Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Pháo hoa rực sáng sau màn đếm ngược, New Zealand bước sang năm 2018

Pháo hoa rực sáng sau màn đếm ngược, New Zealand bước sang năm 2018
Chính quyền vùng Central Coast, bang New South Wales, phải sơ tán hàng nghìn người tập trung quanh một bờ biển đón năm mới do các gói pháo hoa bị bén lửa khiến chúng nổ tung.

Người Việt ở Melbourne: Kẻ đón pháo hoa, người mở tiệc trong nhà

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Trao đổi với PV, Nguyễn Thành Công, sinh viên Đại học Monash (Melbourne, Australia), cho biết thời tiết ở thành phố này đột nhiên trở lạnh vào buổi tối dù chiều nay vẫn còn khá nóng, đây là điều khá bất thường so với thời tiết của Melbourne trong thời gian này. Vào khoảng 20h, các ngã đường trong trung tâm Melbourne đã đông nghịt người, rất nhiều gia đình tập trung về trung tâm để chờ đón màn pháo hoa đón năm mới.

"Đối với cộng đồng người Việt, mọi người thích tụ họp lại với nhau theo từng nhóm nhỏ, khoảng vài ba gia đình, cùng nhau thưởng thức vài món ăn, một chút bia, rượu, champagne nhẹ đón năm mới", Công cho biết.

Vũ Phan, một kỹ sư tại Melbourne, cũng cho biết anh sẽ sang nhà bạn bè để mở tiệc trong đêm giao thừa. Một phần, Vũ cho biết mình đã sống nhiều năm tại Melbourne và nhiều lần ra ngoài đón giao thừa, một phần khác là lo sợ khủng bố sau nhiều vụ đâm xe trong năm qua tại Melbourne.

Trái với Vũ, một số gia đình người Việt vẫn đang chờ xem pháo hoa ở bờ sông Yarra, trung tâm thành phố Melbourne.

Các nước tăng cường an ninh cho đêm giao thừa

Mỹ: Sở Cảnh sát New York cho biết họ đã tăng cường các biện pháp an ninh cho sự kiện đón năm mới 2018 tại quảng trường Thời đại. Khoảng hai triệu người dự kiến tụ tập về đây để chứng kiến giờ khắc chuyển giao 2017-2018.

Để vào khu vực chính nơi sự kiện diễn ra, người tham gia phải phải vượt qua hai điểm kiểm tra an ninh, theo Reuters. Các biệt đội mang vũ khí hạng nặng và chó nghiệp vụ giúp phát hiện vật liệu nổ đã được triển khai.

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Thổ Nhĩ Kỳ: Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đón năm mới trong ký ức chưa phai về vụ khủng bố xảy ra ngay sau đêm giao thừa năm ngoái. Một tay súng người Uzbekistan đã giết chết 45 người tại một hộp đêm ở Istanbul trong vụ tấn công sau đó IS nhận trách nhiệm.

Tổng cộng 37.000 cảnh sát, được triển khai tại Istanbul trong đêm giao thừa năm nay, tức hơn gấp đôi năm ngoái, theo AFP. Chính quyền cũng đã cấm hoặc hủy bỏ một số hoạt động tại những địa điểm nổi tiếng, bao gồm quảng trường Taksim, khu Besiktas và khu Sisli. Mọi con đường dẫn đến những khu vực này đều bị phong tỏa từ trưa 31/12.

Trong một động thái bất thường, chính quyền Istanbul cũng cấm xe tải trọng nặng đi vào thành phố từ sáng 31/12 đến ngày 1/1. Trong khi đó tại thủ đô Ankara, chính quyền cũng đã triển khai 9.700 cảnh sát, cấm các hoạt động tại quảng trường trung tâm.

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Pháp: Theo TTXVN, chính phủ Pháp đã triển khai tổng cộng 139.400 nhân viên an ninh tại các thành phố trên toàn quốc, với trọng tâm là thủ đô Paris. Các vành đai an ninh sẽ được thiết lập, trong đó có đại lộ Champs Elysees, nơi hàng nghìn người Pháp và du khách sẽ tập trung để đón năm mới.

