- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những kiểu chăm sóc trẻ sơ sinh mùa hè làm con hay ốm
Cho con ra ngoài đúng khung giờ “tử thần”, để con nằm điều hòa suốt đêm,... là những lỗi chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa hè khiến các bé dễ bị ốm bất cứ lúc nào.
Cho con ra ngoài đúng khung giờ “tử thần”, để con nằm điều hòa suốt đêm,... là những lỗi chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa hè khiến các bé dễ bị ốm bất cứ lúc nào.
Thời tiết nóng bức, khắc nghiệt của mùa hè khiến nhiều ông bố bà mẹ lo lắng trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Để các bé sơ sinh không bị tấn công bởi những căn bệnh thường gặp mùa hè, cha mẹ cần tránh những lỗi chăm sóc trẻ hay gặp dưới đây:
Cho con ra ngoài đúng khung giờ “tử thần”
Cha mẹ nên tránh để bé ra ngoài vào khung giờ cao điểm từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Đây là khoảng thời gian mặt trời có hại cho làn da con người nhất và dễ khiến cơ thể bị ốm nhất.
Không cung cấp đủ lượng chất lỏng cho con
Lượng chất lỏng cần nạp vào cơ thể trẻ trong mùa hè tăng hơn 50% so với bình thường để đảm bảo bé có một sức đề kháng tốt, không bị các căn bệnh thường gặp tấn công.
Mặc dù bố mẹ có thể không thấy con toát mồ hôi nhưng bố mẹ có thể thấy nhiều dấu hiệu khác chứng tỏ con chưa được cung cấp lượng chất lỏng cần thiết cho cơ thể như quấy khóc, thở nhanh, da sờ thấy ấm nóng và mặt đỏ. Vì trẻ dưới 6 tháng tuổi nếu uống nước lọc sẽ dẫn đến nhiều tác hại nên để cung cấp đủ lượng chất lỏng cho con, đảm bảo con có một hệ miễn dịch hiệu quả, cần cho bé bú mẹ hoặc sữa công thức thường xuyên.
Cho trẻ nằm điều hòa suốt đêm
Cho trẻ nằm điều hòa quá lâu, quá nhiều có thể khiến trẻ bị sổ mũi, ho, cảm lạnh hay nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. (Ảnh minh họa)
Vụ bé gái 5 tuổi liệt mặt vì mẹ bật điều hòa suốt đêm là hồi chuông cảnh báo cho thói quen tai hại nhiều phụ huynh mắc phải trong mùa hè. Cho trẻ nằm điều hòa quá lâu, quá nhiều có thể khiến trẻ bị sổ mũi, ho, cảm lạnh hay nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Ban ngày cũng như ban đêm, cha mẹ nên tránh để bé sơ sinh nằm phòng điều hòa liên tục quá 2 giờ mỗi lần. Khi trẻ đi ngủ, tốt nhất cha mẹ nên bật chế độ hẹn giờ để sau 2-3 tiếng thì tắt rồi sau đó chuyển sang dùng quạt cho con.
Để con ở trong môi trường không thoáng khí
Đừng bao giờ để bé sơ sinh trong một căn phòng nóng hay trong xe ô tô đóng kín mà không có điều hòa quá lâu. Thậm chí chỉ cần vài phút để trẻ trong những môi trường không thoáng khí như trên có thể khiến thân nhiệt trẻ đột ngột tăng vọt, dễ ốm hoặc nguy hiểm hơn là tử vong. Trẻ em chưa toát mồ hôi hiệu quả như người lớn nên trẻ có thể bị ngộp vì quá nóng nhanh hơn người lớn.
Không đeo kính râm cho trẻ khi ra ngoài
Bên cạnh việc đeo những chiếc kính mát nhiều màu sắc khiến các em bé rất “ngầu” và dễ thương, điều này còn giúp các bé thoải mái dưới cái nắng gắt của mặt trời mùa hè. Nếu người lớn cảm thấy ánh mặt trời quá chói chang thì trẻ nhỏ cũng cảm thấy tương tự như vậy. Vì thế, trong những ngày thời tiết nắng nóng, nếu có việc phải đưa bé ra ngoài, bố mẹ đừng quên trang bị chiếc kính râm bảo vệ đôi mắt con khỏi những tia UV cực kì độc hại từ mặt trời.
Theo Khám Phá
-
Sức khỏe3 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe7 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe8 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe8 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe10 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe21 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe22 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe23 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.