- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Vùng kín" của con gái 8 tuổi liên tục chảy mủ, bốc mùi, bố mẹ choáng váng khi bác sĩ lấy ra thứ này bên trong
Khi lên 5 tuổi, Tiểu Lan đột ngột mắc "căn bệnh lạ", cô bé liên tục buồn nôn, "phần dưới" cũng thường xuyên chảy máu, chảy mủ kèm theo mùi rất khó chịu.
Cô bé Tiểu Lan (8 tuổi) sống cùng bà ngoại tại huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vì bố mẹ thường xuyên đi làm ăn xa. Càng lớn, Tiểu Lan càng trở nên thông minh và ngoan ngoãn hơn.
Thế nhưng khi lên 5 tuổi, Tiểu Lan đột ngột mắc "căn bệnh lạ", cô bé liên tục buồn nôn, "phần dưới" cũng thường xuyên chảy máu, chảy mủ kèm theo mùi rất khó chịu. Điều này khiến Tiểu Lan luôn bị bạn bè xa lánh và chêu chọc. Vì xấu hổ, mỗi khi ra ngoài cô bé đều chùm kín bằng một chiếc áo khoác lớn để cố gắng che giấu cơ thể "nặng mùi".
Tiểu Lan đột ngột mắc "căn bệnh lạ" vào năm 5 tuổi. (Hình minh họa)
Những lần trở về quê thăm con, bố mẹ Tiểu Lan đã đưa con đi khám rất nhiều bác sĩ, sử dụng nhiều loại thuốc nhưng tình trạng cô bé vẫn không hề thuyên giảm. 3 năm sau, họ mới quyết định đưa Tiểu Lan đến khám tại Bệnh viện Trẻ em Vũ Hán.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ Lý thuộc khoa tiết niệu, Bệnh viện Trẻ em Vũ Hán đề nghị cho Tiểu Lan chụp X-quang vì nghi ngờ có điều bất thường. Kết quả khiến cả bác sĩ lẫn bố mẹ Tiểu Lan đều hốt hoảng: Họ phát hiện có một vật kim loại hình chữ nhật nằm trong âm đạo cô bé.
Vật kim loại hình chữ nhật nằm trong âm đạo cô bé.
Ngay lập tức, Tiểu Lan được nhập viện và chỉ định phẫu thuật vào ngày hôm sau. Ai cũng sửng sốt khi vật chữ nhật trong âm đạo cô bé là một chiếc kẹp tóc kim loại kích thước khoảng 1,4x62,5cm.
Loại kẹp tóc kim loại bị kẹt trong người Tiểu Lan.
Sau khi được bác sĩ lấy dị vật thành công, tình trạng sức khỏe của Tiểu Lan đã ổn định hơn rất nhiều, cơ thể không còn bốc ra mùi khó chịu nữa, đồng thời dạ dày của cô bé cũng không còn cảm thấy đau đớn.
"Căn bệnh lạ này đã khiến gia đình tôi vô cùng lo lắng suốt 3 năm qua, may mắn là vấn đề cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi", bố của Tiểu Lan cho biết.
Theo bác sĩ Lý, việc “giữ” dị vật trong âm đạo suốt 3 năm đã khiến "vùng kín" của cô bé bị tổn thương nghiêm trọng, mủ liên tục xuất hiện vì viêm nhiễm, đồng thời làm rách màng trinh, chắc chắn cuộc sống của cô bé Tiểu Lan 3 năm qua đã vô cùng đau đớn.
Đừng để trẻ uống quá nhiều 5 loại nước này vì có thể gây dậy thì sớm và kìm hãm sự phát triển chiều cao của bé
Bác sĩ cũng cho biết, trẻ em thường rất tò mò về cơ thể của chúng, rất nhiều trẻ đã cố gắng nhét nhiều đồ vật khác nhau vào âm đạo... và rồi bỏ quên hoặc làm mắc kẹt nhưng vì không dám nói sự thật cho gia đình biết. Trước đây, bác sĩ cũng đã từng thực hiện phẫu thuật lấy pin, bún chì, đồng xu... từ âm đạo của nhiều em bé, chính vì vậy các bậc phụ huynh có con nhỏ đều phải cẩn trọng.
Bác sĩ đưa ra lời khuyên khi trẻ luôn tò mò, thích đụng chạm "vùng kín"
Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội) cho biết, các trường hợp trẻ thích đụng chạm, tự kích thích bộ phận sinh dục có rất nhiều và đây cũng không phải là bệnh mà thực chất là sự tò mò về giới tính.
Dù vậy, khi thấy trẻ có xu hướng thích tìm hiểu "chuyện người lớn" và thường xuyên đụng chạm vùng kín của mình, bố mẹ cần phải có can thiệp kịp thời tránh để lại hậu quả đáng tiếc như trường hợp của cô bé Tiểu Lan.
Cụ thể như sau
- Không nên để con đi sâu vào hành vi này. Hãy thủ thỉ với con, trò chuyện nhẹ nhàng khuyên trẻ từ bỏ vì làm vậy sẽ mất vệ sinh, khiến bạn bè chê cười…
- Cha mẹ cần nghiêm túc không cho phép trẻ thực hiện hành động này ở chỗ đông người.
- Trong các sinh hoạt hàng ngày, bố mẹ nên tránh trêu đùa bộ phận sinh dục của trẻ. Điều này sẽ khiến trẻ nhận ra việc động chạm các bộ phận đó rất thích nên trẻ dễ bắt chước, làm theo.
- Cha mẹ cũng không nên để trẻ cô đơn, tự phải tìm các trò chơi tiêu khiển, tiếp xúc với các phim ảnh tình cảm quá sớm sẽ có tác động không nhỏ đến tâm lý tò mò, muốn thử tìm hiểu của trẻ. Đồng thời, hạn chế để bé tiếp xúc quá sớm với phim ảnh có cảnh người lớn.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe15 giờ trướcSCOTLAND - Bác sĩ lý giải ông Paul bị đau lưng triền miên do mắc ung thư giai đoạn cuối.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót là loại rau khá quen thuộc, được sử dụng nhiều trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng loại rau này không tốt cho bà bầu, cần tránh sử dụng khi mang thai.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChị L.M.P (26 tuổi, Kiên Giang) sau khi nhận kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào buổi trưa, đến đêm người phụ nữ đã tử vong.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bé gái 11 tháng tuổi bị ngộ độc chì và asen.
-
Sức khỏe2 ngày trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe2 ngày trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe2 ngày trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe2 ngày trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe2 ngày trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe2 ngày trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.