Đức: Nhà chức trách thành phố Cologne tuyên bố sẽ làm "mọi thứ", bao gồm việc lắp thêm camera và đèn chiếu sáng, để đảm bảo vụ việc tương tự đêm giao thừa 2015-2016 sẽ không xảy ra, theo Telegraph. Khi đó, hàng trăm phụ nữ trình báo họ bị tấn công tình dục tại một ga tàu.

Cảnh sát Berlin sẽ áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, bao gồm việc cấm mang các túi lớn, ba lô, chai thủy tinh và đồ uống có cồn. Năm nay cũng là lần đầu tiên Berlin lập một khu vực an toàn cho phụ nữ tại địa điểm gần cổng Brandenburg.

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Người Australia chen chúc tìm chỗ xem pháo hoa giao thừa

Gói pháo hoa nổ do bén lửa ở Australia, dân hoảng sợ bỏ chạy

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Chính quyền vùng Central Coast, bang New South Wales, phải sơ tán hàng nghìn người tập trung quanh một bờ biển đón năm mới do các gói pháo hoa bị bén lửa khiến chúng nổ tung.

Số pháo hoa này được dự kiến bắn trong tiết mục lúc 21h ngày 31/12/2017 (giờ địa phương). Daily Telegraph cho biết hàng nghìn người được sơ tán nhanh chóng sau khi loạt vụ nổ xảy ra gần bãi biển Terrigal. Không có ai bị thương trong sự cố.

Tiết mục pháo hoa vẫn diễn ra, nhưng không có sự sắp xếp nào nữa cả. Một nhân chứng tên Ainslie Drewitt-Smith nói: "Pháo hoa bắn loạn xạ. Một số bay theo chiều ngang, lao về hướng đám đông".

Năm mới bên vũ điệu thổ dân

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Đất nước đầu tiên đón năm mới 2018 là Samoa. Điều thú vị nhất là sau khi đón năm mới ở Samoa, người ta có thể bắt máy bay đến lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, nằm ở phía đông nam Samoa, để đón năm mới lần thứ hai sau đó 20 giờ.

Hình ảnh trên Instagram cho thấy các cư dân Samoa và du khách đến đây đang đón năm mới cạnh pháo hoa và các vũ điệu truyền thống.

New York: Quả cầu pha lê trăm tuổi đã sẵn sàng cho giao thừa

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Thả quả cầu pha lê đón năm mới là một trong những hoạt động đặc sắc nhất ở thành phố New York của Mỹ vào đêm giao thừa. Năm nay, quả cầu được làm từ 2.688 miếng tam giác bằng pha lê, xen kẽ là hình ảnh bươm bướm.

Trọng lượng của quả cầu lên tới hơn 5,4 tấn. Trong nhiều tuần qua, các kỹ sư và thợ thủ công đã lắp ghép những miếng tam giác vào khung của quả cầu và thử nghiệm nhằm đảm bảo nó sẽ rơi đúng nhịp vào thời khắc giao thừa tại quảng trường Thời đại.

Truyền thống này bắt đầu vào năm 1907 khi quả cầu pha lê đầu tiên được đặt trên nóc tòa nhà One Times Square. Vào thời khắc giao thừa hàng năm, quả cầu được thả từ trên nóc tòa tháp, ngoại trừ hai năm 1942 và 1943.

Pháo hoa năm mới ở New Zealand

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2018 (lúc 18h giờ ngày 31/12/2017 giờ Việt Nam). Bầu trời Auckland, New Zealand rực sáng bởi màn bắn pháo hoa hoành tráng từ đỉnh tháp Sky Tower đúng vào thời khắc kim đồng hồ chuyển sang năm mới. 

Những màn pháo hoa đầu tiên ở Sydney

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Tiết mục pháo hoa đầu tiên ở khu vực cầu cảng Sydney được bắn lúc 21h (giờ địa phương). Đây là một trong những màn trình diễn "hâm nóng" không khí đêm giao thừa, nhưng chưa phải tiết mục đặc sắc nhất. 

Đền thờ Nhật Bản trang hoàng đón năm mới

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia
Ảnh: NHK.

