Mùa hè - mùa của quả "nóng": Ăn sao cho đúng cách?

Những loại mang tính nóng cần được hạn chế và biết cách ăn để mang lại những lợi ích về sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu về một số loại quả cần phải hạn chế ăn nhiều vào mùa nóng.

Mùa hè là mùa của rất nhiều loại quả, đặc biệt lại rất nhiều thức quả ngon. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể thưởng thức thường xuyên. Những loại quả mang tính nóng cần được hạn chế và biết cách ăn để mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Quả vải

Theo GS Đỗ Tất Lợi, tác giả cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam: “Trái vải tính bình, ăn vào đẹp dung nhan, nhưng nếu ăn nhiều sẽ phát nhiệt, chảy máu cam”. Quả vải rất thơm ngon nhưng lại có tính nóng, chứa nhiều đường, những người cơ địa nóng, nhiệt miệng không nên ăn nhiều, nếu không sẽ dẫn tới các phản ứng xấu như tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, chân tay bủn rủn, buồn nôn, ra mồ hôi lạnh.…Vì thế, khi dùng trái vải nên dùng trong khoảng bảy, tám quả.

Đối với những người dễ nhiễm cảm, có đờm, lên thủy đậu thì vải có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, quả vải có hàm lượng đường cao, vì thế, phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn để không bị tiểu đường thai kỳ.

Tóm lại, người lớn chỉ nên ăn khoảng 5-10 quả/ lần, trẻ em thì chỉ 3-4 quả một lúc.

Quả nhãn


Đây là loại quả cùng họ với trái vải. Quả nhãn thơm ngon, vị ngọt thanh, tuy nhiên, nếu ăn nhiều (cả kg) thì dễ bị nổi mụn, mẩn ngứa. Đặc biệt, những phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn nhãn vì khi ăn nhiều, cơ thể sẽ nóng, ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của thai nhi dẫn tới chảy máu, đau bụng … và dọa sảy thai. Thai phụ 7 - 8 tháng thì càng cần kiêng nhãn.

Theo các nhà khoa học, khoảng 300g quả nhãn cung cấp lượng đường tương đương với 1 bát cơm. Với người bình thường thì không sao, nhưng với người có bệnh tiểu đường, ăn nhãn không có lợi vì có thể khiến đường huyết tăng cao đột ngột rất nguy hiểm.

Quả mận


Mận là một trong những loại trái cây phổ biến và được ưa chuộng trong mùa hè. Mận chứa nhiều carotene khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho mắt. Tuy nhiên, mận có tính nóng, ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng trong có thể gây phát ban, mụn nhọt, nhất là đối với những người cơ địa có tính nhiệt.

Ngoài ra, trong mận có chứa nhiều chất oxalate, bởi thế, ngay cả khi sức khỏe bình thường bạn cũng không nên ăn nhiều mận để tránh nguy cơ tạo sỏi trong cơ thể.

Mận còn có axit cao có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày, men răng. Ăn mận khi đói có thể gây ra những triệu chứng cồn cào, khó chịu.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù rất thích ăn quả mận, bạn cũng chỉ nên ăn tối đa 10 quả một ngày để tránh ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe như nói ở trên. Và nhớ trước khi ăn mận nên ngâm trong nước muối loãng từ 15-20 phút để đảm bảo an toàn.

Quả đào


Cách ăn vải mận đào mùa hè không lo bị nóng

Ăn quá nhiều đào sẽ tạo ra nhiệt quá mức trong cơ thể. Do đó, những người bị khát nước hoặc đau cổ họng không nên ăn quá nhiều đào.

Đào tính ôn, ăn nhiều sẽ gây hại cho dạ dày dẫn tới đầy hơi, tức ngực. Những người có chức năng dạ dày kém, người già và trẻ nhỏ không nên ăn nhiều. Đào cũng có thể sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và một số bệnh đường ruột cấp tính khác nếu ăn quá nhiều.

Đào chỉ nên ăn 2 quả trong một ngày là đủ.

Quả xoài


Tuy là một loại trái cây có nhiều chất bổ dưỡng, những người làm việc trí óc nên dùng xoài chín vì có công dụng bổ trí não, còn xoài xanh lại chứa nhiều sinh tố C.

Các loại xoài cát chín mọng do có lượng đường cao nên mang tính nóng, ăn nhiều sẽ sinh nhiệt, trẻ em mọc mụn, rôm sảy.

Xoài không thích hợp cho những người bị thiếu hụt năng lượng hoặc suy lá lách, có thể dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy và hiện tượng dị ứng khác.

Với người bình thường thì cũng chỉ cần ăn một trái xoài là đủ.

Quả mít

Mít có chứa nhiều đường fructoza và đường glucoza, khi ăn vào được cơ thể hấp thu ngay, dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng. Vì thế, người bị tiểu đường không nên ăn mít. Người có sức khỏe yếu khi ăn nhiều mít dễ bị đầy bụng, khó chịu, tim làm việc nhiều, có nguy cơ cao tăng huyết áp.

Ăn mít vào mùa hè nắng nóng có thể gây ra mụn nhọt, nóng tức thì trong người. Vì thế, dù có muốn ăn thì cũng không nên ăn nhiều cùng lúc.

Quả sầu riêng

Không nên ăn quá nhiều sầu riêng (trên 150gr/ngày) vì sẽ gây bứt rứt trong người, dễ sinh mụn nhọt. Đặc biệt, bạn không nên ăn sầu riêng khi uống bia rượu vì dễ sinh nhiệt.

Quả na


Nhiều người ưa thích và nhầm tưởng là quả “lành tính”, nhưng thực ra na lại là một trong số các loại quả gây nóng nhất cho cơ thể. Nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón, mọc mụn trên mặt.

Quả chôm chôm


Chôm chôm cũng nằm trong danh sách trái cây có tính nóng, ăn nhiều khiến cho cơ thể bạn nóng hơn và chắc chắn không tránh khỏi mụn nhọt.

Tóm lại, tuy các loại trái cây đều có mặt tốt và cần thiết cho cơ thể nhưng chỉ nên ăn một lượng vừa phải, đặc biệt là trong mùa nắng nóng.

Hải Anh/VietNamNet (tổng hợp)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.