- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thiếu nữ 18 tuổi bị phá hủy khuôn mặt sau khi nhổ 1 chiếc răng và đây là nguyên nhân
Sau khi đi nhổ răng về, thiếu nữ bị sụt cân nhanh chóng và kinh hoàng hơn khuôn mặt của cô bị biến dạng hoàn toàn.
Sau khi đi nhổ răng về, thiếu nữ bị sụt cân nhanh chóng và kinh hoàng hơn khuôn mặt của cô bị biến dạng hoàn toàn.
Vào tháng 12 vừa qua, thiếu nữ Suth Ret, 18 tuổi, ở Campuchia, đã đến một phòng khám nha khoa để nhổ một chiếc răng hàm. Tuy nhiên, sau khi nhổ răng, nha sĩ đã xử lý một cách qua loa nhanh chóng khiến cho vi khuẩn tồn tại trong cổ họng của cô, không bao lâu thì xâm nhập vào đường máu.
Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cô gái đã bị mắc bệnh viêm cân mạc hoại tử (necrotizing fasciitis). Đây là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn "ăn thịt người" gây nên.
Vi khuẩn này
nhanh chóng len lỏi dưới lớp da, tàn phá nhanh chóng gương mặt của cô
gái trẻ, khiến khuôn mặt của thiếu nữ 18 tuổi bị biến dạng nghiêm trọng.
Gương mặt của thiếu nữ bị biến dạng nghiêm trọng.
Vào tuần trước, cô gái được đưa tới bệnh viện ở Thủ đô Phnom Penh khi cân nặng chỉ còn 38kg. Tại đây, cô gái tiếp tục phải chiến đấu để giành lại sự sống cho mình trong khi các bác sĩ cũng đang cố gắng ngăn chặn sự lây lan của loại vi khuẩn "ăn thịt người".
Yulia Khouri, một người đến từ Canada hiện đang sống cùng làng với cô gái Suth đang kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế để hỗ trợ kinh phí cũng như tìm cách cứu sống cô gái trẻ.
"Khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ có suy nghĩ là mình cần phải giúp đỡ cô gái này. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mà cô ấy phải trải qua. Nó không giống như cô ấy đang bị ốm, bị ung thư hay bị một loại bệnh nào đó. Cô ấy giờ đây trở thành người không có khuôn mặt".
Cô gái trước khi bị nhiễm bệnh.
Được biết, cô Suth đã được một đoàn bác sĩ phẫu thuật tái tạo khuôn mặt đến từ Đức và một bác sĩ phẫu thuật người Malaysia với 40 năm kinh nghiệm đến thăm khám.
Yulia nói thêm: "Đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Chúng tôi đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ để quyên góp tiền giúp cô ấy trang trải chi phí điều trị".
Theo dịch vụ y tế quốc gia ở Anh (NHS), loại vi khuẩn này gây nhiễm trùng và sống ở những nơi khác nhau trong cơ thể. Trong một số trường hợp, nó có thể gây chết người.
Cô gái đang được một đoàn bác sĩ người Đức kiểm tra trong bệnh viện.
Viêm cân mạc hoại tử (necrotizing fasciitis) thường do một nhóm liên cầu khuẩn có tên là Streptococcus hay còn gọi là "vi khuẩn ăn thịt" gây ra. Nó có thể phá hủy da, chất béo, dây thần kinh, các mạch máu và các mô bao phủ cơ trong một thời gian rất ngắn. Rất nhiều người bị viêm cân mạc hoại tử thường có các triệu chứng lúc ban đầu là căng kéo cơ. Sau đó, các triệu chứng tiếp theo có thể là sốt, viêm loét, da màu đỏ, nổi mụn nước hoặc đốm đen... Khi bệnh trở nên nghiêm trọng nó có thể dẫn đến tử vong, không thể cứu vãn. |
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe6 giờ trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe10 giờ trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
-
Sức khỏe11 giờ trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe14 giờ trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe14 giờ trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuyên gia nhận định hiện nay thức ăn đường phố rất khó để kiểm soát. Đồ ăn có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không phụ thuộc vào ý thức của người bán.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBé gái là con thứ 3 của một sản phụ ở Hà Nội, phát hiện mắc hội chứng siêu nữ (còn gọi là hội chứng 3X) từ trong bụng mẹ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLý Khai Phục có sự nghiệp thành công, từng nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Microsoft, Google nhưng ông cũng từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng Nai đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), bệnh nhi 6 tuổi trong vụ ngộ độc bánh mì vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.