi khám ngay.
Tuy nhiên, trước tình trạng kháng kháng sinh hiện nay, PGS Dũng còn lo ngại tình trạng nhiễm trùng huyết với các siêu vi khuẩn đa kháng sẽ còn nặng nề hơn nhiều nếu người dân không sử dụng kháng sinh hợp lý ngay từ hôm nay.
Sử dụng quá nhiều và lạm dụng thuốc kháng sinh có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh.
Bác sĩ Lương Quốc Chính, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, một lần sử dụng kháng sinh, vi khuẩn nhạy cảm có thể bị tiêu diệt, nhưng các vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh vẫn tồn tại để phát triển và nhân lên. Một vài vi khuẩn có thể thay đổi cấu trúc vỏ của chúng sao cho thuốc kháng sinh không có cách nào gắn vào vi khuẩn để tiêu diệt.
Sau khi tiếp xúc với thuốc kháng sinh, đôi khi một trong số các vi khuẩn có thể sống sót bởi vì nó tìm ra cách chống lại thuốc kháng sinh. Thậm chí, nếu một vi khuẩn trở nên kháng với thuốc kháng sinh, thì sau đó nó có thể nhân lên và thay thế tất cả vi khuẩn đã bị tiêu diệt.
Nguy cơ không còn thuốc chữa
GS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, sau gần 10 năm theo dõi kháng thuốc, hiện gia tăng tỷ lệ kháng thuốc, đặc biệt là xuất hiện tình trạng đa kháng thuốc của 1 số loại vi khuẩn đang rất cao. Báo động tình trạng kháng thuốc, đặc biệt là các vi khuẩn đa kháng hoặc siêu đa kháng.
Theo ông Kính, hậu quả của kháng thuốc sẽ dẫn đến thời gian điều trị kéo dài, kéo theo sử dụng nhiều kháng sinh, sẽ lại ảnh hưởng đến kinh tế, giá thành điều trị tăng cao. Chưa kể nhiều khuẩn kháng thuốc còn khiến nguy cơ tử vong tăng cao, nhất là với nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn.
Nếu cứ như hiện nay, chỉ từ 10 – 20 năm nữa chúng ta sẽ không còn kháng sinh nào có thể phù hợp để mà "nhạy" với các vi sinh vật gây bệnh nữa. Khi nhiễm vi sinh vật gây bệnh mà không có thuốc điều trị đặc hiệu thì con đường bệnh nhân bị nhiễm khuẩn chỉ còn là đến... nghĩa trang.
Thực tế, ở Việt Nam mới chỉ có một số đơn vị bệnh viện tỉnh, hoặc 1 số viện ở tuyến trung ương có labo vi sinh lâm sàng có thể giúp bác sĩ sử dụng thuốc kháng sinh một cách hợp lý.
Các bệnh viện tuyến dưới chưa có đầu tư thiết bị thì rõ ràng việc sử dụng kháng sinh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ, chính vì vậy nhiều loại kháng sinh sử dụng chưa hợp lý, chưa kể là trong cộng đồng với tâm lý ngại đến bệnh viện khám bệnh, cứ nghi ngờ sốt là nhiễm khuẩn là ra hiệu thuốc tự mua thuốc, thậm chí, chưa hỏi mua thì người bán đã tư vấn dùng thuốc kháng sinh…
Điều này càng khiến việc lạm dụng kháng sinh gia tăng.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe43 phút trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe5 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe5 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe7 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe19 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe19 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe20 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.