- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thanh niên mắc 3 căn bệnh này có ý muốn tự tử lên đến 363%: Chớ coi thường!
Thanh niên từ độ tuổi 15 đến 30 mắc phải các bệnh mạn tính như tiểu đường, hen suyễn, bệnh Crohn có tỷ lệ tự tử cao.
Thanh niên từ độ tuổi 15 đến 30 mắc phải các bệnh mạn tính như tiểu đường, hen suyễn, bệnh Crohn có tỷ lệ tự tử cao.
Thanh niên từ độ tuổi 15 đến 30 mắc phải các bệnh mạn tính có tỷ lệ tự tử cao. Các chuyên gia cho rằng những người mắc bệnh mạn tính không nhận được các liệu pháp chữa trị tâm lý cần thiết. Kết quả nghiên cứu này hy vọng cải thiện các biện pháp tâm lý giúp bệnh nhân đương đầu với bệnh tật và giảm tỷ lệ tự tử.
Các nhà khoa học từ Đại học Waterloo, Canada đã tiến hành nghiên cứu trên bệnh nhân có độ tuổi từ 15 đến 30 mắc phải một trong các bệnh mạn tính sau: hen suyễn, tiểu đường hoặc bệnh Crohn. Nghiên cứu được đánh giá ở 5.000 bệnh nhân trong độ tuổi này trong suốt thời gian 1 năm và xem xét những lần bệnh nhân có ý nghĩ, dự định hoặc muốn thử tự tử.
Tỷ lệ tự tử tăng cao ở bệnh nhân mắc bệnh mạn tính
Tự tử là là nguyên nhân cao thứ 2 dẫn đến tử vong ở trẻ dậy thì và thanh niên ở Mỹ. Theo báo cáo mới đây của CDC (Trung tâm Kiểm Soát và Phòng chóng Dịch bệnh Hoa Kỳ), tỷ lệ tự tử ở thanh niên có độ tuổi từ 15 đến 19 đang tăng cao. Tỷ lệ tự tử tăng gấp đôi từ 2007 đến 2015.
Kết quả chỉ ra rằng, thanh niên mắc phải chứng bệnh như hen suyễn, tiểu đường và bệnh Crohn (viêm đường tiêu hóa) có ý định tự tử cao gấp 3 lần. Những căn bệnh mạn tính này làm gia tăng ý nghĩ tự tử ở thanh niên lên 28%, dự định tự tử tăng 134% và muốn thử tự tử lên 363%.
Giải thích của các nhà khoa học
Giáo sư Mark Ferro, trưởng nhóm nghiên cứu từ Khoa Khoa học Sức khỏe Ứng dụng thuộc Đại học Waterloo cho biết: "Các bằng chứng cho thấy nguy cơ tự tử tăng cao nhất sau khi thanh niên được chẩn đoán mắc phải bệnh mạn tính. Do đó, chúng ta cần lưu ý đến các biện pháp đề phòng và kiểm tra thường xuyên".
Các nhà khoa học nói rằng nếu các bệnh nhân đương đầu với bệnh mạn tính nhận được ít sự quan tâm và điều trị tinh thần, đặc biệt là thanh niên, họ có nguy cơ cao mắc phải các bệnh lý về tinh thần.
Giáo sư Ferro cho biết thêm: "Mắc phải các chứng bệnh mạn tính sẽ làm tăng nguy cơ phát triển rối loạn tâm thần, dẫn tới ý nghĩ, ý định hoặc muốn thử tự tử".
Kết quả nghiên cứu này cung cấp bằng chứng giúp các các chuyên gia y tế cộng đồng xem xét mối quan hệ giữa bệnh mạn tính và rối loạn tinh thần dẫn đến tự tử. Giáo sư Ferro nói: "Nếu bệnh nhân mắc phải bệnh mạn tính và rối loạn tâm thần cùng lúc, ý nghĩ dẫn đến tự tử sẽ còn cao hơn".
Nghiên cứu này cho thấy mối quan hệ giữa bệnh mạn tính và tỷ lệ tự tử. Do đó, điều trị và chăm sóc sức khỏe tinh thần của bệnh nhân sau khi được chẩn đoán bệnh mạn tính giúp giảm tỷ lệ tử vong ở người trẻ.
Thanh niên từ độ tuổi 15 đến 30 mắc phải các bệnh mạn tính có tỷ lệ tự tử cao. Các chuyên gia cho rằng những người mắc bệnh mạn tính không nhận được các liệu pháp chữa trị tâm lý cần thiết. Kết quả nghiên cứu này hy vọng cải thiện các biện pháp tâm lý giúp bệnh nhân đương đầu với bệnh tật và giảm tỷ lệ tự tử.
