- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thế giới ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì tái mắc COVID-19
Các bác sĩ Hà Lan thông báo trường hợp một phụ nữ 89 tuổi vừa qua đời ở nước này sau khi tái nhiễm virus SARS-CoV-2.
Theo các nhà khoa học Hà Lan, người phụ nữ cao tuổi này mắc một loại bệnh gọi là macroglobulinemia Waldenström, một loại ung thư máu hiếm gặp, có thể điều trị được nhưng không thể chữa khỏi dẫn đến suy giảm miễn dịch. Trong thông báo được Đại học Oxford công bố, các nhà nghiên cứu cho biết: Bệnh nhân lần đầu tiên nhập viện vào đầu năm nay với tình trạng sốt và ho dữ dội. Bà có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, sau 5 ngày điều trị, bà đã khỏi và được xuất viện.
Bà được chỉ định điều trị hóa trị cho bệnh lý nền ung thư máu. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng khỏi bệnh, người phụ nữ tiếp tục bị sốt, ho và khó thở. Vào thời điểm được đưa vào bệnh viện, độ bão hòa oxy oxy máu của bà là 90% với nhịp thở là 40 lần/phút. Các bác sĩ phân tích mẫu máu của bà và phát hiện trong cơ thể không có chút kháng thể nào để chống virus SARS-CoV-2. Trình tự gene của các mẫu virus của bệnh nhân cho thấy sự khác biệt về gene, tức là bà đã bị nhiễm hai phiên bản khác nhau của virus SARS-CoV-2.
Bệnh nhân được nhập viện ở Dordrecht, Hà Lan. Ảnh: Yahoo News.
Các nhà nghiên cứu cho biết: Có khả năng đợt nhiễm bệnh thứ hai là một đợt tái nhiễm chứ không phải virus còn tồn tại trong cơ thể bà và tiếp tục sinh sôi trở lại.
Các nhà khoa học Hà Lan thừa nhận rằng bệnh nhân của họ bị suy giảm miễn dịch, do bệnh macroglobulinemia Waldenström được điều trị bằng liệu pháp làm suy giảm tế bào B, dẫn đến suy giảm miễn dịch dịch thể.
Vài ngày sau khi được xác định tái nhiễm virus, tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn và đã tử vong sau 2 tuần nhập viện. Trang BNO của Hà Lan lưu ý rằng: Đây là trường hợp tử vong đầu tiên trên thế giới do tái mắc COVID-19.
Hồi cuối tháng 8, nhà virus học Marion Koopmans cho biết: Ca tái mắc COVID-19 ở Hà Lan được phát hiện lần đầu tiên ở một bệnh nhân lớn tuổi bị suy giảm hệ miễn dịch.
Theo VTV
-
Sức khỏe5 giờ trướcSau thời gian dài điều trị tại BV Đa khoa Phú Thọ, theo nguyện vọng của gia đình, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
-
Sức khỏe8 giờ trướcKhông chỉ tạo bóng mát, trong y học cổ truyền, thân, lá, hoa của cây bằng lăng còn được dùng làm vị thuốc chữa một số bệnh.
-
Sức khỏe11 giờ trướcChuyên gia nêu cách giải rượu hiệu quả để bạn có thể tham khảo.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNhiều người cho rằng nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn, đúng hay sai?
-
Sức khỏe12 giờ trướcĐược làm từ đậu nành, đậu phụ là loại thực phẩm giàu protein, ít calo, không chỉ thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.
-
Sức khỏe16 giờ trướcHầu hết các loại trà đều có tác dụng với sức khỏe bao gồm giảm cân. Tuy nhiên, bạn không nên dùng quá 3-4 tách mỗi ngày và không uống trà quá nóng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcDiễn viên kiêm người mẫu Đức Tiến qua đời vì nhồi máu cơ tim khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương. Nhiều người thắc mắc, căn bệnh này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người trưởng thành.
-
Sức khỏe19 giờ trướcLoại hạt này của Việt Nam được người Trung Quốc ưa chuộng vì có hương vị thơm ngon.
-
Sức khỏe19 giờ trướcBệnh về dạ dày rất giỏi “ẩn nấp”. Ở giai đoạn đầu, có thể không hề có triệu chứng hoặc các triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với vấn đề tiêu hóa thông thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNước xạ đen ngày càng được nhiều người sử dụng để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng các chuyên gia cũng nêu ra nhiều điểm lưu ý khi sử dụng mà bạn cần ghi nhớ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTôm là loại thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những bộ phận của nó chứa đầy chất độc hại, hoàn toàn không nên ăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám