- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 8h tối, phụ nữ tuyệt đối KHÔNG ăn 7 món này vì sẽ gây tăng cân và hại nhiều cơ quan nội tạng
Sau 8h tối, chị em được khuyên không nên ăn nhiều vì sẽ gây tăng cân, gây tích mỡ nội tạng, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ...
Cơ thể mỗi người đều có “nhịp sinh học” chung, trong đó có quy định cơ thể cần làm gì để thích nghi với những thay đổi của môi trường, giấc ngủ và các hoạt động tiêu hóa. Đó chính là lý do tại sao chúng ta không nên ăn nhiều vào buổi tối, vì đây là thời điểm mọi hoạt động trong cơ thể đều suy giảm, lượng insulin tiết ra ít khiến cho mỡ thừa dễ bị tích tụ lại.
Thời điểm ăn tối thích hợp nhất là vào khoảng 6-7h tối. Sau 8h tối, chị em được khuyên không nên ăn nhiều vì sẽ gây tăng cân, gây tích mỡ nội tạng, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ... Đặc biệt, cần phải nói không với những món sau đây.
Những thực phẩm mà phụ nữ không nên ăn sau 8h tối
1. Đồ uống chứa caffeine
Đồ uống chứa nhiều caffeine như cà phê, cacao, chocolate… thường được dùng như một chất kích thích thần kinh, cung cấp năng lượng tức thời. Caffeine là một chất gây nghiện, nên có nhiều người e ngại về tác dụng phụ của chúng lên cơ thể. Thực tế, nếu dùng caffeine ở mức độ vừa phải có thể chống lại bệnh tim mạch và tiểu đường type 2, ngăn ngừa bệnh gút, giảm nguy cơ ung thư và tăng cường sức khỏe não bộ.
Thời điểm phù hợp nhất để dùng thức uống chứa caffeine là vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Tránh dùng sau 8 giờ tối vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tăng cân.
2. Đồ ngọt
Đồ ngọt chứa nhiều đường, được xem là thực phẩm rất tốt cho đường tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ thức ăn dễ dàng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều đồ ngọt được cho là nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân, đặc biệt khi dùng sau 8 giờ tối.
Hơn nữa, nếu tiêu thụ quá nhiều bánh ngọt có thể dẫn đến tình trạng mất ngủ do dư thừa năng lượng. Gần thời điểm đi ngủ, nếu thèm đồ ngọt thì bạn nên thay thế bằng một cốc sữa không đường, sẽ giúp đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
3. Thịt đỏ
Buổi tối là thời điểm cơ thể cần được nghỉ ngơi, do đó cần hạn chế tiêu thụ thực phẩm giàu protein như thịt đỏ để không tạo gánh nặng lên hệ tiêu hóa. Nếu cơ thể không đủ thời gian chuyển hóa năng lượng, mỡ thừa tích tụ lâu ngày trong cơ thể dẫn đến béo phì, tăng huyết áp, gây bệnh tim mạch và đột quỵ. Ngoài ra, ăn thịt đỏ còn có thể gây tình trạng ngủ không sâu giấc, hệ quả thường thấy là cảm giác đau đầu, thiếu tập trung, căng thẳng vào sáng ngày hôm sau.
4. Nước ép trái cây
Nước ép trái cây là thức uống phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Uống nước ép trái cây thường xuyên giúp ổn định sức khỏe, tăng cường năng lượng. Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, hãy bổ sung đồ uống này vào thực đơn hàng ngày để kiềm chế cơn thèm ăn và tăng cường hoạt động trao đổi chất.
Thế nhưng, một số nước ép trái cây có hàm lượng axit cao nên có thể gây hại cho dạ dày nếu uống sau 8 giờ tối. Vậy nên, thức uống này không phải lựa chọn tốt nhất dùng cho buổi tối. Thay vào đó, bạn hãy lựa chọn một ly trà hoa cúc hoặc một ly sữa hạnh nhân ấm.
5. Đồ ăn vặt
Đồ ăn vặt có màu sắc bắt mắt và hương vị thơm ngon nên là món ăn khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đồ ăn vặt được chỉ ra là nguyên nhân gây tăng cân, tiểu đường, xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim nếu dùng trong thời gian dài. Theo tờ Boldsky, các loại đồ ăn vặt có thể liên quan đến ít nhất 13 loại ung thư.
Vào buổi tối, tiêu thụ đồ ăn vặt càng khiến bạn dễ tăng cân hơn bởi hàm lượng bột ngọt, dầu mỡ trong thành phần cao. Đặc biệt, một loại đồ ăn vặt phổ biến là snack khoai tây chứa nhiều muối, chất béo, hàm lượng calories cao, có thể gây tích tụ mỡ thừa và khó ngủ.
6. Cần tây
Trong y học cổ truyền Trung Quốc, cần tây có tính chất làm dịu gan và thanh nhiệt, dùng làm thuốc tiêu sưng, giải độc, bổ phổi, tăng cường sinh lực cho dạ dày và máu. Cần tây có hàm lượng chất xơ cao nên có khả năng thúc đẩy hoạt động của đường tiêu hóa, bài tiết chất thải, giảm triệu chứng của bệnh táo bón. Thế nhưng, cần tây là thực phẩm lợi tiểu. Nếu ăn cần tây trước khi ngủ 2 – 3 tiếng sẽ khiến bạn đi vệ sinh nhiều hơn bình thường, do đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.
7. Pizza
Nếu nhắc đến pizza, ắt hẳn nhiều người sẽ nhăn mặt với suy nghĩ đây là thực phẩm nhiều chất béo và gây hại cho sức khỏe. Thực tế, ăn pizza có thể tăng cường sức khỏe nhưng cần tiêu thụ ở mức vừa phải và ăn đúng thời điểm. Chẳng hạn, nếu nhà bạn còn dư thừa pizza thì hãy để dành cho bữa trưa thay vì bữa tối. Bởi hàm lượng chất béo trong pizza không những có thể tạo cảm giác ợ nóng mà còn khiến bạn dễ tăng cân và gây ra một số vấn đề khi bạn ngủ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Sức khỏe7 phút trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe28 phút trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe3 giờ trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe4 giờ trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.
-
Sức khỏe14 giờ trướcBạn sẽ nhận được một số lợi ích khi thỉnh thoảng uống bia nhưng nếu dùng quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe15 giờ trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
-
Sức khỏe16 giờ trướcMột số thực phẩm rất phổ biến ở các quốc gia ven biển có thể giúp bạn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng rối loạn lo âu mà rất nhiều người mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe19 giờ trướcCác nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
-
Sức khỏe20 giờ trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.
-
Sức khỏe20 giờ trướcVào phòng lạnh đột ngột sau khi đi nắng, ông Anh ngờ méo miệng, liệt nửa người phải, kết quả chẩn đoán ông tắc mạch máu não.
-
Sức khỏe23 giờ trướcĐến viện trong tình trạng sốt cao và bất tỉnh, bác sĩ phát hiện toàn thân cô bị nhiễm trùng nặng, tỉ lệ tử vong hơn 50%.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải món ăn nào sau khi nấu xong cũng có thể bảo quản qua đêm trong tủ lạnh để ăn tiếp vào ngày hôm sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChủ quan, chậm trễ với các dấu hiệu thiếu máu lên não có thể khiến bạn phải trả giá đắt, thậm chí bằng cả tính mạng của mình.