Chợ kỳ quặc nhất thế giới: Mua đồ ăn bằng... rác

Ở khu chợ Mercado de Trueque tạiThủ đô Mexico City, thay vì mang tiền, người dân chỉ cần đưa rácthải trong nhà đến bán lại, lấy tiền mua về những thực phẩm tươingon.

Ở khu chợ Mercado de Trueque tạiThủ đô Mexico City, thay vì mang tiền, người dân chỉ cần đưa rácthải trong nhà đến bán lại, lấy tiền mua về những thực phẩm tươingon.

Chợ Mercado de Trueque được khai trương hồitháng 3 vừa qua và đều đặn mỗi tháng một lần, phiên chợ này lạiđược mở để phục vụ nhu cầu “bán” rác của người dân.

Mỗi lần họp chợ, hàng nghìn ngườidân trong thành phố đều mang rác thải có thể tái chế như chailọ, đồ nhựa, thùng cũ đến khu chợ Mercado de Trueque ở công viênChapultepec để đổi lấy thực phẩm tươi sống.
 

Chợ kỳ quặc nhất thế giới: Mua đồ ăn bằng... rác
Mang rác đến chợ để đổi lấy tiền 

Jose Luis Aranda, một người dântrong vùng thường xuyên tới mua bán tại phiên chợ đặc biệt nàyvui mừng chia sẻ: “Thật quá tốt. Chỉ cần mang rác thải đến bánlại là chúng tôi có thể nhận được những hóa đơn mua hàng rồisang khu chợ kế bên mua thực phẩm”.
Chợ kỳ quặc nhất thế giới: Mua đồ ăn bằng... rác
Đủ loại rác được mang tới chợ

Sở dĩ khu chợ này được mở ra là nhằmphục vụ mục tiêu giảm thiểu rác thải ở thành phố 20 triệu dânnày.

Bãi rác Bordo Poniente của MexicoCity trước đây phải giải quyết 12.600 tấn rác thải mỗi ngày.Cuối năm 2011, chính quyền thành phố đóng cửa bãi rác lớn nhấtMỹ Latin và cũng là một trong những bãi rác ngoài trời lớn nhấtthế giới này. Vì vậy, rác thải do 20 triệu dân của thành phốthải ra mà không có chỗ chứa.
 
Chợ kỳ quặc nhất thế giới: Mua đồ ăn bằng... rác
Phiên chợ được mở lần đầu tiên hồi tháng 3 vừa qua 

Do đó, khi phiên chợ được mở lần đầutiên hồi tháng 3 vừa qua, người dân tham gia rất nhiệt tình.Ngay trong ngày đầu tiên, họ đã bán rác để mang về được gần batấn nông sản.
 
Chợ kỳ quặc nhất thế giới: Mua đồ ăn bằng... rác
Đổi rác lấy nông sản

Bên cạnh việc giải quyết nhu cầu bánrác đổi lương thực của người dân, khu chợ này còn giúp nâng caonhận thức về bảo vệ môi trường.

“Việc tiêu thụ các sản phẩm của địa phương sẽ giúp tránh phảinhập khẩu một lượng hàng hóa lớn, giảm lượng khí thải, tạo ra sựcông bằng trong thương mại và khuyến khích bảo tồn đất nôngnghiệp ở phía Nam thành phố”, một quan chức Bộ Tài nguyên Môitrường Mexico nhấn mạnh.
 
Theo VTC

Chợ Mercado de Trueque được khai trương hồitháng 3 vừa qua và đều đặn mỗi tháng một lần, phiên chợ này lạiđược mở để phục vụ nhu cầu “bán” rác của người dân.

Mỗi lần họp chợ, hàng nghìn ngườidân trong thành phố đều mang rác thải có thể tái chế như chailọ, đồ nhựa, thùng cũ đến khu chợ Mercado de Trueque ở công viênChapultepec để đổi lấy thực phẩm tươi sống.
 

Chợ kỳ quặc nhất thế giới: Mua đồ ăn bằng... rác
Mang rác đến chợ để đổi lấy tiền 

Jose Luis Aranda, một người dântrong vùng thường xuyên tới mua bán tại phiên chợ đặc biệt nàyvui mừng chia sẻ: “Thật quá tốt. Chỉ cần mang rác thải đến bánlại là chúng tôi có thể nhận được những hóa đơn mua hàng rồisang khu chợ kế bên mua thực phẩm”.
Chợ kỳ quặc nhất thế giới: Mua đồ ăn bằng... rác
Đủ loại rác được mang tới chợ

Sở dĩ khu chợ này được mở ra là nhằmphục vụ mục tiêu giảm thiểu rác thải ở thành phố 20 triệu dânnày.

Bãi rác Bordo Poniente của MexicoCity trước đây phải giải quyết 12.600 tấn rác thải mỗi ngày.Cuối năm 2011, chính quyền thành phố đóng cửa bãi rác lớn nhấtMỹ Latin và cũng là một trong những bãi rác ngoài trời lớn nhấtthế giới này. Vì vậy, rác thải do 20 triệu dân của thành phốthải ra mà không có chỗ chứa.
 
Chợ kỳ quặc nhất thế giới: Mua đồ ăn bằng... rác
Phiên chợ được mở lần đầu tiên hồi tháng 3 vừa qua 

Do đó, khi phiên chợ được mở lần đầutiên hồi tháng 3 vừa qua, người dân tham gia rất nhiệt tình.Ngay trong ngày đầu tiên, họ đã bán rác để mang về được gần batấn nông sản.
 
Chợ kỳ quặc nhất thế giới: Mua đồ ăn bằng... rác
Đổi rác lấy nông sản

Bên cạnh việc giải quyết nhu cầu bánrác đổi lương thực của người dân, khu chợ này còn giúp nâng caonhận thức về bảo vệ môi trường.

“Việc tiêu thụ các sản phẩm của địa phương sẽ giúp tránh phảinhập khẩu một lượng hàng hóa lớn, giảm lượng khí thải, tạo ra sựcông bằng trong thương mại và khuyến khích bảo tồn đất nôngnghiệp ở phía Nam thành phố”, một quan chức Bộ Tài nguyên Môitrường Mexico nhấn mạnh.
 
Theo VTC


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.