- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sai lầm chết người của ma men trẻ
Một khảo sát cho thấy 20% người trẻ nghiện rượu bia mức độ nhẹ, 16% nghiện vừa, 4,6% nghiện nặng, bất chấp nhiều nguy cơ về sức khỏe như rối loạn tâm thần, teo tinh hoàn.
Một khảo sát cho thấy 20% người trẻ nghiện rượu bia mức độ nhẹ, 16% nghiện vừa, 4,6% nghiện nặng, bất chấp nhiều nguy cơ về sức khỏe như rối loạn tâm thần, teo tinh hoàn.
Nhiều ma men quan niệm sai lầm rằng, uống rượu thể hiện bản lĩnh, sự trưởng thành…
Các khảo sát được công bố tại Hội thảo thực trạng sử dụng rượu, bia trong thanh niên, do Sở Y tế TP HCM tổ chức ngày 18/9, cho thấy nhiều quan ngại khi mật độ nhậu trong giới trẻ ngày càng dày lên.
Cấp cứu các ca tai nạn giao thông do uống rượu bia tại bệnh viện TP HCM. Ảnh: Quốc Ngọc. |
Nhậu để thể hiện bản lĩnh!
Theo Thạc sĩ Mai Mỹ Hạnh - giảng viên Khoa tâm lý giáo dục, Trường Đại
học Sư phạm TPHCM, nhóm nghiên cứu của bà thực hiện khảo sát trên 670
thanh niên, cho kết quả đến 21,3% số người trẻ này đang có xu hướng lạm
dụng rượu bia.
“Nghĩa là họ bắt đầu có sự lệ thuộc trong sử dụng rượu bia và có nguy cơ dẫn đến nguy cơ nghiện”, bà Hạnh nói.
Khảo sát cũng cho thấy 20% người trẻ nghiện rượu bia mức độ nhẹ, 16%
nghiện ở mức độ vừa phải. Có 31 người được khảo sát đã rơi vào tình
trạng nghiện rượu bia ở mức độ nặng, chiếm tỷ lệ 4,6%.
“Ở mức độ nặng, con người không thể ngưng lại việc sử dụng rượu bia ở mức độ rất thường xuyên. Kèm theo là những hành vi tiêu cực như cáu gắt khi không có bia rượu, sẵn sàng dùng bạo lực khi uống bia rượu”, bà Hạnh giải thích.
Kết quả khảo sát cho thấy 60 % người trẻ tuổi đã sử dụng rượu bia
trên 48 tháng và 25,5 % uống rượu bia ở mức độ trên 3 lần/tuần.
Cuộc khảo sát còn ghi nhận các quan niệm “uống rượu là cách xã giao và
nó là phương tiện không thể thiếu khi đi làm” và “uống rượu giúp tôi
giao tiếp bản lĩnh hơn với bạn bè” được khá đông thanh niên lựa chọn để
giải thích cho hành vi nhậu của mình.
Bà Hạnh cho rằng: “Văn hóa nhậu trong gặp mặt và kinh doanh” vẫn đang ăn sâu vào suy nghĩ, nếp sống của con người. Bên cạnh đó, quan niệm “uống rượu là cách thể hiện mình đã trưởng thành” cũng có số người chọn khá cao.
“Việc xem rượu như một cách thức thể hiện bản thân, giải sầu và thậm
chí là khẳng định sự hiện diện tất yếu của rượu bia trong cuộc sống
tương lai thực sự đáng lo ngại, đáng phải quan tâm”, bà Hạnh nói.
Nhiều nguy cơ về sức khỏe
Thống kê của Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế) mới đây cho
thấy, tại Việt Nam, tỷ lệ người có sử dụng rượu bia chiếm 33,5%, trong
đó số người lạm dụng rượu lên tới 18 %.
Người sử dụng rượu bia đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa với 1/3 số
người bắt đầu uống trước tuổi 20. Tỷ lệ có uống rượu trong độ tuổi 14-17
là 34% và 18-21 tuổi là 57%.
Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Tâm
thần TP HCM, trình bày khía cạnh tác hại của rượu bia đến vấn đề sức
khỏe.
“Sử dụng rượu bia trên 3 lần/tuần với số lượng trên 50 ml rượu nguyên
chất có thể coi là nghiện rượu. Tác hại của rượu còn phụ thuộc vào độ
tinh chất của rượu. Ví dụ, rượu chứa methanol có thể gây mù mắt vì chất
này sẽ chuyển hóa thành formaldehyde là chất được dùng để ngâm tử thi”,
ông Hiển cảnh báo.
Về các rối loạn tâm thần liên quan đến rượu, bác sĩ Hiển cho biết biểu
hiện thường gặp là chứng quên thoáng qua sau cơn say. Tức sau ngộ độc
rượu, bệnh nhân quên hoàn toàn các sự kiện xảy ra trong cơn say. Một hội
chứng khác chiếm tỷ lệ cao đối với con nghiện là rối loạn lo âu và uống
rượu để làm giảm lo âu.
Ngoài ra, rượu còn gây các bệnh lý não Wernicke (lú lẫn, rung giật nhãn
cầu, liệt cơ vận nhãn), hội chứng Korsakoff (quên thuận chiều, bịa
chuyện, rối loạn định hướng lực) hoặc biến đổi hành vi sau khi uống một
lượng rượu nhỏ như gây hấn, nguy hiểm, khuynh hướng tự sát...
Vấn đề đáng chú ý do bác sĩ Hiển nêu ra chính là rối loạn chức năng tình
dục do rượu. Theo đó, rượu tác động vùng viền, hạ đồi tuyến yên làm
giảm ham muốn tình dục, gây giảm hormone nam làm teo tinh hoàn, rối loạn
cương dương do bệnh lý thần kinh ngoại biên, làm tăng hormone nữ, khiến
ngực to ra.
Theo Tiền Phong
-
Sức khỏe24 phút trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe3 giờ trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe3 giờ trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe5 giờ trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe8 giờ trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe11 giờ trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe12 giờ trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBạn sẽ nhận được một số lợi ích khi thỉnh thoảng uống bia nhưng nếu dùng quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe23 giờ trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột số thực phẩm rất phổ biến ở các quốc gia ven biển có thể giúp bạn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng rối loạn lo âu mà rất nhiều người mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe1 ngày trướcCác nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.