- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Virus bí ẩn gây viêm gan ở trẻ em lan ra nhiều nước
Các quan chức y tế cho biết nhiều ca mắc bệnh gan bí ẩn ở trẻ em đã lan sang Mỹ và đang xuất hiện ở ít nhất 4 quốc gia châu Âu.
Theo AP News, cách đây một tuần, giới chức y tế Anh báo cáo về 74 trường hợp bị viêm gan ở trẻ em từ tháng 1 đến nay. Đặc biệt, tất cả bệnh nhi đều đang nhiễm chủng virus viêm gan chưa từng thấy trước đó. Các nhà khoa học đang xem xét nguyên nhân gây ra tình trạng này là gì, bao gồm Covid-19, virus khác và yếu tố môi trường.
Thêm nhiều ca bệnh ở châu Âu và Mỹ
Ngày 19/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết thêm nhiều trẻ bị viêm gan bí ẩn đã được xác định ở Đan Mạch, Ireland, Hà Lan và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ chưa có số liệu chính xác bao nhiêu trẻ nhiễm virus này.
Theo dữ liệu của WHO, khoảng 5 ca bệnh xuất hiện ở Ireland, 3 trẻ ở Tây Ban Nha và đều trong giai đoạn 22 tháng tuổi đến 13 tuổi.
Trong khi đó, từ ngày 16/4, quan chức y tế Mỹ đã phát hiện 9 ca viêm gan cấp tính ở bang Alabama, các bệnh nhi đều là trẻ em từ 1 đến 6 tuổi.
Như vậy, ít nhất 6 quốc gia đã ghi nhận trên dưới 100 trẻ em mắc bệnh viêm gan bí ẩn này. Tất cả đều dưới 13 tuổi.
Vàng da, vàng mắt là triệu chứng phổ biến ở trẻ bị viêm gan. Ảnh: Freepik.
Giáo sư Graham Cooke, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Imperial College London, Anh, cho biết: “Viêm gan nhẹ rất phổ biến ở trẻ em sau hàng loạt đợt nhiễm virus. Song, những gì chúng tôi đang nhìn thấy ở thời điểm này hoàn toàn khác. Các bệnh nhi phải chăm sóc chuyên gia gan và một số cần ghép gan”.
Theo vị chuyên gia, nCoV không phải là nguyên nhân gây nên tình trạng này. “Nếu viêm gan là kết quả của việc mắc Covid-19, điều này sẽ rất bất ngờ khi số lượng người nhiễm virus rất cao ở thời điểm hiện tại”, GS Cooke nói thêm.
ECDC cho hay: “Hiện tại, nguyên nhân chính xác của bệnh viêm gan ở những trẻ em vẫn chưa được biết rõ”.
Mối nguy chưa thể đánh giá rõ ràng
Trước đó, các nhà khoa học tại Anh cho biết một trong những nguyên nhân có thể là adenovirus và họ đang điều tra giả thuyết này. Đây là họ virus phổ biến thường gây ra các bệnh như đau mắt đỏ, đau họng hoặc tiêu chảy. Trong khi đó, theo giới chức Mỹ, 9 trẻ em bị viêm gan cấp tính ở Alabama có kết quả xét nghiệm dương tính với adenovirus.
Những bệnh nhi này nhập viện với triệu chứng đường tiêu hóa, mức độ tổn thương gan khác nhau, bao gồm cả suy gan. Các phân tích sau đó phát hiện mối liên quan giữa bệnh viêm gan với adenovirus 41.
Các bác sĩ lưu ý rằng adenovirus rất phổ biến ở trẻ em, do đó, nếu chỉ vì tìm thấy chúng ở người bị bệnh viêm gan mà cho rằng virus này là thủ phạm gây bệnh thì không thuyết phục. Các quan chức y tế công cộng của Anh loại trừ mọi mối liên hệ giữa vaccine Covid-19 và khẳng định đây không phải biến chứng khi trẻ tiêm vaccine.
Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý có sự gia tăng của adenovirus ở Anh, loại virus đang lây lan cùng lúc với Covid-19, nhưng vai trò tiềm ẩn của những virus này trong việc gây ra bệnh viêm gan là chưa rõ ràng. Một số trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, song, WHO nhấn mạnh cần phải phân tích gene của virus để xác định xem có bất kỳ mối liên hệ nào giữa các trường hợp này hay không.
Chủng virus gây hàng loạt ca viêm gan ở Anh và nhiều nước chưa từng được biết đến trước đó. Ảnh: CNN.
WHO cảnh báo rằng có thể nhiều trường hợp mới sẽ được phát hiện trước khi họ có câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân. Trong tình huống hiện tại, biện pháp kiểm soát, phòng ngừa cũng chưa thể đưa ra chính xác.
"Chúng tôi khuyến khích các quốc gia báo cáo, điều tra những trường hợp tiềm ẩn bị viêm gan không rõ nguyên nhân. WHO không khuyến nghị bất kỳ hạn chế nào với việc đi lại hoặc thương mại với Vương quốc Anh hay quốc gia nào", đại diện WHO nhấn mạnh.
CDC cũng đang xây dựng phương án tư vấn y tế nhằm tìm kiếm những trẻ bị viêm gan không rõ nguyên nhân hoặc liên quan adenovirus. Trước mắt, trẻ nhập viện vì tình trạng này sẽ được điều trị như những ca bị viêm gan ở bệnh nhi khác.
Các bệnh nhi ở Anh không có tiền sử du lịch quốc tế trong thời gian gần đây. Các phân tích trong phòng thí nghiệm cũng đang được thực hiện để xác định xem hóa chất hoặc độc tố có thể là nguyên nhân gây ra hay không.
Theo Zing
-
Sức khỏe2 giờ trướcChuyên gia nêu cách giải rượu hiệu quả để bạn có thể tham khảo.
-
Sức khỏe3 giờ trướcNhiều người cho rằng nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn, đúng hay sai?
-
Sức khỏe4 giờ trướcĐược làm từ đậu nành, đậu phụ là loại thực phẩm giàu protein, ít calo, không chỉ thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.
-
Sức khỏe7 giờ trướcHầu hết các loại trà đều có tác dụng với sức khỏe bao gồm giảm cân. Tuy nhiên, bạn không nên dùng quá 3-4 tách mỗi ngày và không uống trà quá nóng.
-
Sức khỏe9 giờ trướcDiễn viên kiêm người mẫu Đức Tiến qua đời vì nhồi máu cơ tim khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương. Nhiều người thắc mắc, căn bệnh này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người trưởng thành.
-
Sức khỏe11 giờ trướcLoại hạt này của Việt Nam được người Trung Quốc ưa chuộng vì có hương vị thơm ngon.
-
Sức khỏe11 giờ trướcBệnh về dạ dày rất giỏi “ẩn nấp”. Ở giai đoạn đầu, có thể không hề có triệu chứng hoặc các triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với vấn đề tiêu hóa thông thường.
-
Sức khỏe23 giờ trướcNước xạ đen ngày càng được nhiều người sử dụng để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng các chuyên gia cũng nêu ra nhiều điểm lưu ý khi sử dụng mà bạn cần ghi nhớ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTôm là loại thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những bộ phận của nó chứa đầy chất độc hại, hoàn toàn không nên ăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.