Các chùa và đền thờ ở Nhật Bản đã trang hoàng để đón hàng triệu lượt khách trong dịp năm mới. Trong số này, đền Meiji Jingu thường đón hơn 3 triệu lượt khách trong ba ngày đầu tiên của năm mới, bao gồm phần lớn là du khách nước ngoài. Hình ảnh con chó, con giáp của năm 2018, được trang trí xung quanh cũng như chế tác thành các vật cầu may. Người dân sau khi cúng viếng sẽ ném đồng xu hoặc giấy bạc và khu vực chỉ định và cầu nguyện.

Nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm TP.HCM cấm lưu thông

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia
Đồ họa: Minh Trí.

Tại TP.HCM, Sở Giao thông - Vận tải đã thông báo cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm thành phố để phục vụ lễ hội chào đón năm mới 2018 và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tối 31/12.

Cụ thể, từ 20h ngày 31/12 đến 4h ngày 1/1, xe máy bị cấm lưu thông trên tuyến Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Ký Con (quận 1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (quận 2) theo cả hai hướng.

Từ 20h ngày 31/12 đến 0h ngày 1/1/2018, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành (từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội, quận 4); Tôn Đức Thắng (từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội); Đồng Khởi (Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Hàm Nghi (Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng).

Đường Nguyễn Huệ sẽ cấm tất cả loại xe lưu thông từ 19h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2018.

Từ châu Á đến Trung Đông: Hôn lễ tập thể, pháo hoa và trình diễn ánh sáng 

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Tại Hong Kong, pháo hoa sẽ được bắn lên từ nóc của các tòa nhà trong một màn trình diễn kéo dài 10 phút và kết hợp âm nhạc.

Tại Singapore, nhiều buổi tiệc đếm ngược sẽ diễn ra đồng thời trong khi một màn trình diễn ánh sáng đã được chuẩn bị với phông nền là đường chân trời của thành phố.

Tại Jakarta, Indonesia, 500 cặp đôi sẽ kết hôn trong một lễ cưới tập thể do chính phủ tài trợ. Hàng loạt lễ hội cùng phiên chợ sẽ diễn ra ở nhiều đường phố và các điểm du lịch.

Ở Dubai, pháo hoa năm mới được thay thế bằng màn trình diễn laser trên tòa tháp Burj Khalifa 828 m, tòa tháp cao nhất thế giới.

Bánh mừng năm mới lớn nhất thế giới lập kỷ lục Guinness 

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Hiệp hội Thợ làm bánh Athens, Hy Lạp, và chính quyền vùng Peristeri đã tổ chức sự kiện làm ra chiếc bánh tráng miệng lớn nhất thế giới để phục vụ người dân trong đêm giao thừa. Chiếc bánh có kích thước 180 m2 và nặng khoảng 2,5 tấn. Nó dự kiến được phân phát cho tất cả người dân ở Athens trong đêm giao thừa. 

Pháo hoa cầu vồng chào mừng hôn nhân đồng tính được thông qua luật

Sydney, thành phố lớn nhất Australia, sẽ chào đón năm mới 2018 bằng màn trình diễn pháo hoa mang chủ đề cầu vồng, chào mừng việc nước này vừa hợp thức hóa hôn nhân đồng tính.

Khoảng 1,6 triệu người sẽ tụ tập ở khu vực quanh bến cảng để chào đón một trong những màn pháo hoa năm mới nổi tiếng nhất thế giới.

"Đây là một cách tuyệt vời để tạm biệt 2017, năm mà cứ 5 người Sydney lại có 4 người đồng ý với việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính", AFP dẫn lời thị trưởng Sydney Clover Moore.

Người Nhật chờ 108 tiếng chuông chào năm mới 

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia
Ảnh: Getty.

Ở Nhật, không khí có phần trầm lắng hơn. Người dân ở xứ sở hoa anh đào ghé thăm các đền chùa trong tối 31/12 và chờ đợi thời khắc năm mới, khi 108 tiếng chuông sẽ ngân vang. Con số 108 đại diện cho số lượng ham muốn của con người, theo đức tin Phật giáo. Đây là nghi thức giúp mọi người nhìn lại những cảm xúc tiêu cực của năm qua và hướng tới một năm mới tốt đẹp. Ảnh chụp đường phố Tokyo được trang trí bắt mắt với hình ảnh của chó, con giáp trong năm 2018.  

