- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người gầy cũng bị tiểu đường
Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Hà Nội) cho biết, từ trước đến nay nhiều người vẫn cho rằng chỉ những ai thừa cân, béo phì mới mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm, người gày có ít nguy cơ bị bệnh này hơn chứ không phải là không thể mắc.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến, Giámđốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Hà Nội) cho biết, từ trước đến nay nhiềungười vẫn cho rằng chỉ những ai thừa cân, béo phì mới mắc bệnh tiểu đường.Tuy nhiên đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm, người gày có ít nguy cơ bịbệnh này hơn chứ không phải là không thể mắc.
"Không những thế, do tốc độđô thị hóa chóng mặt nhiều người đột nhiên trở nên giàu, khiến cho lối sống,sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng cũng có sự thay đổi đột ngột. Đây chính lànguyên nhân khiến nhiều người có nguy cơ bị tiểu đường", tiến sĩ Tiến nói.
Hiện ở Việt Nam người già chăm tập thể dục hơn người trẻ. Ảnhminh họa |
Lý giải điều này, theo tiếnsĩ, trước đây khẩu phần ăn của nhiều người còn thiếu năng lượng và chủ yếulà chất xơ nên tuyến tụy đã quen với việc điều tiết lượng insulin phù hợpcho việc tiêu hóa thành phần dinh dưỡng này. Đến khi chế độ ăn thay đổi độtngột, cơ thể đang từ thiếu năng lượng chuyển sang thừa năng lượng, thừaprotein, lipid, các chất tồn dư bảo quản nhưng lại thiếu chất xơ, thiếuvitamin trầm trọng. Những yếu tố này cộng thêm với việc tuyến tụy không điềuchỉnh lượng insulin kịp dẫn đến nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2 cao gấpnhiều lần người binh thường.
Bệnh tiểu đường có 2 tuýp 1và 2. Trong khi tuýp 1 là thể bệnh của trẻ, có tính chất di truyền, bẩm sinhnhiều hơn thì tuýp 2 thường gặp ở người lớn, liên quan đến ăn uống, béo phì,cao huyết áp, lười vận động...
Kết quả điều tra dịch tễ bệnhđái tháo đường tuýp 2 trong năm 2010 của 23 đơn vị, tỉnh (thành) trên cảnước cho thấy, số bệnh nhân mắc bệnh này tăng mạnh. Trong số gần 130.000người được điều tra (từ 30 đến 69 tuổi) thì có đến hơn 9% mắc bệnh tiểuđường tuýp 2. Đặc biệt, ở khu vực nội thành tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nhiềutrong khi hơn 10 năm về trước bệnh này rất hiếm gặp ở nước ta.
Tiến sĩ Lê Phong, Trưởngphòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng cho biết, bệnh khôngchỉ tăng mạnh ở người trưởng thành mà còn có xu hướng ngày càng trẻ hóa.Thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân dưới 30tuổi vào điều trị.
Bệnh tiểu đường, đặc biệt làtiểu đường tuýp 2 không gây tử vong ngay nhưng lại dễ dẫn đến các biến chứngnguy hiểm như: tăng huyết áp, tim mạch, suy thận... Cũng vì thế, chi phíđiều trị bệnh rất tốn kém vì bao gồm chi phí cho nhiều bệnh khác.
Không những thế, một ngườibình thường khi được chẩn đoán bị tiểu đường thường suy sụp về tinh thần. Họthường xuyên phải đi khám bệnh, tự chăm sóc, theo dõi lượng đường trong máu,tiêm insulin... , tiến sĩ Phong cho biết.
Các chuyên gia khuyến cáo,hiện chưa có thuốc chữa khỏi bệnh nhưng 80% trường hợp mắc đái tháo đườngtuýp 2 có thể phòng tránh được bằng chế độ ăn uống hợp lý, duy trì lối sốnglành mạnh (không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia...), thường xuyên luyện tậpthể thao.
Biểu hiện của bệnh thường làngười mệt mỏi, đi tiểu nhiều, sút cân, vết thương lâu lành, luôn đói, có vấnđề về sinh hoạt tình dục, nhìn mờ, khát, uống nhiều nước, nhiễm khuẩn âmđạo… Những người có nguy cơ mắc bệnh cao như: trong gia đình có người ruộtthịt đã mắc bệnh, tuổi từ 45 trở lên, thừa cân béo phì, phụ nữ sinh con trên4 kg, người ít vận động, người mắc bệnh tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu…
Theo PhươngTrang
Vnexpres
-
Sức khỏe1 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe2 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe4 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe18 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe22 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.