- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều bệnh nhân Covid-19 trở nặng nhanh, hơn 30 ca tổn thương phổi
Trong số 399 ca bệnh Covid-19 đang điều trị, nhiều trường hợp trở nặng nhanh, phải thở máy không xâm nhập.
Ngày 7/2, Tiểu Ban Điều Trị, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện trên cả nước về tình hình điều trị bệnh nhân nặng.
GS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc cùng GS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam đồng chủ trì từ điểm cầu Bộ Y tế.
Trong số 402 ca bệnh được ghi nhận từ ngày 28/1 đến nay, đã có 3 bệnh nhân tại Hải Dương được công bố khỏi bệnh.
GS Bình nhấn mạnh, lần này tỉ lệ bệnh nhân nặng không cao nhưng các thầy thuốc không được chủ quan do một số bệnh nhân nặng lên rất nhanh, phải thở máy không xâm nhập.
GS Ngô Quý Châu và GS Nguyễn Gia Bình (từ phải qua) hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện
"Bệnh nhân khó thở phải được coi là bệnh nhân nặng để phòng ngừa những diễn biến xấu", GS Bình đề nghị tất cả các bác sĩ điều trị bám sát hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế, chuẩn bị đầy đủ thuốc theo danh mục.
Tại Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh, Hải Dương đang điều trị gần 170 bệnh nhân, trong đó có 30 bệnh nhân bị tổn thương phổi, đang được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương theo dõi sát.
Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đang điều trị 116 bệnh nhân. Trong số này có 2 bệnh nhân nặng, 2 bệnh nhân còn sốt.
Bệnh nhân nặng nhất tại đây là ca bệnh 1965, 52 tuổi, vào viện ngày 4/2. 2 ngày sau, bệnh nhân xuất hiện khó thở, trở nặng nhanh, chuyển vào Hồi sức tích cực điều trị. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không đau ngực, không phù, bạch cầu có xu hướng tăng dần lên, đang thở oxy kính.
Theo ý kiến của Hội đồng chuyên môn, do biễn biến nhanh, bệnh nhân đã có tổn thương phổi vì vậy cần làm thêm một số xét nghiệm, bổ sung máy thở oxy dòng cao, xem xét tăng thêm liều thuốc; vỗ rung, nằm sấp, thay đổi tư thế cho bệnh nhân; xem xét tình trạng hô hấp xâm lấn, đồng thời tăng sử dụng thuốc kháng virus.
Các điểm cầu cùng tham gia hội chẩn
"Trường hợp bệnh nhân không tiến triển, các thầy thuốc có thể xem xét đặt nội khí quản cho bệnh nhân 1965”, GS Bình nói.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 1863, nam, 58 tuổi. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B, đã chuyển vào đơn nguyên Hồi sức tích cực do khó thở tăng lên vào ngày 6/2. Hình ảnh chụp CT phổi cho thấy tổn thương phổi tăng lên nhiều hơn, bạch cầu tăng. Hiện bệnh nhân tỉnh, được thở oxy dòng cao.
Theo Hội đồng chuyên môn, nam bệnh nhân có diễn biến nhanh song các thầy thuốc tại Bệnh viện dã chiến số 2 ở Hải Dương đang đi đúng hướng trong phác đồ điều trị.
Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh hiện có 24 bệnh nhân Covid-19, trong đó bệnh nhân 1562, nữ, 55 tuổi là trường hợp nặng.
Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã đỡ mệt, cắt sốt song vẫn còn phải thở oxy. Các chuyên gia đề nghị bệnh viện tiếp tục duy trì điều trị, thay đổi tư thế nằm sấp cho bệnh nhân.
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đề nghị nghị các giáo sư đầu ngành hỗ trợ hội chẩn ca bệnh 1536, nữ, 79 tuổi. Bệnh nhân này có rất nhiều bệnh nền, tiểu đường, tăng huyết áp…
Bệnh nhân hiện đông đặc 2 đáy phổi, đã phải dùng đến hệ thống hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO đến ngày thứ 5 kết hợp dùng an thần, giãn cơ, dinh dưỡng đường tĩnh mạch song vẫn trong tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng tử vong cao. Hội đồng chuyên môn đề nghị bệnh viện theo sát vì tất cả các biện pháp điều trị đã được áp dụng.
Ngoài ra tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương còn 2 trường hợp nặng là 1643 và 1725, trong đó ca bệnh 1725, 30 tuổi đang phải thở máy.
Theo VietNamNet
-
Sức khỏe1 giờ trướcNước xạ đen ngày càng được nhiều người sử dụng để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng các chuyên gia cũng nêu ra nhiều điểm lưu ý khi sử dụng mà bạn cần ghi nhớ.
-
Sức khỏe5 giờ trướcTôm là loại thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những bộ phận của nó chứa đầy chất độc hại, hoàn toàn không nên ăn.
-
Sức khỏe10 giờ trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe13 giờ trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe2 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe2 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe2 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.