Đám cưới đồng tính đầu tiên trong lịch sử quốc hội Mỹ

Nghị sĩ đồng tính công khai của nước Mỹ, ông Barney Frank, đã kết hôn với người bạn đời kém ông 30 tuổi trong đám cưới đồng tính đầu tiên trong lịch sử quốc hội Mỹ.

Nghị sĩ đồng tính công khai của nước Mỹ, ông Barney Frank, đã kết hôn với người bạn đời kém ông 30 tuổi trong đám cưới đồng tính đầu tiên trong lịch sử quốc hội Mỹ.

Nghị sĩ Barney Frank (trái) và người bạn đời Jim Ready (phải).

Ông Frank, 72 tuổi, đã kết hôn với ông James Ready, 42 tuổi, hôm 7/7, trở thành nghị sĩ đang tại vị đầu tiên kết hôn với người đồng tính. Cặp đôi này gặp nhau trong một sự kiện gây quỹ và đã bên nhau được 7 năm.

Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick đã chủ trì buổi lễ thành hôn cho Frank và Ready tại thành phố Boston, bang Massachusetts trước khoảng 300 khách mời. Thượng nghị sĩ Massachusetts John Kerry, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, các chính trị gia và nghị sĩ tự do khác đã tham dự lễ cưới.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green từ Texas, một trong những khách mời trong đám cưới, cho hay sau khi trao lời thề nguyền, Frank và Ready đã dành cho nhau một cái ôm thật chặt. “Nó không khác gì với những đám cưới khác mà tôi từng tham dự”, Green nói.

Ông Frank, nghị sĩ đảng Dân chủ bang Massachusetts và cựu chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ, đã phục vụ liên tục trong quốc hội Mỹ kể từ năm 1981 và công khai chuyện đồng tính từ cuối những năm 1980.

Frank là một chính trị gia hài hước và khôn khéo tại Washington. Bên cạnh việc đấu tranh cho các cải cách về tài chính và quyền lợi của ngư dân, ông Frank còn là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền lợi của người đồng tính.

Ông Frank giành ghế trong quốc hội năm 1980 và đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu khi nhiệm kỳ hiện thời kết thúc.

Hồi tháng 1 năm nay, văn phòng của ông Frank thông báo ông sẽ kết hôn với ông Ready. Hiện ông Ready đang sống tại Ogunquit, bang Maine, nơi ông làm nghề thợ mộc, sơn và hàn.

Vào năm 2004, Massachusetts đã trở thành bang đầu tiên tại Mỹ cho phép các cặp đôi đồng tính kết hôn hợp pháp. Theo thống kê, hơn 18.000 cặp đôi đồng tính đã kết hôn tại Massachusetts kể từ đó.

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.