- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Loại virus nhiều người nhiễm nhưng dễ bị bỏ qua
Rất nhiều trẻ em dưới 5 tuổi và người cao tuổi đều từng nhiễm HMPV mà không hề biết. Virus gây viêm đường hô hấp này làm yếu hệ miễn dịch và có thể khiến bệnh nhân tử vong.
Không chỉ người dân, nhiều bác sĩ cũng không biết về virus HMPV. Ảnh: CDC.
CNN cho biết mùa đông vừa rồi là mùa sinh sôi của các loại virus đường hô hấp khi RSV, bệnh cúm và Covid-19 bùng phát. Nhưng ngay khi những bệnh này lắng xuống, một loại virus hiếm ai biết, nguyên nhân gây ra hàng loạt triệu chứng như viêm vùng phổi dưới, ho khan, sổ mũi, đau họng, sốt, lại lan rộng.
Theo hệ thống giám sát virus đường hô hấp của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các trường hợp nhiễm metapneumovirus, hay HMPV, tăng đột biến vào mùa xuân năm nay.
Những phòng chăm sóc sức khỏe đặc biệt ở bệnh viện tiếp nhận rất nhiều trẻ nhỏ và người cao tuổi mắc HMPV vì họ là nhóm dễ bị nhiễm nhất.
Vào đỉnh dịch giữa tháng 3, gần 11% mẫu thử nghiệm dương tính với HMPV, trong khi mức nhiễm cao nhất của mùa dịch trước là 7%. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân còn không biết họ bị nhiễm HMPV. Những người bị bệnh thường chỉ được xét nghiệm ở bệnh viện hoặc phòng cấp cứu.
Các phòng chăm sóc đặc biệt tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân là người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Freepik.
Không giống Covid-19 và bệnh cúm, HMPV chưa có vaccine hay thuốc kháng virus đặc trị. Thay vào đó, bác sĩ điều trị bệnh nhân bằng cách giảm nhẹ triệu chứng.
Mối đe dọa bị đánh giá thấp
Nhiều nghiên cứu trên Thư viện Y học Quốc gia (Mỹ) cho thấy HMPV gây ra tổn thất lớn tương tự cúm và RSV.
Một nghiên cứu về các mẫu bệnh được thu thập trong hơn 25 năm cho thấy HMPV là nguyên nhân phổ biến thứ 2, sau RSV, gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em.
Một nghiên cứu khác được tiến hành trong 4 mùa đông ở New York cho thấy giống RSV và cúm, bệnh này phổ biến ở những người cao tuổi. HMPV có thể khiến người bệnh phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, các trường hợp viêm phổi nặng do HMPV thậm chí gây tử vong ở người lớn tuổi.
Triệu chứng mắc HMPV
Theo CDC, các triệu chứng của HMPV bao gồm ho, sốt, nghẹt mũi và khó thở. Các trường hợp nặng có thể bị viêm phế quản, viêm phổi.
CDC cho biết thời gian bị bệnh của mỗi người là khác nhau phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh nhưng phần lớn thời gian nhiễm HMPV kéo dài tương tự các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác.
HMPV lây lan qua ho và hắt hơi, tiếp xúc cá nhân gần gũi với người bệnh hoặc chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus rồi chạm vào miệng, mũi hoặc mắt.
Nguồn gốc căn bệnh
Metapneumovirus ở người được một nhóm ở Hà Lan phát hiện vào năm 2001. Họ có 28 mẫu bệnh từ trẻ em ở Hà Lan bị nhiễm trùng đường hô hấp không rõ nguyên nhân. Một số trẻ ốm nặng, phải thở máy nhưng kết quả xét nghiệm lại không dương tính với bất kỳ mầm bệnh nào đã biết.
Các nhà nghiên cứu đã nuôi cấy các mẫu trong nhiều loại tế bào khác nhau của khỉ, gà và chó, sau đó họ xem xét các mẫu nuôi cấy dưới kính hiển vi điện tử.
Dưới kính hiển vi điện tử, các nhà khoa học phát hiện virus mới có liên quan đến nhóm virus như sởi và RSV. Ảnh: CDC.
Họ thấy thứ gì đó có cấu trúc liên quan đến họ paramyxoviridae - nhóm virus được biết đến là nguyên nhân gây bệnh về đường hô hấp cho người như sởi, quai bị và RSV.
Khi xem xét kỹ hơn các gene của virus, họ phát hiện virus này có thể là "họ hàng gần" của virus metapneumovirus chim. Virus mới được đặt tên là metapneumovirus ở người.
Sự thiếu hiểu biết về HMPV
Nhiễm trùng đường hô hấp là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em trên khắp thế giới và là lý do số một khiến trẻ em phải nhập viện ở Mỹ.
Tuy nhiên, tiến sĩ John Williams, bác sĩ nhi khoa tại Đại học Pittsburgh, người đã dành cả sự nghiệp nghiên cứu vaccine và phương pháp điều trị HMPV, cho biết các nhà khoa học không biết nguyên nhân gây ra phần lớn các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp.
Ông nói: “RSV, HMPV và cúm là 3 loại bệnh phổ biến nhất ở trẻ em và người lớn. Chúng có thể khiến mọi người phải nhập viện và gây ra những căn bệnh nghiêm trọng. Nếu các viện dưỡng lão nhiễm những bệnh này, người cao tuổi sẽ trở nên rất ốm yếu, thậm chí tử vong”.
Xét nghiệm HMPV hiếm khi được thực hiện bên ngoài bệnh viện nên mọi người khó biết được ảnh hưởng thực sự của căn bệnh này. Các xét nghiệm máu chỉ ra rằng hầu hết trẻ em đã mắc bệnh này trước 5 tuổi.
Một nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Lancet Global Health ước tính trong hơn 14 triệu trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm HMPV vào năm 2018, hơn 600.000 ca nhập viện và hơn 16.000 ca tử vong.
Bệnh đường hô hấp là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Ảnh: Unilab.
HMPV làm yếu hệ miễn dịch yếu, khiến bệnh nhân tái nhiễm trong suốt cuộc đời.
Theo trang web Clinicaltrials.gov, Moderna vừa hoàn thành nghiên cứu ban đầu về vaccine mRNA chống lại HMPV và parainfluenza.
CDC khuyến nghị các bác sĩ xem xét việc xét nghiệm HMPV vào mùa đông và mùa xuân, khi bệnh có xu hướng lên đến đỉnh điểm.
Ông Williams nói các bác sĩ không xét nghiệm HMPV chủ yếu là vì thiếu nhận thức về virus hoặc họ nghĩ xét nghiệm có thể sẽ không thay đổi cách họ chăm sóc bệnh nhân.
Tuy nhiên, nó sẽ giúp họ loại trừ các bệnh khác có phương pháp điều trị chuyên dụng như Covid-19 hoặc cúm.
Theo Zing
-
Sức khỏe20 phút trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe1 giờ trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe6 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe11 giờ trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe11 giờ trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe13 giờ trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.