- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người vợ bị nhiễm trùng tiết niệu mãi không khỏi, chồng thú nhận lý do khiến bác sĩ chán nản
Một người phụ nữ liên tục bị tái phát bệnh nhiễm trùng tiết niệu. Bác sĩ sau khi tìm hiểu cuối cùng phát hiện chính người chồng và nhân tình đã khiến cho người vợ mắc bệnh.
Một người phụ nữ liên tục bị tái phát bệnh nhiễm trùng tiết niệu. Bác sĩ sau khi tìm hiểu cuối cùng phát hiện chính người chồng và nhân tình đã khiến cho người vợ mắc bệnh.
Bác sĩ thận học Hong Yongxiang đã chia sẻ trong chương trình “Physician Spicy” về một trường hợp người vợ bị nhiễm trùng đường tiết niệu mãi không khỏi chỉ vì “tiểu tam” của chồng.
Người phụ nữ bị sốt và đi tiểu nhiều lần nên đã đi khám và được chẩn đoán bị nhiễm trùng tiết niệu do vi khuẩn Escherichia coli (E.coli). Dựa trên tình trạng của nữ bệnh nhân, bác sĩ Hong Yongxiang kê đơn thuốc kháng sinh uống trong 7 ngày chắc chắn sẽ khỏi. Tuy nhiên người phụ nữ sau đó vẫn bị viêm mà không thuyên giảm.
Bác sĩ Hong Yongxiang.
Cô đã đi tới phòng khám sản phụ khoa và tiết niệu, đều được điều trị nhưng không lâu sau vẫn tái phát lại. Bác sĩ Hong Yongxiang nghi ngờ có thể người phụ nữ đã quan hệ với chồng mà không sử dụng bao cao su nên gây lây nhiễm chéo, yêu cầu cô đưa cả chồng tới khám.
Kết quả người chồng cũng mắc bệnh nhiễm trùng tiết niệu và cả hai vợ chồng đều được điều trị, mau chóng khỏi bệnh. Tuy nhiên 1 tháng sau, người vợ lại quay trở lại khám bệnh khiến bác sĩ Hong Yongxiang rất hoang mang. Cuối cùng, chính người chồng sau đó đã thú nhận với bác sĩ rằng anh ta có người thứ ba bên ngoài. Người chồng đã bị nhiễm bệnh từ chính nhân tình và cả hai thường xuyên quan hệ không an toàn. Sau đó người chồng lại cũng làm “chuyện ấy” với vợ nên dẫn tới lây truyền bệnh cho vợ.
Bác sĩ Hong Yongxiang nghe xong thật sự chán nản trước mối quan hệ phức tạp này và khuyên người chồng nên đưa cả nhân tình đi khám và điều trị.
Người chồng vì có nhân tình bên ngoài nên đã lây truyền bệnh nhiễm trùng tiết niệu cho vợ. (Ảnh minh họa)
Nhiễm trùng đường tiết niệu nhận biết thế nào?
Nhiễm trùng đường tiết niệu là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ. Thống kê cho thấy những phụ nữ đã lập gia đình có nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu ít nhất một lần trong đời. Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) xảy ra khi có sự xuất hiện của vi khuẩn ở bất kỳ cơ quan nào thuộc đường tiết niệu.
Những trường hợp nhẹ có thể điều trị đơn giản tại nhà bằng thuốc kháng sinh trong thời gian từ 3 đến 7 ngày. Những trường hợp nhiễm trùng lan lên thận – bể thận thì cần được nhập viện theo dõi và điều trị kháng sinh thông qua đường tĩnh mạch.
Các triệu chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu bao gồm:
- Buồn tiểu thường xuyên;
- Tiểu buốt, tiểu lắt nhắt, không kiểm soát được dòng chảy;
- Nước tiểu đục hoặc có mùi hôi, có mủ hoặc máu trong nước tiểu;
- Người bệnh, đặc biệt là phụ nữ sẽ cảm thấy đau vùng xương mu;
Ngoài ra, tùy vào cơ quan bị nhiễm trùng, các triệu chứng khác nhau sẽ xuất hiện:
- Nếu thận bị nhiễm trùng, bệnh nhân có thể bị sốt, buồn nôn, nôn mửa, hay run rẩy hoặc đau lưng;
- Nếu bàng quang bị nhiễm trùng, bệnh nhân sẽ thấy đau tức (bụng dưới), thường xuyên đi tiểu nhưng tiểu buốt và ra máu;
- Nếu niệu đạo bị nhiễm trùng, bệnh nhân sẽ đi tiểu buốt và có dịch tiết ra từ niệu đạo;
Các yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu
Phụ nữ dễ mắc bệnh nhiễm trùng tiết niệu hơn đàn ông. (Ảnh minh họa)
- Quan hệ tình dục không an toàn;
- Giới tính: Niệu đạo nữ ngắn hơn nam nên con đường vi khuẩn đến bàng quang ngắn hơn, khiến nữ dễ bệnh hơn nam;
- Sử dụng các biện pháp tránh thai như màng ngăn hoặc thuốc diệt tinh trùng có khả năng mắc bệnh cao hơn;
- Sau mãn kinh, sự thiếu hụt estrogen gây thay đổi đường tiết niệu, làm bạn dễ nhạy cảm với nhiễm trùng hơn;
- Trẻ sơ sinh có dị tật đường tiết niệu làm cho nước tiểu không thải ra ngoài như bình thường được hoặc làm nước tiểu ứ lại trong niệu đạo có nguy cơ mắc bệnh cao;
- Bị sỏi hoặc tuyến tiền liệt phì đại có thể làm nước tiểu bị ứ lại trong bàng quang gây viêm;
- Tiểu đường và các bệnh lý khác gây suy yếu hệ miễn dịch có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu
Theo Khám Phá
-
Sức khỏe15 giờ trướcSCOTLAND - Bác sĩ lý giải ông Paul bị đau lưng triền miên do mắc ung thư giai đoạn cuối.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót là loại rau khá quen thuộc, được sử dụng nhiều trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng loại rau này không tốt cho bà bầu, cần tránh sử dụng khi mang thai.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChị L.M.P (26 tuổi, Kiên Giang) sau khi nhận kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào buổi trưa, đến đêm người phụ nữ đã tử vong.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bé gái 11 tháng tuổi bị ngộ độc chì và asen.
-
Sức khỏe2 ngày trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe2 ngày trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe2 ngày trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe2 ngày trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe2 ngày trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe2 ngày trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.