Sẽ thành lập Bộ tư lệnh Mỹ - Hàn vào cuối năm nay

Hãng thông tấn Yonhap ngày hôm qua 272010 dẫn nguồn tin Bộ tư lệnh lực lượng qu"ân sự Mỹ đóng tại Hàn Quốc cho hay, cuối năm nay cơ quan này sẽ chuyển thành Bộ tư lệnh Mỹ Hàn (KORCOM) theo như kế hoạch ban đầu.

Hãng thông tấn Yonhap ngày hômqua 2/7/2010 dẫn nguồn tin Bộ tư lệnh lực lượng qu"ân sự Mỹ đóng tại Hàn Quốc chohay, cuối năm nay cơ quan này sẽ chuyển thành Bộ tư lệnh Mỹ - Hàn (KORCOM) theonhư kế hoạch ban đầu.

Đại diện Bộ tư lệnh lực lượngquân sự Mỹ tại Hàn Quốc cho hay, thời gian qua một số phương tiện truyền thôngđưa tin kéo dài thời hạn thành lập KORCOM là hoàn toàn không có thực. Mọi việcvẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Sẽ thành lập Bộ tư lệnh Mỹ - Hàn vào cuối năm nay

Tháng 6 vừa qua cơ quan này đãhoành thành việc xây dựng cơ cấu tổ chức cho Bộ tư lệnh Mỹ - Hàn và đang nỗ lựctriển khai các bước tiếp theo của kế hoạch này.

Sẽ thành lập Bộ tư lệnh Mỹ - Hàn vào cuối năm nay

Theo thỏa thuận đạt được giữa haibên, việc chuyển giao Quyền chỉ huy tác chiến trong thời chiến của Bộ tư lệnhlực lượng quân sự Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc cho Bộ Quốc phòng nước này sẽ đượchoãn tới ngày 1/12/2015.

Mục đích thành lập KORCOM là nhằntăng cường chức năng của quân Mỹ tại Hàn Quốc sau thời điểm bàn giao.

Về mặt lý thuyết, từ năm 2016 trởđi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nắm toàn quyền chỉ huy tác chiến khi xảy ra chiếntranh. Tuy nhiên, trên thực tế với việc tổ chức ra Bộ tư lệnh Mỹ - Hàn, Mỹ vẫncó tiếng nói trọng lượng trong các vấn đề mang tính quyết sách của giới chứcquân sự Hàn Quốc.

Theo Hồng Vũ
 VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.