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia
 Ảnh: Getty.

Sau Samoa và Tonga, hai nước New Zealand và Australia là những quốc gia tiếp theo được năm mới gõ cửa. Tại New Zealand,  tháp Sky Tower ở Auckland luôn có những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ vào đêm giao thừa và được chuẩn bị kỳ công trong nhiều tháng. Năm ngoái, màn pháo hoa ở đây kéo dài trong 5 phút, 500 kg pháo với hơn 3.000 phát được bắn liên tục.

Tại Australia, hàng nghìn người đã tập trung ở khu vực cầu cảng Sydney từ ngày 30/12 nhằm tìm kiếm địa điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng màn pháo hoa ngoạn mục vào đêm giao thừa. Chính quyền thành phố cho biết khoảng 1,6 triệu người sẽ có mặt tại khu vực này trong tối 31/12.

Châu Đại Dương có thể đón năm mới trong mưa gió 

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Những người chờ đón năm mới 2018 tại Sydney và Brisbane có thể sẽ phải chuẩn bị dù và áo mưa cho thời khắc giao thừa. Daily Mail đưa tin mưa rào và sấm chớp có thể xuất hiện tại đây vào cuối ngày 31/12/2017 và kéo dài sang ngày 1/1/2018.

Dù vậy, đến gần cuối ngày 31/12, các hình ảnh cho thấy dự báo thời tiết đã không thể cản trở những dòng người đổ về khu vực gần bến cảng Circular Quay ở Sydney để đợi chờ màn bắn pháo hoa truyền thống nổi tiếng của thành phố này.

Trong khi đó, những người ham thích tiệc tùng tại Melbourne, Perth và Canberra có thể thở phào nhẹ nhõm và tận hưởng ánh nắng cùng nhiệt độ khá cao, từ 25 - 33 độ C.

Vì Facebook, ngày 1/1 trở thành "sinh nhật tập thể" ở Afghanistan 

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia

Tại Afghanistan, người dân không làm giấy khai sinh. Lâu nay, với những người không nhớ ngày sinh, họ dùng các mùa hoặc sự kiện lịch sử... để nói tuổi của mình, cho đến khi Facebook xuất hiện.

Theo hãng tin của Pháp, sự bùng nổ của các mạng xã hội như Facebook, vốn yêu cầu người dùng khai báo ngày sinh, cũng như nhu cầu ngày càng tăng trong việc làm hộ chiếu và visa, đã buộc người Afghanistan phải chọn một ngày làm sinh nhật. Ngày 1/1 trở thành lựa chọn phổ biến.

Điều này thực chất chỉ là sự "tiện tay" hơn là mang bất kỳ ý nghĩa tinh thần nào. Thậm chí những người nhớ rõ ngày sinh của mình cũng chọn ngày 1/1 vì họ ngại chuyển đổi sinh nhật của họ từ lịch Hijri Hồi giáo sang lịch phương Tây.

Chính quyền đang cố gắng thay đổi điều này. Trong những năm qua, các bệnh viện ở Afghanistan đã bắt đầu cấp giấy khai sinh cho các em bé, điều hoàn toàn không xuất hiện trong các thế hệ trước đây.

Nơi đầu tiên đón năm mới 2018 

CẬP NHẬT: Gói pháo hoa phát nổ, bắn loạn xạ vào đám đông ở Australia
 Ảnh: Getty.

Nơi đầu tiên đón năm mới là quốc đảo Samoa và Tonga trên Thái Bình Dương. Vào lúc 17h (theo giờ Việt Nam), những khu vực này sẽ bước qua năm mới 2018.

Samoa vốn là một đảo nhỏ chỉ với 250.000 người sinh sống, thuộc quản lý của hai chính quyền là Tây Samoa và chính quyền Mỹ. Trong khi đó, vương quốc Tonga là một quần đảo độc lập ở nam Thái Bình Dương.

Theo Tri Thức Trực Tuyến


năm mới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.