- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ bị táo bón suốt 4 tuần phải nhập viện, khi biết nguyên nhân người chồng đồng ý không cứu
Chỉ vì chủ quan trước dấu hiệu táo bón, cô gái trẻ đã bị chẩn đoán mắc căn bệnh không thể cứu chữa.
Một người phụ nữ nằm trong phòng cấp cứu, tay cô đang đặt trên bụng, gương mặt thể hiện rõ sự đau đớn tới mức không thể nói ra thành lời. Người chồng đi cùng cô ấy nói với các bác sĩ rằng vợ anh đã bị táo bón suốt 4 tuần qua.
Táo bón là hiện tượng thường gặp ở mọi người, mọi lứa tuổi. Triệu chứng của táo bón là đi đại tiện khó khăn, thời gian lâu, phân thường khô cứng. Nguyên nhân của táo bón là do khả năng co bóp của ruột bị kém, không đủ mạnh.
Lý do dẫn đến táo bón rất nhiều, chủ yếu là do thói quen ăn uống, lối sống, căng thẳng, bệnh về đường tiêu hóa và thậm chí một số loại thuốc cũng có thể dẫn tới táo bón.
Nhưng trong trường hợp của người phụ nữ này thì việc táo bón vượt qua 4 tuần có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng hơn. Được biết, nữ bệnh nhân tên Tiểu Quyên, 26 tuổi sống tại Thường Châu, Trung Quốc.
Sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã phát hiện ra “thủ phạm” dẫn tới tình trạng táo bón kéo dài của nữ bệnh nhân là do một khối u trên đại tràng, đó là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng. Và kết quả kiểm tra CT cho thấy các tế bào ung thư đã di căn sang gan, điều đó đồng nghĩa với việc người phụ nữ không còn hy vọng.
Dấu hiệu của ung thư đại trực tràng thường không rõ ràng, chỉ khi khối u lớn, chặn đường ruột gây táo bón, đau bụng, chảy máu hay sút cân đột ngột mới phát giác ra bệnh.
Tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh, được biết Tiểu Quyên, sau khi ra trường với thành tích xuất sắc nhanh chóng xin việc được vào một công ty lớn. Tuy nhiên môi trường làm việc đầy tính cạnh tranh cùng mong muốn thăng tiến nên cô thường xuyên làm việc khuya, đi họp liên tục và do đó việc ăn uống cũng không được chú trọng.
Cô thường ăn gà rán, pizza hay các đồ ăn nhanh để có thể kịp thời làm việc. Tiểu Quyên cũng thường xuyên ngồi máy tính cả ngày dù đã trở về nhà hay vào những ngày nghỉ.
Gần đây, Tiểu Quyên thường bị táo bón và đau bụng. Sau một thời gian dài không thể đại tiện, cô không thể chịu được cơn đau và để chồng đưa tới bệnh viện. Nhưng không ngờ kết quả cho thấy cô bị ung thư đại trực tràng.
Một vài tuần sau, khối u ngày càng lớn hơn và gây cản trở đường ruột nghiêm trọng, dẫn tới thiếu máu cục bộ, viêm phúc mạc nặng, nhiễm trùng huyết. Chồng của Tiểu Quyên cuối cùng vì thấy tình hình vợ ngày càng xấu hơn, cùng lúc đó kinh tế gia đình cũng hao hụt rất nhiều, anh đã phải ký đơn chấp nhận từ bỏ việc duy trì sự sống cho vợ.
Những thói quen tai hại ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa
Bác sĩ Lưu Chân Hùng - phó khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đường Đô thuộc Đại học Y Không quân cho hay có 2 thói quen nhiều người mắc phải là một trong những nguyên nhân dẫn tới các bệnh về đường tiêu hóa, nguy hiểm hơn có thể là ung thư đại trực tràng, ung thư ruột.
1. Ăn nhiều thực phẩm cay
Những năm gần đây, tỉ lệ mắc ung thư đại trực tràng tăng lên có liên quan tới việc ăn uống và điển hình chính là thói quen ăn nhiều đồ cay, nóng, nướng và chiên, tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa, tăng nguy cơ ung thư ruột.
Những nhân viên văn phòng có sở thích ăn đồ ăn nhanh và chế độ ăn thiếu chất xơ, nhiều calo cũng làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.
2. Ngồi cả ngày, ít vận động
Số lượng bệnh nhân ung thư đại trực tràng ở thành phố nhiều hơn nông thôn do thói quen ngồi làm việc cả ngày, ít vận động.
Nhiều người thường ngồi tại bàn làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ nhưng lại ít tập thể dục, khiến nhu động ruột chậm lại, phân và các thành phần có hại sẽ bám dính lại đường ruột, về lâu dài gây ung thư ruột kết.
Làm thế nào để ngăn ngừa các bệnh ở đường tiêu hóa?
1. Hạn chế ăn thịt đỏ và thực phẩm chế biến
Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa là do ăn quá nhiều thịt, đặc biêt là mỡ động vật. Các axit amin động vật sẽ tạo ra các chất gây ung thư ở nhiệt độ cao. Ngoài thịt đỏ thì các sản phẩm thịt đã chế biến khác cũng chứa nitrit có hại cho sức khỏe.
2. Bổ sung chất xơ
Chất xơ sẽ làm mền phân, kích thích thành ruột, tăng tốc độ nhu động ruột và bài tiết nhanh chóng. Thực phẩm giàu chất xơ như rau bina, cam quýt, lúa mạch và các loại lương thực khác.
3. Khám sức khỏe định kỳ
Nếu phát hiện sớm ung thư đại trực tràng thì tỷ lệ chữa khỏi sẽ cao hơn 8-9% nhưng vì chứng bệnh này không có biểu hiện rõ ràng nên thường bị bỏ qua. Vì thế mọi người nên khám sức khỏe định kỳ để tầm soát ung thư đại trực tràng, phát hiện và điều trị sớm.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe1 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe2 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe4 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe17 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe22 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.