Các nhà khoa học từ Đại học Waterloo, Canada đã tiến hành nghiên cứu trên bệnh nhân có độ tuổi từ 15 đến 30 mắc phải một trong các bệnh mạn tính sau: hen suyễn, tiểu đường hoặc bệnh Crohn. Nghiên cứu được đánh giá ở 5.000 bệnh nhân trong độ tuổi này trong suốt thời gian 1 năm và xem xét những lần bệnh nhân có ý nghĩ, dự định hoặc muốn thử tự tử.
Tỷ lệ tự tử tăng cao ở bệnh nhân mắc bệnh mạn tính
Các chuyên gia nói rằng các căn bệnh mạn tính làm tăng ý nghĩ tự tử ở người trẻ. Nghiên cứu đánh giá ở người có độ tuổi từ 15 đến 30 và đánh giá nguy cơ tự tử ở những người này.
Tự tử là là nguyên nhân cao thứ 2 dẫn đến tử vong ở trẻ dậy thì và thanh niên ở Mỹ. Theo báo cáo mới đây của CDC (Trung tâm Kiểm Soát và Phòng chóng Dịch bệnh Hoa Kỳ), tỷ lệ tự tử ở thanh niên có độ tuổi từ 15 đến 19 đang tăng cao. Tỷ lệ tự tử tăng gấp đôi từ 2007 đến 2015.
Kết quả chỉ ra rằng, thanh niên mắc phải chứng bệnh như hen suyễn, tiểu đường và bệnh Crohn (viêm đường tiêu hóa) có ý định tự tử cao gấp 3 lần. Những căn bệnh mạn tính này làm gia tăng ý nghĩ tự tử ở thanh niên lên 28%, dự định tự tử tăng 134% và muốn thử tự tử lên 363%.
Giải thích của các nhà khoa học
Giáo sư Mark Ferro, trưởng nhóm nghiên cứu từ Khoa Khoa học Sức khỏe Ứng dụng thuộc Đại học Waterloo cho biết: "Các bằng chứng cho thấy nguy cơ tự tử tăng cao nhất sau khi thanh niên được chẩn đoán mắc phải bệnh mạn tính. Do đó, chúng ta cần lưu ý đến các biện pháp đề phòng và kiểm tra thường xuyên".
Các nhà khoa học nói rằng nếu các bệnh nhân đương đầu với bệnh mạn tính nhận được ít sự quan tâm và điều trị tinh thần, đặc biệt là thanh niên, họ có nguy cơ cao mắc phải các bệnh lý về tinh thần.
Tỷ lệ tử vong do tự tử (suicide) và chết do bị giết (homicide) theo từng độ tuổi
Giáo sư Ferro cho biết thêm: "Mắc phải các chứng bệnh mạn tính sẽ làm tăng nguy cơ phát triển rối loạn tâm thần, dẫn tới ý nghĩ, ý định hoặc muốn thử tự tử".
Kết quả nghiên cứu này cung cấp bằng chứng giúp các các chuyên gia y tế cộng đồng xem xét mối quan hệ giữa bệnh mạn tính và rối loạn tinh thần dẫn đến tự tử. Giáo sư Ferro nói: "Nếu bệnh nhân mắc phải bệnh mạn tính và rối loạn tâm thần cùng lúc, ý nghĩ dẫn đến tự tử sẽ còn cao hơn".
Nghiên cứu này cho thấy mối quan hệ giữa bệnh mạn tính và tỷ lệ tự tử. Do đó, điều trị và chăm sóc sức khỏe tinh thần của bệnh nhân sau khi được chẩn đoán bệnh mạn tính giúp giảm tỷ lệ tử vong ở người trẻ.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe2 giờ trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe3 giờ trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe6 giờ trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe6 giờ trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.
-
Sức khỏe17 giờ trướcBạn sẽ nhận được một số lợi ích khi thỉnh thoảng uống bia nhưng nếu dùng quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMột số thực phẩm rất phổ biến ở các quốc gia ven biển có thể giúp bạn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng rối loạn lo âu mà rất nhiều người mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe22 giờ trướcCác nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
-
Sức khỏe23 giờ trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.
-
Sức khỏe23 giờ trướcVào phòng lạnh đột ngột sau khi đi nắng, ông Anh ngờ méo miệng, liệt nửa người phải, kết quả chẩn đoán ông tắc mạch máu não.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐến viện trong tình trạng sốt cao và bất tỉnh, bác sĩ phát hiện toàn thân cô bị nhiễm trùng nặng, tỉ lệ tử vong hơn 50%.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải món ăn nào sau khi nấu xong cũng có thể bảo quản qua đêm trong tủ lạnh để ăn tiếp vào ngày hôm sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChủ quan, chậm trễ với các dấu hiệu thiếu máu lên não có thể khiến bạn phải trả giá đắt, thậm chí bằng cả tính mạng của mình.